“Vạch mặt” kẻ cướp tiệm vàng tại huyện miền núi Bắc Trà My

Thứ năm, 24/03/2022 09:12
Sáng 23-3, lực lượng Công an, VKSND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng Anh Bằng tại tổ Đồng Trường (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) vào tối 16-3. Thủ phạm gây ra vụ cướp là Phạm Ngọc Duy (1992, trú xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).
Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Thái Hoàng Vũ (áo trắng) động viên, khen thưởng cho tập thể Đội điều tra tổng hợp.

Trước đó, tối 16-3, Công an huyện Bắc Trà My nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Thức (chủ tiệm vàng Anh Bằng) trình bày sự việc vừa bị 1 thanh niên cướp vàng. Theo trình bày của bà Thức, khoảng 20 giờ cùng ngày, có 1 thanh niên điều khiển xe máy Air Blade đến tiệm vàng hỏi mua sợi dây chuyền vàng 24K loại 4 chỉ và 1 vòng tay vàng 24K loại 3 chỉ. Theo yêu cầu của thanh niên, bà Thức lấy dây chuyền và lắc tay rồi để trên cuốn sổ của mặt kính để người thanh niên chụp ảnh đưa cho vợ xem. Sau đó, người thanh niên này 1 tay lấy điện thoại ra, 1 tay cầm sợi dây và lắc vàng lên. Lúc này, bà Thức cảnh giác bảo khách để sợi dây chuyền và chiếc lắc xuống bàn, thanh toán tiền mới được cầm đi. Tuy nhiên, bà Thức vừa dứt lời thì gã thanh niên liền chộp lấy sợi dây và lắc vàng bỏ chạy ra xe tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin của bị hại, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, đây là vụ cướp tiệm vàng đầu tiên xảy ra trên địa bàn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây tâm lý lo lắng cho nhân dân. Do đó, lãnh đạo Công an huyện Bắc Trà My đã chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp khẩn trương kiểm tra hiện trường, đồng thời lập chuyên án nhanh chóng truy bắt thủ phạm gây án.

Camera ghi lại hình ảnh Duy đến tiệm vàng Anh Bằng giả vờ mua vàng rồi cướp.

Quá trình điều tra phá án, Công an huyện Bắc Trà My gặp rất nhiều khó khăn vì sự việc xảy ra lúc đêm khuya. Manh mối duy nhất của vụ án chỉ là hình ảnh camera của tiệm vàng ghi lại vụ việc, nhưng thủ phạm che kín mặt không thể nhận dạng. Với quyết tâm sớm “vạch mặt” thủ phạm gây án, Đội điều tra tổng hợp đã tung nhiều trinh sát dày dặn kinh nghiệm chia ra nhiều hướng điều tra. Sau 5 ngày kiên trì trích xuất, phân tích camera trên các tuyến đường, đồng thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng Công an đã khắc họa được chân dung thủ phạm gây ra vụ cướp tại tiệm vàng chính là Phạm Ngọc Duy, tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Qua đấu tranh, Duy khai, sau khi chuẩn bị, tính toán, tối 16-3, đối tượng điều khiển xe máy Air Blade màu đen bạc, không gắn biển kiểm soát đến tại tiệm vàng Anh Bằng mục đích giả vờ mua vàng rồi cướp. Lúc này, Duy dừng xe và để xe phía trước tiệm vàng rồi đi vào tiệm hỏi bà Nguyễn Thị Thức (chủ tiệm vàng) để mua một dây chuyền vàng và một vòng tay vàng. Khi bà Thức lấy và đưa một dây chuyền vàng 24K (loại 4 chỉ) và một vòng tay vàng 24K (loại 3 chỉ) cho Duy xem thì lợi dụng sự sơ hở của bà Thức nên đối tượng cầm số vàng này trên tay chạy ra xe máy rồi bỏ chạy.

Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường vụ cướp.

Sau đó, Duy điều khiển xe máy đến khu vực đất trống gần khu dân cư chợ Bắc Trà My thuộc tổ Đồng Trường (thị trấn Trà My) thì dừng xe lại và cởi bỏ mũ bảo hiểm, áo khoác ngoài, đôi dép, khẩu trang vứt bỏ bên bãi đất trên lề đường. Tiếp đó, Duy lắp biển kiểm soát mang số 92B1-12764 điều khiển xe máy đi đến TP Tam Kỳ. Sau đó, Huy bán số vàng cướp được tiêu xài cá nhân, cho mẹ 500.000 đồng và cho người yêu 2 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My đang tạm giữ đối tượng Duy để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Chiều 22-3, ông Thái Hoàng Vũ- Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My đã đến động viên, khen thưởng cho tập thể Đội điều tra tổng hợp- Công an huyện Bắc Trà My về thành tích khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng Anh Bằng.

LÊ VƯƠNG