Vợ vào tù vì ma túy, chồng nối gót theo sau

Thứ năm, 11/11/2021 07:21

Ngày 5-11, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Đức Hiệp (1990, trú H. Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) 20 năm tù; Dương Thanh Lịch (1975, trú TP Nha Trang, Khánh Hòa) 17 năm tù; Phan Doãn Đức Sơn (1997, trú H. Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc) 8 năm tù và Nguyễn Thái Thanh Tuấn (2002), Huỳnh Quốc Huy (2002, cùng trú TP Nha Trang) đồng mức án 1 năm tù đều về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Hiệp, Lịch, Sơn, Tuấn, Huy trước tòa.

Theo cáo trạng, đầu giờ chiều ngày 6-10-2020, Công an TP Nha Trang bắt quả tang Tuấn và Huy tàng trữ trái phép 1,89g ma túy MDMA và 0,6692g Katemin tại khu vực trước quán karaoke Avatar (số 224 đường 2-4, TP Nha Trang). Qua làm việc, Tuấn và Huy khai nhận: Trưa cùng ngày, Huy cùng với người bạn tên Cường và 7 người bạn của Cường cùng nhau góp 2,8 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Do không biết chỗ mua ma túy nên Huy gọi điện thoại cho Tuấn nhờ mua giúp và rủ Tuấn cùng tham gia sử dụng. Sau đó, Tuấn gọi điện thoại cho Lịch hỏi mua 3 viên ma túy thuốc lắc (MDMA) và 2 chấm ma túy khay (Ketamin) với giá 2,5 triệu đồng và hẹn giao tại phòng số 9 quán karaoke GMC trên đường Phạm Văn Đồng.

Đến điểm hẹn, Huy đưa cho Tuấn 2,8 triệu đồng để mua 4 viên ma túy thuốc lắc và 2 chấm ma túy khay. Huy đứng trước đợi, còn Tuấn đi vào phòng số 9 karaoke GMC “nhận hàng”. Lúc này, trong phòng đang có mặt Lịch và Sơn. Tuấn đưa cho Sơn số tiền 2,5 triệu đồng và Lịch chỉ nơi cất ma túy tại ghế salon để Tuấn lấy. Sau đó, Tuấn tiếp tục mua của Lịch 1 viên ma túy thuốc lắc với giá 300.000 đồng. Sau khi có “hàng” cả hai mang đến quán karaoke sử dụng thì bị bắt quả tang.

Qua truy xét, khoảng 16 giờ cùng ngày, tại khu vực ngã ba Đoàn Trần Nghiệp – Phạm Văn Đồng, tổ công tác Công an TP Nha Trang phát hiện, bắt giữ Lịch đang cất giấu 1,2547g Ketamin và Sơn đang cất giấu 1, 4392g MDMA và 1,8946g Ketamin để bán cho người khác. Cùng ngày, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lịch tại phòng 101 khách sạn Pony S2, số 8 Đinh Tiên Hoàng, Nha Trang, Công an phát hiện thu giữ 73,3254g MDMA và 9,3403g Ketamin.

Quá trình điều tra, Lịch khai nhận, khoảng giữa năm 2020, do không có việc làm, bản thân lại sử dụng ma túy, nên Lịch bắt đầu mua ma túy của người tên Vọng tại khu vực Lầu 7 (TP Nha Trang) mang về phân lẻ bán lại cho các “con nghiện” khác. Trong thời gian này, qua đi chơi cùng bạn bè, Lịch quen biết Hiệp, cũng là người bán ma túy ma túy thuốc lắc. Đến tháng 9-2020, Hiệp đặt vấn đề bán ma túy thuốc lắc cho Lịch và từ đó, Lịch vừa mua ma túy thuốc lắc của Hiệp, vừa mua ma túy khay của Vọng mang về bán.

Đến khoảng tháng 9-2020, Lịch thuê Sơn tham gia bán ma túy và trả công bằng cách cho ma túy sử dụng và cho tiền từ 200.000 đến 400.000 đồng/ngày. Khi có người gọi điện thoại cho Lịch hỏi mua ma túy, Lịch thỏa thuận giá, hẹn địa điểm, rồi đưa ma túy cho Sơn mang đi bán và đem tiền về đưa cho Lịch. Với cách thức trên, Sơn đã nhận ma túy của Lịch mang đi bán cho Tuấn 3 lần và nhiều người khác. Đầu tháng 10-2020, Lịch nhiều lần mua thuốc lắc của Hiệp và ma túy khay Vọng để phân lẻ rồi giao ma túy cho Sơn bán. Đến 1 giờ ngày 6-10-2020, Lịch mang theo thuốc lắc và ma túy khay đến thuê phòng số 9 karaoke GMC rồi gọi điện thoại cho Sơn đến để bán và sử dụng ma túy. Khoảng 4 giờ cùng ngày, một người nam thanh niên (chưa xác định) gọi điện thoại cho Lịch hỏi mua 3 viên thuốc lắc, nửa hộp ma túy khay, Lịch đồng ý bán với giá 4 triệu đồng và hẹn giao ma túy tại trước quán karaoke GMC. Sau đó, Lịch gói ma túy trong tờ giấy ăn và đưa cho Sơn giữ và cùng Sơn đến điểm hẹn đợi bán thì bị phát hiện bắt giữ.

Tiếp tục truy xét, đến trưa ngày 6-10-2020, tại khu vực trước khách sạn Duy Minh (số 15- Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang), lực lượng Công an TP Nha Trang phát hiện Hiệp và Nguyễn Thị Hoài Thương (vợ Hiệp, trước đó đã bị Tòa án TP 2 lần đưa ra xét xử, tuyên phạt tổng cộng 32 năm 6 tháng tù về tội danh liên quan đến ma túy) đang chuẩn bị lên xe ô-tô nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện thu giữ trong ba lô của Hiệp 164,5811g MDMA và 6,5401g Ketamin.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận: Cuối tháng 9-2020, Hiệp thuê ô-tô tự lái chở Thương từ Đồng Nai ra Nha Trang để phục vụ điều tra vụ án: “Mua bán trái phép chất ma túy” mà Thương là bị can. Đến ngày 2-10-2020, do ô-tô bị hỏng nên Hiệp chạy xe này về Đồng Nai trả và thuê ô-tô khác ra lại Nha Trang. Lúc này, Hiệp nảy sinh ý định mua ma túy mang ra Nha Trang bán kiếm lời, nên ngày 3-10-2020, Hiệp mua 450 viên ma túy thuốc lắc của một đối tượng tên Long tại khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) với giá 72 triệu đồng. Sau đó, Hiệp cất ma túy trong ba lô rồi điều khiển ô-tô đi Nha Trang.

Đến tối 4-10-2020, Hiệp đến nơi và thuê phòng 402 khách sạn Duy Minh (số 15- Nguyễn Đình Chiểu) ở cùng Thương. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, tại khu vực trước số 8- Đinh Tiên Hoàng (TP Nha Trang), Hiệp bán cho Lịch 100 viên ma túy thuốc lắc với giá 19 triệu đồng và mua lại 1 hộp ma túy khay với giá 11 triệu đồng. Đến ngày 6-10-2020, Hiệp bị phát hiện, thu giữ ma túy như đã nói trên. Ngoài ra, Hiệp cũng thừa nhận trước đó vào ngày 1-10-2020, đã bán 100 viên ma túy thuốc lắc cho Lịch.

Hoàng Văn