Vì sao tiểu thương chợ Hòa Mỹ đòi đối xử công bằng?

Thứ bảy, 05/10/2013 11:58

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày qua, 15 hộ tiểu thương ở tầng 2 chợ Hòa Mỹ (Liên Chiểu, Đà Nẵng) bức xúc gửi đơn kiến nghị đến các cấp, yêu cầu được đối xử công bằng giữa các hộ kinh doanh tại chợ. Đường dây nóng Báo Công an TP Đà Nẵng cũng nhận được phản ánh của các hộ tiểu thương này.

Tiểu thương bức xúc

Đại diện 15 hộ đang kinh doanh các mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, giày dép ở tầng 2 chợ Hòa Mỹ, chị Lê Thị Thơm cho biết: “Theo quy định của BQL chợ Hòa Mỹ về việc phân chia khu vực kinh doanh theo đúng ngành hàng quy định thì tầng trệt kinh doanh các mặt hàng như: vàng bạc, trang sức, đồng hồ, thiết bị điện tử, Đông - Tây y, nhôm nhựa, mùng mền, chiếu gối... Tầng 2 bán quần áo, tạp hóa, mỹ phẩm... Sau khi chợ mới đi vào hoạt động, các hộ kinh doanh ở chợ cũ Hòa Mỹ dời sang đây được hưởng nhiều chế độ, chính sách ưu đãi như: Được quyền chọn lô ưu tiên theo khu vực đã quy hoạch đúng ngành hàng; được UBND Q. Liên Chiểu ưu tiên cho kinh doanh không đúng mặt hàng quy định trong 1 năm; không đóng tiền mặt bằng 8 tháng đầu và chỉ đóng 50% trong 4 tháng tiếp theo. Vì vậy, hầu hết các hộ kinh doanh cố định ở chợ cũ khi sang đây đều chọn lô ở tầng trệt.

Trong đó, có nhiều hộ kinh doanh mặt hàng mà lẽ ra phải ở tầng 2. Theo quy định của UBND Q. Liên Chiểu thì đến ngày 1-10-2013, thời hạn kinh doanh không đúng mặt hàng quy định ở tầng trệt đã hết, nhưng đến 3-10, họ vẫn không chịu chuyển đổi ngành hàng theo quy định. Trong khi đó, những hộ đăng ký kinh doanh mới đã không được hưởng bất kỳ ưu đãi nào lại phải chịu nhiều thiệt thòi suốt một năm qua. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, do các mặt hàng chúng tôi kinh doanh ở tầng 2 đã bị các hộ ở tầng trệt kinh doanh hút hết khách. Bây giờ thời hạn ưu tiên đối với các hộ tiểu thương ở tầng trệt đã hết, sao họ không chấp hành?

Cũng theo phản ánh của 15 hộ tiểu thương đang kinh doanh ở tầng 2, kể từ khi họ đăng ký và thực bán tại tầng 2 đến nay, khách mua hàng chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng hằng tháng vẫn phải trả tiền mặt bằng, tiền bảo vệ. Một tiểu thương than thở: “Ngày ngày chúng tôi mở quầy ra rồi ngồi ngó nhau mà than trời. Khách đâu có lên tầng 2 mua hàng. Noel, Tết đến nơi rồi nhưng chúng tôi không dám nhập thêm hàng vì không có vốn”.

Tầng 2 chợ Hòa Mỹ vắng khách. Ảnh: P.T

Ban quản lý nói gì?

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Hà - Phó Trưởng BQL các chợ Q. Liên Chiểu, Trưởng BQL chợ Hòa Mỹ, được biết, phản ánh của 15 hộ đang kinh doanh ở tầng 2 là có thật. Chợ Hòa Mỹ mới đi vào hoạt động từ ngày 1-10-2012. Khi về chợ mới, 136 hộ tiểu thương kinh doanh cố định ở chợ cũ đã được hưởng nhiều chế độ ưu đãi. Ngoài các khoản ưu đãi như các tiểu thương ở tầng 2 phản ánh, các tiểu thương này còn được ưu tiên giảm 20% giá tiền xây dựng. Trong khi đó, các hộ đăng ký kinh doanh mới hay hộ kinh doanh ở chợ tạm Nguyễn Huy Tưởng thì không những không được giảm mà còn tăng thêm so với giá khởi điểm theo quy định.

