Vẫn nóng tình trạng trẻ em bị xâm hại

Thứ hai, 25/11/2013 16:39

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Đắc Nông gia tăng theo chiều hướng đáng báo động. Theo thống kê của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh, từ đầu năm 2013 đến nay trên địa bàn đã xảy ra 21 vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có 12 vụ hiếp dâm trẻ em, 6 vụ giao cấu với trẻ em, 3 vụ dâm ô trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu đối với các bậc phụ huynh, gia đình và xã hội cần quan tâm hơn nữa đến trẻ em.

Mới đây nhất, sau khi nhận đơn thư tố giác của gia đình bị hại, qua xác minh điều tra, CQĐT CAH Đắc Mil đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Danh Điệp (1999, trú thôn 9A, xã Đắc Lao) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo lời khai của Điệp, do hay vào mạng Internet chơi game trên điện thoại di động, Điệp đã nhiều lần truy cập vào các trang mạng có nội dung đồi trụy nên đã gây cho Điệp sự kích thích, tò mò và muốn thực hiện như những hình ảnh đã được xem. Khoảng tháng 8-2013, khi đang ở nhà một mình Điệp thấy cháu L.H.M.U. (2011 - trú cùng thôn) đi ngang qua cổng nhà mình nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu U. Lợi dụng lúc vắng người qua lại, Điệp gọi cháu U. vào nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng do cháu U. còn quá nhỏ nên Điệp đã không thực hiện được.

CAH Tuy Đức bắt, xử lý một vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn.

Đến ngày 3-10-2013, thấy cháu U. cùng anh trai qua chơi, Điệp tiếp tục nảy sinh ý định hiếp dâm nên bế cháu U. ra rẫy cà-phê cách nhà 100m để giở trò đồi bại. Đến 18 giờ cùng ngày, trong lúc tắm cho cháu U., mẹ của cháu thấy con có biểu hiện bất thường tra hỏi thì cháu U. kể sự việc. Quá đau lòng trước hành vi Điệp gây ra cho con gái chưa đầy 3 tuổi, mẹ cháu U. đã đến CAH Đắc Mil tố cáo hành vi hiếp dâm của Điệp.

Trước đó, Cơ quan CSĐT CAH Đắc Song cũng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng (1995, trú tổ 7, TT Đắc Mâm, H. Krông Nô) về hành vi hiếp dâm trẻ em.  Theo đó, 12 giờ ngày 11-8, khi đang đứng bắt xe từ TT Đắc Mâm về TT Đức An để lấy tiền làm công giúp mẹ, Tùng đã xin đi nhờ xe của bà Nguyễn Thị Tính (trú tổ 3, TT Đắc Mâm) về H. Đắc Song.

Đến 16 giờ cùng ngày, bà Tính cùng Tùng dừng xe tại nhà bà Lục (ở thôn 3, Rừng Lạnh, xã Đắc Hòa, H. Đắc Song (là người quen của bà Tính) để uống nước. Tại đây, Tùng thấy cháu N.T.T.M (2009 - cháu ngoại của bà Lục) đang ngồi chơi trước thềm nhà, thú tính trong người nổi lên cùng những hình ảnh trong đoạn phim sex Tùng thường xuyên coi trên mạng nên y nảy sinh ý định hãm hiếp cháu M. Lợi dụng lúc bà Tính và bà Lục đang trò chuyện, Tùng bế cháu M. vào nhà vệ sinh và thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, Tùng cho cháu M. 2.000 đồng mua bánh. Cháu M. liền chạy lên nhà kể lại toàn bộ sự việc cho bà Lục biết việc bị Tùng xâm hại.

Hai đối tượng trong 2 vụ án nói trên đều chưa đủ tuổi thành niên, lại không được học hành giáo dục, còn các nạn nhân bị xâm hại lại là những bé gái còn quá nhỏ chỉ 3 - 4 tuổi, hoàn cảnh gia đình lại rất khó khăn, sống ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Ban ngày bố mẹ đều đi làm vắng nhà, để các em đi chơi thơ thẩn ở nhà và những nơi vắng vẻ, không có người trông coi, nên đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu là Điệp và Tùng có cơ hội thực hiện hành vi đồi bại.

Kẻ gây ra tội ác phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhưng những trẻ em bị xâm hại tình dục sẽ phải chịu nỗi đau rất lớn cả về tâm hồn lẫn thể xác, nỗi đau này sẽ đeo bám trong suốt quãng đời còn lại và là nỗi ám ảnh, gây nhiều hệ lụy cho tương lai của các em. Những vụ án trên cho thấy thực trạng đáng báo động về đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên.

Do tác động của phim ảnh, của môi trường xung quanh, do thiếu kiềm chế và trên hết là thiếu rèn luyện đạo đức, lối sống đã ít nhiều ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục làm tha hóa một bộ phận giới trẻ và người lao động, tệ nạn rượu chè say xỉn cũng là điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại tình dục trẻ em...

Một nguyên nhân nữa cũng hết sức quan trọng, đó là các đối tượng gây án thường lợi dụng điều kiện tự nhiên ở tỉnh Đắc Nông nhiều đồi núi, dân cư thưa thớt, bà con thường đi làm rẫy xa để con cái ở nhà một mình...

Nguyễn Thanh Tùng tại Cơ quan CSĐT.

Đó cũng là 2 trong 21 vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua mà người bị hại đã trình báo cơ quan chức năng, còn đâu đó những trẻ em đã bị xâm hại mà gia đình, phụ huynh cũng như người bị hại chưa dám lên tiếng vì tâm lý e ngại, sợ xấu hổ với bà con hàng xóm hay sợ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của con em mình sau này.

Bên cạnh đó, công tác điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng xâm hại trẻ em tại những địa bàn nông thôn, miền núi, địa bàn vùng sâu vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều vụ án xảy ra tại những địa bàn hẻo lánh, đi lại hết sức vất vả, việc khám nghiệm hiện trường, giám định sức khỏe của bị hại mất nhiều thời gian nên đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, truy tố đối tượng.

Để công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đạt hiệu quả, ngoài những nỗ lực, quyết tâm đẩy lùi tội phạm của lực lượng CA thì cần nhất vẫn là sự quan tâm của mọi gia đình trong việc quản lý, giáo dục con em, đừng để các em trở thành tội phạm cũng như nạn nhân của những vụ án nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý thật mạnh tay, nghiêm khắc đối với những “yêu râu xanh” để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm này. Mặt khác, để hạn chế tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng với những hậu quả khôn lường, chúng ta cần tiến hành xây dựng và hoàn thiện hệ thống bảo vệ trẻ em bằng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, phát hiện sớm, tự phòng ngừa các hoạt động xâm hại tình dục và hỗ trợ tư vấn pháp lý khi cần thiết. Khi bị xâm hại tình dục, nạn nhân và gia đình phải trình báo ngay cho cơ quan CA để được hỗ trợ tư vấn, giải quyết, tránh để lọt tội phạm.

Hồng Long