Ví, Giặm Nghệ Tĩnh chính thức trở thành Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Niềm vui lan tỏa

Thứ bảy, 29/11/2014 08:18

(Cadn.com.vn) - Sau những ngày mong mỏi, đợi chờ, ngày 27-11-2014, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 9 của UNESCO diễn ra tại TP Paris (Pháp), Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh của Việt Nam đã chính thức được UNESCO vinh danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vào thời khắc đón nhận tin vui này, hàng vạn người dân xứ Nghệ nói chung và nhân dân Hà Tĩnh nói riêng đều rất phấn khởi, tự hào.

Ví, Giặm là "đặc sản" văn hóa của xứ Nghệ.

Đến thăm xã Phù Việt, trong không khí náo nức đón chào ngày điệu dân ca Ví, Giặm được vinh danh, các nghệ nhân, ca nương trong câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm xã đang tập hát, tập đàn để chuẩn bị cho hội diễn toàn xã. Anh Nguyễn Công Bằng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm xã Phù Việt cho biết: Khi nghe tin làn điệu dân ca Ví, Giặm được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mọi người trong câu lạc bộ mừng lắm. Đây là động lực để chúng tôi nỗ lực tập luyện cho hội diễn vào ngày 8-12 tới.

Câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm xã Phù Việt có 15 người, trong đó có 3 người đã trên 80, người trẻ nhất là 18 tuổi. Thành lập năm 2012, hàng tháng câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt đều đặn. Không chỉ xã Phù Việt mà hàng vạn người dân Hà Tĩnh đều phấn khởi trước việc UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm - một hình thức diễn xướng được người dân xứ Nghệ bảo tồn và lưu truyền trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hiện nay, ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có trên 50 câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm với gần 1.000 nghệ nhân cùng rất đông người tham gia sinh hoạt ở 259 làng, thôn, xóm, khu dân cư. Các câu lạc bộ đã dần hoàn thiện về tổ chức và hoạt động thường xuyên trong cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Cảnh Thụy - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, để bảo tồn di sản văn hóa dân ca Ví, Giặm, sở đã thành lập các câu lạc bộ, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để các nghệ nhân nhiều tuổi truyền dạy cho thế hệ trẻ, qua đó gìn giữ những tinh hoa trong các làn điệu dân ca cổ. Sở cũng tổ chức các đợt thi, hội diễn, lưu diễn dân ca Ví, Giặm ở các địa phương để phát huy giá trị văn hóa truyền thống vốn có. Với việc UNESCO công nhận dân ca Ví, Giặm trở thành Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã trở thành động lực, tiếp thêm nguồn sinh lực để làn điệu dân ca Ví, Giặm mãi lan rộng trong lòng dân tộc.

Công Tường