VỠ ĐẬP DÂNG THỦY ĐIỆN IA KREL 2: Mới tích nước đập đã vỡ

Thứ năm, 13/06/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Khoảng 5 giờ ngày 12-6, hàng trăm hộ dân sống tại làng Ó, xã Ia Dom  (H. Đức Cơ, Gia Lai) bàng hoàng khi nước ở phía trên đập thủy điện Ia Krel 2 (thuộc làng Bi, xã Ia Dom) ùn ùn đổ về. Bỏ cả tài sản, mọi người hô hoán kéo nhau chạy thoát thân lên đồi cao. Đến khi nước rút gần hết thì mới hay đập thủy điện Ia Krel đã bị vỡ.

Phần đập dâng của thủy điện Ia Krel 2 với hàng nghìn mét khối đất, đá cao ngất với chiều dài toàn đập 200m, đã bị vỡ khoảng 40m thân đập, nước tích trong lòng hồ thủy điện đã bị thoát hết. Hàng nghìn mét khối đất, đá bị cuốn trôi về hạ lưu. Vào thời điểm đập vỡ, nước ngập dâng hàng chục héc-ta hoa màu của xã Ia Dom và nhấn chìm nhiều nhà chòi canh rẫy của người dân dọc hai bên suối. Nhiều người dân đã kịp thời chạy lên đồi cao, đường lớn hoặc phải leo lên cây chờ lực lượng chức năng tới ứng cứu.

Nhiều người dân địa phương phản ánh, có hai người không kịp  chạy đã bị nước cuốn trôi, trong đó có một người ở Đội sản xuất 20 của Cty cao su 72 (Binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng). Tuy nhiên Thượng tá Lê Đức Đạo, Trưởng CAH Đức Cơ cho hay: Hiện đang cho người rà soát lại toàn bộ những hộ dân có chòi, lán canh rẫy ở hai bên bờ suối Ia Krel (thuộc lưu vực sông Pô Cô). Đến thời điểm đầu giờ chiều ngày 12-6, vẫn chưa có xác nhận nào thiệt hại về người do vụ vỡ đập gây ra.

 Khu vực máng xả của đập dâng bị nước xé vỡ.

Theo ông Võ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND H. Đức Cơ thì sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krel 2 trên địa bàn huyện là đập thủy điện tư nhân do Cty CP Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long – Gia Lai đầu tư xây dựng từ năm 2010 với công suất 5MW và dự kiến vào quý III-2013 sẽ phát điện. Thế nhưng, công trình thủy điện này chỉ mới ở giai đoạn tích nước chưa phát điện thì đã xảy ra sự cố. Cũng theo những người dân sinh sống tại xã Ia Dom, từ hơn 1 tháng nay sau khi thủy điện Ia Krel 2 bắt đầu cho tích nước thì trên phần thân đập dâng đã xảy ra nhiều vết nứt nhưng chưa thấy đơn vị đầu tư, xây dựng xử lý. Hai ngày qua mưa lớn kéo dài trên địa bàn H. Đức Cơ khiến nước tích về nhiều hơn nên càng gây áp lực lớn lên phần đập dâng.

 Phần thân đập dâng khoảng 40m bị vỡ .

Cách đó khoảng 7km, là hàng trăm hộ dân cư sinh sống thuộc làng Ó, xã Ia Dom là người gánh chịu hậu quả đầu tiên về sự cố vỡ đập này. Nhiều diện tích hoa màu bị nhấn chìm trong nước, bùn đất và hàng trăm hộ dân đã may mắn thoát chết khi nước đổ về vào buổi sáng nên kịp thời chạy lên đồi cao để lánh nạn. Hàng chục căn nhà bị xiêu vẹo, nhiều loại cây hoa, màu bị nguồn nước đổ về vặn gãy rạp, nhiều diện tích lúa đã bị xóa sổ khỏi nền đất cũ. Sự bàng hoàng vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt, chị Ksor Tuyl kể ngắt quãng: “Khoảng 5 giờ sáng mình dậy đang nhóm bếp nấu cơm ăn để đi làm rẫy thì nghe tiếng nước đổ về ầm ầm, mình chỉ kịp bốc vội thằng nhỏ bỏ lên xe máy chạy một mạch ra đường. Ra đường thì mình thấy nhà Rơ Lan Mung gần đó cũng bỏ chạy nháo nhào ra đường với mình. Lúc đó, già làng Rơ Châm Chek cũng chỉ kịp báo tin cho đứa con ở gần nhà mình cùng chạy nước lũ  đổ về mỗi lúc mỗi lớn”.

Trong nhiều căn nhà của các hộ dân nơi đây hàng loạt các vật dụng, tài sản đã bị cuốn theo dòng nước. Ngôi nhà của già làng Chek cũng mất sạch nồi, nia, soong, chảo. Một trường hợp khác thuộc về gia đình anh Puih Ơnh (1965, trú tại làng Ó), cũng may mắn thoát nạn khi anh cùng ba người khác trong gia đình, trong đó có một con nhỏ 3 tuổi, khi nước về, dù vợ con kêu chạy lũ nhưng anh vẫn cố bám lại. Khi nước đổ về càng lớn, nhìn thấy chiếc ô- tô 4 chỗ của mình chẳng mấy chốc bị chìm trong nước lũ và đang bị dòng nước cuốn trôi đi, anh Ơnh chỉ kịp trèo lên cây để tránh nạn. May mắn, anh được lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh kịp thời tới ứng cứu đưa đến nơi an toàn.

 Một phần diện tích rẫy sắn của già làng Rơ Châm Chek ngập trong bùn đất.

Trao đổi với phóng viên vào cuối giờ chiều ngày 12-6, ông Võ Thanh Hùng, cho biết đã yêu cầu UBND xã Ia Dom tiến hành thống kê thiệt hại của người dân. Ngay trong sáng 12-6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng đã đến thị sát hiện trường của vụ vỡ đập và triệu tập cuộc họp để tìm cách khắc phục sự cố, thống kê thiệt hại cũng như đưa ra các phương án đền bù hỗ trợ cho những người dân bị thiệt hại để ổn định cuộc sống.

Theo báo cáo mới nhất từ UBND H. Đức Cơ hiện vẫn chưa có một xác nhận nào thiệt hại về người, còn một số người đi làm rẫy chưa liên lạc được thì huyện đang chỉ đạo UBND xã Ia Dom thống kê lại và nắm bắt tình hình. Hiện ước có 8 căn nhà, lán trại của công nhân và người dân bị hư hỏng, hơn 10 héc-ta hoa màu bị nước cuốn trôi, không phục hồi lại được.

Minh Tân