Phòng chống dịch MERS-CoV: Chú trọng phòng ngừa

Thứ năm, 11/06/2015 11:18

(Cadn.com.vn) - Chiều 10-6, Cảng vụ Hàng không miền Trung tổ chức họp triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERS-CoV). Bác sỹ Ngô Thị Kim Yến – Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Trúc Lâm – Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế (TTKDYTQT) Đà Nẵng cho biết, tính đến chiều 10-6, Hàn Quốc đã có 108 người mắc bệnh MERS-CoV và 9 trường hợp tử vong. Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng cấp độ ứng phó lên “mức ứng phó quyết liệt” và áp dụng các biện pháp y tế cộng đồng tích cực cũng như  cách ly những người có tiếp xúc với ca bệnh và không cho những người này xuất cảnh, tổ chức tìm kiếm các trường hợp có tiếp xúc với ca bệnh và tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ...

Ông Phạm Trúc Lâm – Giám đốc TTKDYTQT Đà Nẵng báo cáo công tác phòng chống dịch MERS-CoV tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. 

Tăng cường giám sát

Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia có sự giao lưu thương mại và du lịch rất lớn. Sân bay quốc tế Đà Nẵng là nơi có chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng nên dịch bệnh MERS-CoV hoàn toàn có thể xâm nhập vào thành phố. Trước tình hình đó, ngày 3-6, TTKDYTQT và Cảng vụ Hàng không miền Trung (CVHKMT) đã làm việc khẩn với các hãng hàng không có chuyến bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng đồng thời tăng cường nhân lực giám sát cho các chuyến bay từ Hàn Quốc đến cũng như triển khai việc áp dụng khai tờ khai y tế cho hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc.

Các chuyến bay từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng cũng đã được dành riêng luồng vào, không lẫn với hành khách của các chuyến bay khác, thuận lợi cho việc kiểm tra tờ khai y tế và khử trùng môi trường. Bên cạnh đó, TTKDYTQT cũng đã cung cấp Chloramine B cho Trung tâm khai thác ga (TTKTG) để phối hợp làm vệ sinh khu vực ga đến quốc tế, phối hợp với lực lượng công an xuất nhập cảnh phối hợp kiểm tra đối chiếu tờ khai y tế với hộ chiếu… Tính từ ngày 3-6 đến hết ngày 9-6, đã có 19 chuyến bay với 3.130 hành khách đến từ Hàn Quốc đã được áp dụng tờ khai y tế...

Để công tác phòng chống dịch MERS-CoV tại sân bay trong thời gian tới được đảm bảo, ông Phạm Trúc Lâm đề nghị các đơn vị liên quan cần chủ động cập nhập thông tin và cách phòng chống dịch MERS-CoV của Bộ Y tế và các thông tin chính thống khác, phổ biến cho CBCNV hiểu đúng và có cách tự phòng bệnh cho bản thân, tránh gây hoang mang; TTKTG cần tạo điều kiện đặt các poster tuyên truyền phòng chống bệnh trong khu vực nhà ga; TTKDYTQT triển khai thông tin tuyên truyền giáo dục sức khỏe theo các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố; CVHKMT cần nắm chặt chẽ thông tin về các chuyến bay đến từ Hàn Quốc và thông báo kịp thời cho các đơn vị liên quan; các hãng bay từ Hàn Quốc cần chú ý theo dõi tình hình sức khỏe của hành khách trong suốt quá trình bay, kịp thời thông báo cho kiểm dịch viên tại bãi đỗ; tiếp viên trưởng các chuyến bay tăng cường thông báo cho hành khách thực hiện khai tờ khai y tế trên chuyến bay.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục rà soát lại quy trình xử lý dịch, lập kế hoạch chủ động ứng phó khi có trường hợp người nhập cảnh vào Đà Nẵng nghi bị bệnh MERS-CoV; CVHKMT chỉ đạo xác định vị trí đỗ cho tàu bay cần xử lý y tế; TTKTG phối hợp triển khai các công tác khử trùng môi trường ga đến quốc tế...

 Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến kiểm tra công tác giám sát dịch bệnh MERS-CoV tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: P.V

Cách ly, thu dung điều trị

Phát biểu tại buổi làm việc, bác sỹ Ngô Thị Kim Yến cho rằng, ngoài việc tăng cường công tác giám sát và kê khai tờ khai y tế đối với những hành khách đến từ vùng có dịch nhằm phát hiện sớm ca nghi bệnh đầu tiên để tổ chức cách ly, thu dung điều trị thì việc phòng tránh lây lan cho cán bộ y tế và nhân viên phục vụ các chuyến bay cần phải được các đơn vị chú ý và đảm bảo.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hành khách đến từ vùng có dịch và nhân viên y tế, nhân viên phục vụ các chuyến bay để họ hiểu đúng và có cách tự phòng bệnh cho bản thân, tránh gây hoang mang. Phó Giám đốc Sở Y tế cũng đề nghị nhân viên y tế và nhân viên hàng không khi tiếp xúc với hành khách đến từ vùng có dịch cần phải đeo khẩu trang và sau khi tiếp xúc thì phải rửa tay bằng xà phòng cũng như bỏ khẩu trang theo nơi quy định để được xử lý theo dạng chất thải y tế...

Cũng theo bác sỹ Ngô Thị Kim Yến, khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xâm nhập tại sân bay, TTKDYTQT phải nhanh chóng phối hợp với Y tế sân bay vận chuyển người nghi ngờ mắc bệnh đến khu vực cách ly y tế ở sân bay và thông báo cho Trung tâm cấp cứu (TTCC) thành phố đến vận chuyển người nghi ngờ mắc bệnh về BV Đà Nẵng (bệnh nhân người lớn) hoặc BV Phụ sản – Nhi (bệnh nhân trẻ em) để được cách ly, thu dung điều trị. Ngoài ra, TTKDYTQT phải tiến hành lập danh sách những người có tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc bệnh, thông báo cho Trung tâm Y tế dự phòng thành phố (TTYTDP) để giám sát theo quy định.

Sau đó, TTYTDP sẽ tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm, xử lý phun thuốc khử trùng, tổ chức giám sát những người có tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc bệnh... Đối với trường hợp nghi ngờ mắc bệnh xâm nhập tại cảng biển thì TTKDYTQT phải sử dụng ngay Phòng Y tế trên tàu làm khu cách ly và nhanh chóng báo cáo cho TTCC đến vận chuyển người bệnh về cơ sở y tế đã được chỉ định; lập danh sách những người có tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc bệnh, thông báo cho TTYTDP để tiến hành các bước tiếp theo...

Riêng trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng, TTYTDP có nhiệm vụ báo cáo cho TTCC đến vận chuyển người bệnh đến cơ sở y tế đã được chỉ định để được cách ly, thu dung điều trị. Sau khi đã đưa bệnh nhân đến BV, TTYTDP sẽ tiếp tục thực hiện các bước phòng chống dịch tiếp theo...

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại BV Đà Nẵng hoặc BV Phụ sản – Nhi thì các BV tổ chức cách ly, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân; báo cáo TTYTDP tiến hành điều tra và lấy mẫu xét nghiệm, xử lý phun khử trùng, xác định những người có tiếp xúc gần với người nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành giám sát theo đúng quy định. Trường hợp nghi ngờ mắc tại cơ sở khám, chữa bệnh khác thì các nơi này có nhiệm vụ tiến hành cách ly bệnh nhân, báo cáo TTCC để vận chuyển người bệnh đến BV Đà Nẵng hoặc BV Phụ sản – Nhi; báo cho TTYTDP hoặc Đội Y tế dự phòng quận, huyện để tiến hành các bước tiếp theo...

* Cùng ngày, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV cho gần 100 cán bộ y tế các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, TTYT quận, huyện và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các cán bộ y tế đã được tuyên truyền các biện pháp phòng chống MERS-CoV; công tác điều tra dịch tễ, xử lý ổ dịch, tiến hành lập danh sách những người có tiếp xúc với người mắc MERS-CoV; cách thu thập bệnh phẩm, sử dụng quần áo bảo hộ, kỹ thuật lấy bệnh phẩm, khử trùng dụng cụ và tẩy trùng khu vực lấy mẫu, bảo quản, đóng gói, vận chuyển bệnh phẩm tới phòng xét nghiệm... nhằm tránh lây nhiễm cho cán bộ y tế.

Lê Hùng