Vụ 6 người chết ở xã Phước Lộc (H. Phước Sơn, Quảng Nam): Ghi nhận có ổ dịch bạch hầu

Thứ năm, 16/07/2015 09:58

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ "6 người chết nghi do dịch bệnh" Báo Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, chiều 15-7, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã báo cáo vụ việc gửi Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. Nội dung báo cáo ghi rõ: Đã ghi nhận có ổ dịch bạch hầu tại thôn 8B (xã Phước Lộc, H. Phước Sơn).

Theo báo cáo, đến nay tình hình dịch bệnh tạm ổn định. Qua giám sát, phát hiện, theo dõi tại thực địa đã ghi nhận 13 trường hợp (8 nam, 5 nữ) nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu với các triệu chứng như: sốt, sưng hạch cổ, ăn uống khó. Trong số 13 trường hợp có 3 ca đã tử vong (1 ca y tế thôn bản báo cáo, 2 ca phát hiện bệnh nặng đã chuyển viện điều trị nhưng tử vong). Trong đó, 7/9 ca cùng một gia đình, 2 ca còn lại sống gần gia đình nói trên. Ngoài thôn 8B có 9 ca, thôn 8A cũng có 4 ca nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, báo cáo lại cho thấy: Qua lấy mẫu xét nghiệm ở 10/13 ca (do 3 ca không lấy được mẫu bệnh phẩm vì bệnh nhân và người nhà không hợp tác). Đã có kết quả của 7 mẫu xét nghiệm, trong đó có 1 ca dương tính đã được điều trị ổn định, 2 ca tử vong có kết quả âm tính.

Trước tình hình trên, Sở Y tế Quảng Nam đã có các văn bản báo cáo nhanh về Viện Pasteur Nha Trang và chỉ đạo TTYT Dự phòng, TTYT H. Phước Sơn triển khai phòng chống dịch bệnh. Theo đó đã triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly xử lý tại ổ dịch cũng như tại các khu điều trị ở các bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, về 3 trường hợp tử vong trong tháng 5-2015 thì không có cơ sở chết vì bạch hầu. Bởi nếu những người đó chết vì bạch hầu thì đến nay dịch bệnh đã bùng phát dữ dội chứ không chỉ mới có 1 ca dương tính với bạch hầu. Hiện 10 trường hợp còn lại đang được điều trị ổn định tại Trung tâm Y tế Phước Sơn và tại nhà.

Các bệnh nhân đang được điều trị ổn định tại bệnh viện.

Được biết, từ ngày 11-7 đến nay, theo chỉ đạo của Sở Y tế, TTYT H. Phước Sơn cử đội chống dịch gồm 3 bác sỹ, 3 y sỹ, 1 dược sỹ, 1 KTV xét nghiệm cùng với lực lượng y tế xã, y tế thôn bản bám sát địa bàn thực hiện các hoạt động chống dịch. Hiện tại, về lâm sàng, tất cả các ca còn sống đều đáp ứng tốt với điều trị. Đồng thời, Sở cũng cử cán bộ y tế tiếp tục giám sát, phát hiện sớm điều trị kịp thời các ca nghi ngờ tại hộ gia đình cho đến khi tình hình ổn định.

Trong thời gian đến, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo ngành Y tế phối hợp với địa phương trong công tác chỉ đạo và triển khai các biện pháp phòng chống dịch; đảm bảo tốt khâu hậu cần và thông tin liên lạc để báo cáo, chỉ đạo và triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống tùy diễn biến của dịch bệnh; tiếp tục duy trì các đoàn giám sát, phát hiện sớm điều trị kịp thời các ca nghi ngờ tại hộ gia đình cho đến khi tình hình ổn định.

Quyết tâm không để xảy ra thêm các trường hợp tử vong có liên quan đến bệnh và hạn chế đến mức thấp nhất số mắc; tăng cường nâng cao nhận thức của người dân về bệnh, về xử lý môi trường và vệ sinh phòng bệnh; đảm bảo hóa dự phòng cho toàn bộ người dân tại thôn 8A và 8B; tổ chức các chiến dịch tiêm vaccin phòng bệnh cho người dân xã Phước Lộc (3 mũi, mỗi mũi cách nhau 1 tháng)…

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND H. Phước Sơn cho biết, tuy bệnh khởi phát cách đây hơn một tháng nhưng mãi đến ngày 8-7, khi có người dân xuống xã Phước Lộc xin tiền về làm đám ma, cán bộ địa phương mới biết. Khi cán bộ xã hỏi sao chết, họ bảo đau ở họng và chết, chính quyền lúc này mới hay.

Được biết, từ năm 2009 đến 2014, cũng tại thôn 8B có 7 trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân. Trong đó có 3 trẻ em và 4 người lớn (Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài phản ánh). Theo người dân địa phương thì đó là những cái "chết xấu".

Trần Tân