Vì sao ông Victor Cha "hụt" vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc?

Thứ bảy, 03/02/2018 12:45

Một quan chức Hàn Quốc ngày 2-2 cho biết, việc ông Victor Cha bị Mỹ rút đề cử Đại sứ tại Hàn Quốc không phải vì ông phản đối các lựa chọn quân sự chống Triều Tiên. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, điều này có thể là do ông Victor Cha phản đối chiến lược của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Bình Nhưỡng, cho rằng cuộc tấn công thậm chí có quy mô lớn nhắm vào Triều Tiên sẽ không thể ngăn chặn được nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân mà còn làm mọi thứ trầm trọng hơn, đẩy nước Mỹ vào nguy hiểm khôn lường.

Ông Victor Cha.    Ảnh: Yonhap

Tháng 12-2017, Mỹ đã yêu cầu chính phủ Hàn Quốc chấp thuận để chỉ định Giáo sư Victor Cha của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) thuộc Trường Đại học Georgetown (Mỹ) vào vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, và Seoul đã thông qua điều này. Tuy nhiên, một tháng trôi qua, Washington vẫn không có bất cứ thủ tục bổ nhiệm nào đối với ông Cha. Trong khi đó, Seoul đã yêu cầu Washington bổ nhiệm vị trí này trước khi khai mạc Thế vận hội mùa Đông Olympic Pyeongchang 2018.  Hôm 30-1, một số nguồn tin cho biết, ông Cha đã bị rút khỏi vị trí ứng cử viên cho chức vụ Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc. Nhà Trắng cũng đã xác nhận thông tin trên.

Phản đối giải pháp quân sự với Triều Tiên

Tờ Washington Post cho rằng, nguyên nhân giáo sư Victor Cha bị "trượt" vị trí Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc là do ông có nhiều ý kiến bất đồng với chính phủ Tổng thống Trump liên quan đến các chính sách với Triều Tiên.

Trong bài bình luận có tựa đề "Đấm Triều Tiên chảy máu mũi đẩy người Mỹ vào nguy hiểm khôn lường" trên Washington Post, ông Cha nhấn mạnh, tham vọng vũ khí hạt nhân của Triều Tiều nếu không bị ngăn chặn, sẽ tạo ra một kho vũ khí với nhiều tên lửa hạt nhân đe dọa nước Mỹ cũng như các đồng minh của Mỹ ở Châu Á. Tuy nhiên, ông Cha cho rằng giải pháp không phải là một cuộc tấn công phủ đầu.

Theo các quan chức Mỹ ủng hộ chiến tranh, một cuộc tấn công là cần thiết để nhà lãnh đạo Kim Jong-un phải lĩnh "một cái mũi đẫm máu" và từ bỏ tham vọng hạt nhân. Tuy nhiên, như nhiều người đã lo sợ, bất cứ một cuộc tấn công phủ đầu nào cũng sẽ gây ra thương vong cho quân Mỹ, thậm chí đe dọa thổi bùng lên một cuộc chiến tranh rộng hơn trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoài ra, theo Giáo sư Cha, một cuộc tấn công thậm chí có quy mô lớn vào Triều Tiên cũng sẽ chỉ có tác dụng làm chậm tiến trình hạt nhân của nước này, khi Bình Nhưỡng rút chương trình vũ khí vào những nơi sâu thẳm mà những quả bom phá boogke cũng không thể chạm đến. Cuộc tấn công cũng không thể ngăn chặn được nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân mà còn làm trầm trọng thêm nó, khi một số nước cũng sẽ theo gót Triều Tiên, tìm mọi cách để theo đuổi vũ khí hạt nhân, chống lại Mỹ. Đây là những mối đe thực sự và chưa từng có.

Nhiều lo ngại

Ông Cha, người Mỹ gốc Hàn Quốc, là chuyên gia về các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Ông từng giữ các vị trí cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng về các vấn đề Châu Á dưới thời Chính phủ Tổng thống George W. Bush, và là Phó đoàn đàm phán 6 bên của Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Hiện ông là giáo sư Trường Đại học Georgetown, kiêm nhà nghiên cứu cấp cao của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS).

Đại sứ Mỹ tại nước đồng minh Hàn Quốc là vị trí ngoại giao nhạy cảm, vốn đang khuyết từ hơn một năm nay. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Washington sẽ nhanh chóng đề cử một ứng cử viên mới sau khi tìm ra người thích hợp. Việc Giáo sư Cha bị rút khỏi vị trí ứng cử viên Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc sẽ khiến cho kênh liên lạc quan trọng nhất giữa Seoul và Washington không tránh khỏi tình trạng bị bỏ trống trong thời gian dài. Trong khi đó, nhiều dự đoán, Triều Tiên có thể tái diễn các hoạt động thử hạt nhân sau khi Olympic Pyeongchang kết thúc. Trong bối cảnh này, sự vắng mặt của Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc sẽ khiến cho việc liên lạc qua lại giữa Seoul và Washington sẽ gặp nhiều trở ngại.

Quyết định rút đề cử ông Cha vào vị trí Đại sứ tại Hàn Quốc khiến các phương tiện truyền thông ở Seoul cho rằng, Washington đang cân nhắc các lựa chọn quân sự có thể đối với Triều Tiên và chính sách của Tổng thống Trump đối với Bình Nhưỡng có thể khắc nghiệt hơn trong thời gian tới. "Đây là chuyện lớn và cực kỳ đáng lo ngại. Trong nhiều tháng tôi đã nghĩ những trợ lý của ông Trump đã thôi nghĩ tới chuyện đánh phủ đầu, nhưng tin ông Victor Cha không còn được đề cử là một tín hiệu nặng ký cho thấy tôi có thể đã sai. Họ vẫn đang nghiêm túc cân nhắc điều đó", nhà phân tích chính sách đối ngoại cao cấp Tom Wright tại Viện chính sách Brookings lo ngại.

Tuy nhiên, một quan chức Hàn Quốc hôm 2-2 cho rằng, việc ông Victor Cha bị rút khỏi đề cử không phải là vì ông phản đối các lựa chọn quân sự chống lại Triều Tiên. "Theo như tôi biết, ông Victor Cha không bị rút vì xung đột ý kiến về chính sách đối với Triều Tiên. Tôi tin rằng có những yếu tố khác", quan chức này cho biết. Nhưng quan chức này không nói rõ đó là yếu tố gì.

AN BÌNH

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc xuống mức thấp nhất

Kết quả cuộc thăm dò hãng điều tra dư luận Gallup Korea công bố ngày 2-2 cho thấy, tỷ lệ người ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong tuần này tiếp tục giảm, trong bối cảnh cuộc tranh cãi về việc Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 tại Hàn Quốc vẫn tiếp diễn.

Đây là tuần thứ ba liên tiếp số người ủng hộ ông Moon sụt giảm sau khi Triều Tiên vào giữa tháng trước đã nhất trí tham gia Olympic PyeongChang, đồng thời cũng là mức thấp nhất trong 17 tuần gần đây.

B.N