Việc tốt lan tỏa…

Thứ hai, 23/04/2018 13:28

2   hộ gia đình có uy tín, có trách nhiệm trong cộng đồng đăng ký, kết nối giúp đỡ 1 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ có bạo lực gia đình, hộ có người vi phạm pháp luật… trở nên tiến bộ, thoát nghèo, có nếp sống văn hóa - văn minh là cách làm thiết thực, lan tỏa của Ban công tác Mặt trận (MT) thôn Quang Châu (xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) trong việc thực hiện mô hình “Hộ gia đình đoàn kết, phát triển 2+1” do UBMTTQ các cấp phát động từ năm 2017.

Trưởng ban công tác MT thôn Quang Châu Đoàn Văn Quyến trao đổi với bà Lý việc nhân giống đàn gà được hỗ trợ.

Quang Châu có 762 hộ/2.748 nhân khẩu, đa số hộ gia đình chủ yếu sinh sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Với suy nghĩ làm sao cho người dân trong thôn ai cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Ban công tác MT thôn đề xuất với Chi bộ, BND thôn khảo sát danh sách 21 hộ gia đình thuộc các diện cần phải được kết nối theo nội dung mô hình. 42 đảng viên và những người có uy tín tiêu biểu được huy động đã tự nguyện đăng ký giúp đỡ 21 trường hợp trên. Các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phải tiến hành từng bước chặt chẽ, xuất phát từ nhu cầu thực tế của từng hộ gia đình để mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Ông Đoàn Văn Quyến - Trưởng ban công tác MT thôn cho biết, đối với những hộ nghèo, MT thôn đã đứng ra vận động kinh phí hỗ trợ sinh kế là con vật nuôi sau khi đã khảo sát, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của từng hộ. Năm 2017, cán bộ, đảng viên trong thôn đóng góp, giúp đỡ sinh kế cho các hộ Lâm Thị Kim Lý, Phạm Thị Thu Hiền có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm lại đang nuôi con nhỏ đang tuổi ăn học với số tiền 15,5 triệu đồng, trong đó UBMTTQ xã hỗ trợ 3 triệu đồng… Khi chúng tôi tìm đến nhà, bà Lý hồ hởi khoe, từ nguồn hỗ trợ ban đầu để đóng chuồng nuôi nhốt 10 con gà tơ, đến nay đàn gà thả vườn của bà lên đến 50 con lớn, nhỏ. “Chồng mất sớm, bản thân là lao động trụ cột của gia đình nhưng thường xuyên đau ốm, con còn nhỏ. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mình được các hội, đoàn thể trong thôn quan tâm, giúp đỡ như vậy. Dù vẫn còn khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng vươn lên thoát nghèo, đáp ứng tấm lòng “nhường cơm sẻ áo” của bà con cho dù cuộc sống của họ cũng chưa đầy đủ lắm” - bà Lý chân tình bộc bạch.

Song, việc tốt để lại ấn tượng trong chúng tôi nhất là việc giúp đỡ thành công trường hợp bạo lực gia đình của anh H.N.A. do ông Trần Bá Mể (cấp ủy Chi bộ thôn) và bà Đỗ Thị Thương (Phó BND thôn) nhận trách nhiệm. Hơn 15 năm “vác tù và”, bà Thương rất trăn trở khi tư vấn cho các gia đình thường xuyên xảy ra bạo lực. Nếu vận động không khéo bị mấy ông chồng “mời” về thì mất mặt. Vì vậy, bà lân la tiếp cận, trò chuyện với vợ con của họ. Riết rồi thành thân quen, bà nắm rõ tính tình từng người một rồi mới lựa lời khuyên giải. Lúc đầu, anh chồng có cảm giác bực bội, nhưng với phương châm “mưa dầm thấm lâu” nên thái độ anh chồng cũng dần dịu lại. Thấy vậy, bà đặt vấn đề: đánh đập vợ con là hành động đúng hay sai? Khi nghe anh chồng bảo sai, bà tiếp, vậy anh không thương tụi nhỏ sao? Anh làm vậy tụi nó sẽ mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa đó...  Bà Thương tâm sự: “Chúng tôi phải mất nhiều lần tìm gặp, phân tích cho anh A. thấy được cái sai của mình. Đã là vợ chồng thì phải chung thủy, yêu thương quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ. Anh A. cam kết từ nay về sau sẽ sửa đổi và hứa cùng với vợ xây dựng một gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái tốt hơn. Thật đáng mừng, anh A. đã thực hiện đúng lời cam kết. Hiện nay, cuộc sống gia đình họ rất đầm ấm”.

Còn với chúng tôi, mỗi khi chứng kiến gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn của các hộ gia đình thuộc diện cần được giúp đỡ ở thôn Quang Châu thì mới nhận ra rằng, đằng sau hạnh phúc đó là tấm lòng và những giọt mồ hôi lặng thầm của những người làm công tác “vác tù và” ở cơ sở… “Với cách làm này, 21 hộ gia đình được đăng ký giúp đỡ ban đầu, đến nay đã có 12 trường hợp tiến bộ, trong đó có 2 hộ thoát nghèo bền vững, 2 hộ không còn bạo lực gia đình, 3 hộ không tham gia cờ bạc, số đề và 5 hộ tích cực tham gia hội họp thôn xóm, các phong trào ở địa phương. Năm 2018, Ban công tác MT thôn tiếp tục giúp đỡ 9 hộ còn lại, đồng thời dự kiến đăng ký kết nối thêm 7 hộ khác để góp phần xây dựng hiệu quả các tiêu chí của thôn kiểu mẫu nông thôn mới” - Trưởng ban công tác MT thôn Đoàn Văn Quyến xác nhận.

VY HẬU