Vì sao Mỹ chưa thể chế ngự "Cái chết đen"?

Thứ bảy, 17/10/2015 07:41

(Cadn.com.vn) - Đã gần 50 năm trôi qua kể từ ngày Mỹ đưa người lên Mặt Trăng, nhưng đến nay, cường quốc số 1 thế giới vẫn chưa chế ngự được căn bệnh chết người từng tàn phá Châu Âu thời Trung Cổ, dịch "Black Death" (Cái chết đen).

Gần 50 triệu người chết?

"Black Death" là đại dịch xảy ra ở Châu Á và Châu Âu thế kỷ XIV mà đỉnh điểm là ở Châu Âu từ năm 1348-1350. Đây được coi là một trong những đại dịch chết chóc kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại, giết chết từ 30-60% dân số của Châu Âu, trong khi dân số toàn cầu giảm từ 450 triệu người xuống còn từ 350 - 375 triệu vào năm 1400.

Nguyên nhân gây ra "Black Death" là sự bùng phát của dịch hạch từ vi khuẩn Yersinia Pestis, tuy nhiên cho đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi về thủ phạm gây bệnh thật sự. Sự tàn phá khủng khiếp của "Blach Death" dẫn đến nhiều thay đổi trong xã hội Châu Âu như việc ra đời nhiều tôn giáo mới hay sự chuyển đổi căn bản kinh tế và xã hội Châu Âu thời kỳ đó, tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình lịch sử chung của châu lục. Nhiều nguồn tin cho biết, Châu Âu phải mất 150 năm để phục hồi dân số như trước khi diễn ra đại dịch. Sau đó, dịch còn nhiều lần bùng phát trở lại và chỉ biến mất vào thế kỷ XIX ở Trung Quốc và Ấn Độ, cướp đi thêm 12 triệu nhân mạng nữa.

Ngoài ra, "Black Death" còn gây ra làn sóng khủng bố của các tộc người thiểu số Châu Âu như người Do Thái, người nước ngoài, người ăn xin và người bị bệnh phong.

"Black Death" vẫn chưa "vào thùng rác"

Theo Trung tâm Kiểm soát&Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC), mặc dù xuất hiện cách đây hơn 700 năm, nhưng cho đến nay, "Black Death" vẫn chưa được "cho vào thùng rác". Đại dịch này vẫn hoành hành ở các nước như Madagascar, CHDC Congo, Peru và ngay tại Mỹ, cường quốc hàng đầu thế giới. Trong năm 2015, Washington phát hiện tới 15 trường hợp, 4 người đã chết, đạt kỷ lục cao nhất những năm đầu thế kỷ XXI.

Theo CDC, hầu hết các trường hợp mắc bệnh đều bùng phát vào mùa hè, hơn 80% số ca mắc bệnh tại Mỹ có dấu hiệu "Black Death", ảnh hưởng đến các hạch bạch huyết và gây hoại tử. Ngoài ra còn có thêm hai dạng khác, nhiễm trùng huyết và viêm phổi phát sinh tình trạng lây nhiễm phổi trầm trọng. Đây là căn bệnh khó xác định ở giai đoạn đầu vì các triệu chứng diễn ra sau 3-7 ngày, rất giống cúm, test trong phòng thí nghiệm có thể chẩn đoán chính xác.

Cho đến nay, con người đã xóa sổ bệnh đậu mùa, ít ra không tồn tại ở động vật. Nhưng bệnh bại liệt vẫn còn sót lại ở 2 quốc gia là Afghanistan và Pakistan trong khi WHO đang làm hết sức mình để xóa bỏ hoàn toàn bệnh này.

 Kim Hùng
(Theo BBC)