Trong 136 hộ tiểu thương cũ được ưu tiên tại chợ mới, có 13 hộ (20 lô) sau khi bốc lô ở tầng trệt đã kinh doanh các mặt hàng trái quy định. Với lý do cần phải thanh lý các mặt hàng tồn đọng ở chợ cũ, các hộ này đã kiến nghị UBND Q. Liên Chiểu xin được bán các mặt hàng còn tồn đọng này và đã được chấp thuận trong thời hạn 1 năm. Theo lộ trình chuyển đổi, cách đây gần 3 tháng, BQL các chợ Q. Liên Chiểu - Bộ phận QL chợ Hòa Mỹ đã có thông báo để họ chuẩn bị chuyển đổi ngành hàng theo đúng thời gian đã được cho phép. Thế nhưng, các tiểu thương vẫn... chây ì.

Ngày 19-9, BQL các chợ - Bộ phận QL chợ Hòa Mỹ tiếp tục có thông báo thứ 2 gửi trực tiếp đến các hộ tiểu thương này, yêu cầu chấp hành nghiêm việc chuyển đổi ngành hàng đúng quy định, đảm bảo công bằng giữa các hộ kinh doanh tại chợ. Tuy nhiên, đến ngày 1-10, 13 hộ này vẫn không thực hiện, buộc BQL các chợ Liên Chiểu - Bộ phận QL Chợ Hòa Mỹ phải lập biên bản yêu cầu cam kết chuyển đổi ngành hàng. Các hộ này vẫn không chấp hành, kéo lên quận xin kéo dài thời gian chuyển đổi đến... 5 năm. Chiều 3-10, lãnh đạo Q. Liên Chiểu đã có cuộc họp với các tiểu thương này và không chấp nhận kiến nghị trên, chỉ cho gia hạn đến ngày 18-10. UBND Q. Liên Chiểu cũng giao BQL các chợ - Bộ phận QL chợ Hòa Mỹ lập phương án bổ sung các mặt hàng kinh doanh ở tầng 1 (nhưng không được trùng với mặt hàng ở tầng 2)...

Chúng tôi đặt vấn đề, nếu trong 15 ngày nữa, 13 hộ kể trên không chấp hành thì xử lý thế nào, ông Nguyễn Văn Hà cho biết: “Việc chuyển đổi ngành hàng đã được chúng tôi xây dựng có lộ trình rõ ràng. Nếu họ không chấp hành, chúng tôi phải xin ý kiến cấp trên để giải quyết...”.

Tầng 2 chợ Hòa Khánh có 120 lô và 5 ki-ốt, đã bố trí 53 lô bán quần áo, 24 lô giày dép, 26 lô mỹ phẩm. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, chỉ có 15 hộ kinh doanh thực tế. Qua tìm hiểu được biết, ngoài nguyên nhân một số người về chợ tạm Nguyễn Huy Tưởng hoặc qua Hòa An bán hàng kiểu chợ tạm, chợ cóc; hay chuyển nhượng cho người khác, hết thời hạn quy định vẫn chưa đóng tiền xây dựng nên bị thu hồi, số còn lại chưa ra kinh doanh là để chờ BQL chợ giải quyết dứt điểm việc các tiểu thương ở tầng 1 kinh doanh không đúng mặt hàng quy định.

Rõ ràng, bức xúc, kiến nghị của các tiểu thương kinh doanh mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, giày dép ở tầng 2 chợ Hòa Mỹ là xác đáng. Đề nghị chính quyền Q. Liên Chiểu cần xử lý rốt ráo để tạo công bằng cho các hộ kinh doanh tại chợ.

P.Thủy