Vận chuyển thuê ma túy, hai thanh niên cùng quê “cõng” luôn án tù chung thân
TAND tỉnh Quảng Trị vừa xét xử sơ thẩm vụ án: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo: Nguyễn Hữu Đại (1998) và Đinh Xuân Chiến (2001, đều trú xã Quảng Hòa, TX Ba Đồn, Quảng Bình).
Theo cáo trạng, tối 18-1-2024, tổ tuần tra Đồn BP Thuận (BĐBP Quảng Trị) cùng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Km72+800 QL9 (địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) thì phát hiện xe taxi BKS 74A-197.xx có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Ngoài lái xe, trên xe có 2 hành khách ngồi ở hàng ghế sau là Đinh Xuân Chiến và Nguyễn Hữu Đại cùng 2 hộp bánh kim loại có chứa 47 gói ma túy hồng phiến (khoảng 9.400 viên). Đại và Chiến khai vận chuyển thuê số ma túy trên để lấy tiền công.
Theo đó, ngày 12-1-2024, Đại đến nhà Chiến chơi thì một người tên là Thế Anh (ở Lào nhưng không rõ lai lịch) liên lạc đặt vấn đề nhờ tìm mua ma túy tổng hợp loại hồng phiến cho một người ở Nghệ An (không rõ lai lịch). Đại đồng ý và nói cho Chiến biết, đồng thời hỏi Chiến có quen biết người nào bán ma túy không để liên hệ đặt mua. Chiến liền gọi điện cho Miên (quen biết từ trước nhưng không rõ lai lịch) hỏi mua ma túy thì Miên trả lời có và yêu cầu vào Quảng Trị giao dịch.Sau đó, Đại liên hệ cho Thế Anh thông báo tình hình và gửi số tài khoản của Đại để giao dịch.
Chiều 17-1-2024, tài khoản của Đại nhận được 100 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng mang tên Thế Anh. Đại và Thế Anh thỏa thuận số tiền trên để chi phí đi lại và mua ma túy. Tối cùng ngày Đại và Chiến đón xe khách vào Ngã Tư Sòng, H.Cam Lộ (Quảng Trị), thuê phòng nghỉ lại một đêm đợi sáng hôm sau đón xe lên Tân Long (huyện Hướng Hóa).
Đến trưa 18-1-2024, Đại và Chiến đến thuê tại nhà nghỉ “Làng Vây” sau đó Miên đến gặp Đại và Chiến thông báo chiều sẽ có ma túy và yêu cầu thanh toán tiền mặt. Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Miên nhắn tin cho Chiến số điện thoại để liên lạc mua ma túy. Sau đó, Chiến và Đại liên hệ, thỏa thuận mua 50 gói ma túy (mỗi gói 200 viên) với giá 90 triệu đồng và hẹn giao dịch tại ngã ba Tân Long.
18 giờ cùng ngày, Đại và Chiến thuê xe taxi BKS 74A-197.xx chở đến điểm hẹn và gặp một người đàn ông không rõ lai lịch đến yêu cầu chỉ 1 người đi giao dịch. Do Đại đang cầm tiền nên đi theo người đàn ông này, còn Chiến quay về nhà nghỉ trước. Đại cùng người đàn ông đến 1 nhà sàn không rõ địa chỉ để giao dịch ma túy rồi quay về nhà nghỉ. Đến tối, Đại và Chiến trả phòng, thuê taxi về TP Đông Hà, nhưng trên đường đi thì bị phát hiện, bắt giữ như đã nêu trên.
Qua giám định số ma túy có tổng khối lượng là 894,38g Methamphetamine. Quá trình điều tra về đối tượng Thế Anh và Miên nhưng không đủ thông tin làm căn cứ xác minh nên không xử lý được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo: Nguyễn Hữu Đại và Đinh Xuân Chiến cùng án tù chung thân về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
BẢO HÀ