Vỉa hè dành cho ai?

Thứ hai, 06/11/2017 13:00

- Vỉa hè dành cho người đi bộ, rứa cũng hỏi.

 Từ nhà số 524-526 Nguyễn Phước Nguyên trở đi không có vỉa hè.

- Chưa chắc Bề Tui ơi!

- Sao Hai Thanh Khê lại nói vậy?

- Đây không chỉ là ý kiến của Hai mà còn là ý kiến của cả bà con ở trên tuyến đường Nguyễn Phước Nguyên (thuộc địa bàn P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), bởi toàn bộ vỉa hè trên tuyến đường này đều đã bị người dân chiếm dụng để buôn bán nên người đi bộ phải "ngậm ngùi" đi xuống lòng đường.

- Vậy chính quyền địa phương không có động thái gì sao?

- Có nhưng chưa ăn thua gì. Thỉnh thoảng, bà con chúng tôi cũng thấy bộ phận kiểm tra quy tắc và CA ra quân lập lại trật tự đô thị, sắp xếp lại việc buôn bán vỉa hè nhưng khi lực lượng này "rút quân" thì đâu lại vào đó

Từ phản ảnh của Hai Thanh Khê, Bề Tui đã dạo một vòng suốt từ đầu cho đến cuối đường Nguyễn Phước Nguyên và nhận thấy phản ánh của Hai Thanh Khê và cư dân ở đây là có cơ sở. Nếu tính từ đầu đường gần chân cầu vượt Ngã ba Huế cho đến nhà số 514-Nguyễn Phước Nguyên, vỉa hè hai bên đều có, chỗ rộng thì chừng 3m nhưng có đoạn cũng chỉ 1-1,5m. Đó là chưa kể việc một số người sử dụng vỉa hè để đậu đỗ xe ô-tô một cách công khai cứ như là "ga ra" của nhà mình. Chưa hết, thậm chí có cả đoạn đường như từ số nhà 524, 526- Nguyễn Phước Nguyên chạy ra hướng đường Trường Chinh đều không có cả vỉa hè cho người đi bộ vì nhà dân ở sát với mặt đường. Rất mong, chính quyền từ quận đến phường cần có những giải pháp căn cơ, giải quyết tận gốc nạn lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ nhằm đảm bảo ATGT, TTĐT.

BỀ TUI