Vòng hòa đàm Syria tại Geneve: Không nhiều kỳ vọng

Thứ ba, 11/07/2017 09:33

(Cadn.com.vn) - Vẫn không có nhiều kỳ vọng về khả năng đạt được bước đột phá để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài ở Syria.

Ngày 10-7, vòng hòa đàm thứ 7 dưới sự bảo trợ của LHQ tại Geneve, Thụy Sĩ giữa chính phủ Syria và phe đối lập bắt đầu diễn ra trong bối cảnh có rất ít kỳ vọng về khả năng đạt bước đột phá để tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 6 năm qua.

Cuộc nội chiến ở Syria kéo dài từ năm 2011 đến nay.                   Ảnh: AFP

Cơ hội lớn...

Theo AFP, các cuộc đàm phán ở Geneve diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại 3 tỉnh miền nam Syria vào hôm 9-7, trong đó có nhiều báo cáo cho biết, khu vực này hầu như đã yên ắng.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) và một quan chức của phiến quân cho biết, không có bất cứ cuộc không kích hoặc đụng độ nào ở khu vực tây nam Syria kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực. Hiện vẫn chưa có bình luận nào từ quân đội Syria, trong khi một quan chức của phiến quân ở thành phố Deraa nói rằng, không có cuộc giao tranh đáng kể nào.

Việc ngừng bắn được Nga, Mỹ và Jordan làm trung gian, đánh dấu thỏa thuận mới nhất đạt được bên ngoài khuôn khổ Geneve. Nhiều chuyên gia cho rằng, thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Nga tại khu vực tây nam Syria nên được mở rộng ra toàn lãnh thổ Syria. Theo họ, thỏa thuận ngừng bắn có thể thành công nếu được mở rộng ra toàn Syria và bao trùm tất cả khu vực đã thảo luận trong vòng đàm phán về giảm leo thang căng thẳng ở Syria.

Giới quan sát cho rằng, thỏa thuận trên chính là chìa khóa cho những tiến triển trong các cuộc hòa đàm lần này tại Geneve.

...nhưng ít hy vọng

Nhưng vẫn không có nhiều kỳ vọng cho hòa bình Syria. Về nguyên tắc, vòng đàm phán mới sẽ tập trung vào 4 vấn đề chính gọi là “rổ”: bản hiến pháp mới, quyền điều hành đất nước, các cuộc bầu cử và cuộc chiến chống “khủng bố”.

Tuy nhiên, Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura thừa nhận, các bên vẫn “tồn tại những khoảng cách quan trọng trong những vấn đề lớn” và những sự thúc ép về mặt thời gian đã cản trở tiến trình hòa bình. Khi đến tham dự bàn đàm phán ở Syria, phái viên Mistura, nói với các phóng viên: “Chúng ta sẽ phải làm việc rất  khó khăn”. Trong khi đó, phát biểu với báo giới, người phát ngôn lực lượng đối lập - ông Yehya Al-Aridi cho biết, dù các bên được mong đợi sẽ ngồi vào bàn đàm phán một lần nữa, nhưng “những kỳ vọng sẽ là rất nhỏ”.

Các cuộc đàm phán tại Geneve bắt đầu vào năm 2014, và tiếp tục diễn ra nhiều lần sau đó nhưng không đạt kết quả. Vòng đàm phán gần nhất kết thúc hồi tháng 5-2017 mà hầu như không đạt tiến triển cho việc chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài suốt 6 năm qua và cướp đi sinh mạng của hơn 320.000 người tại quốc gia Trung Đông này. Phe đối lập Syria nhấn mạnh, Tổng thống Bashar al-Assad phải từ chức như một phần của bất kỳ giải pháp chính trị nào cho cuộc chiến này. Nhưng chính phủ kiên quyết không bàn đến vấn đề số phận của ông Assad.

Kể từ tháng 1, bàn đàm phán ở Geneve bị che khuất bởi quá trình riêng biệt do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Cả 3 nước đồng ý thành lập 4 “khu vực tránh leo thang” ở Syria, dù chưa nhất trí chi tiết cần thiết để thực hiện kế hoạch. Việc ngừng bắn ở tây nam Syria bao gồm 3 tỉnh nằm một trong những khu vực “tránh leo thang” này.

Phe đối lập ở Syria lo ngại, các cuộc đàm phán ở Astana là một cách để các đồng minh của chính phủ ông Assad kiểm soát tiến trình đàm phán. Bằng cách tham dự bàn hòa đàm ở Geneve, phe đối lập hy vọng vẫn có thể kiểm soát mọi việc.

KHẢ ANH