Vụ đánh bom Bangkok: Thái Lan chuyển hướng điều tra

Thứ sáu, 28/08/2015 07:00

(Cadn.com.vn) - Cảnh sát ở Thái Lan và một số nhà phân tích an ninh nhận định về khả năng kết nối giữa vụ tấn công ở Bangkok với người Duy Ngô Nhĩ, những người vốn bất mãn với chính quyền Bangkok.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 27-8, cảnh sát Thái Lan khẳng định đang tập trung điều tra các du khách người Thổ Nhĩ Kỳ đến nước này vào thời điểm trước khi xảy ra vụ đánh bom đền Erawan, song nhấn mạnh không loại trừ bất kỳ nhóm nào hoặc khả năng nào.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Thái Lan Prawut Thavornsiri khẳng định, lực lượng cảnh sát kiểm tra kỹ càng về thông tin các công dân Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh Thái Lan khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ đánh bom rúng động Bangkok. Khi được hỏi về việc điều tra 15 công dân Thổ Nhĩ Kỳ, ông Prawut nói: “Có thể có nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ đến Thái Lan hơn thế. Chúng tôi điều tra các nhóm có khả năng nhập cảnh Thái Lan chứ không chỉ 15 người”. Ông khẳng định, “chúng tôi không tập trung vào quốc tịch của họ mà chỉ đơn giản là cá nhân họ”, song không cho biết thêm chi tiết.

Hình ảnh mô phỏng nghi phạm vụ đánh bom Bangkok được dán khắp nơi ở Thái Lan.
Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra ngay sau khi cảnh sát Thái Lan ra tuyên bố cho rằng, có khả năng có sự kết nối giữa vụ tấn công rúng động thủ đô Bangkok với người Duy Ngô Nhĩ - nhóm Hồi giáo thiểu số nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ở phía tây Trung Quốc và được cho là đang rất bất mãn với chính quyền Bangkok. Hồi tháng 7, 109 người Duy Ngô Nhĩ bị chính phủ Thái Lan trục xuất về Trung Quốc - động thái châm ngòi cho cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Thái Lan tại thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, chính quyền Ankara cho biết không nhận được bất kỳ yêu cầu hỗ trợ điều tra nào từ Bangkok. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic tuyên bố, ông chỉ biết những thông tin này qua các phương tiện truyền thông Thái Lan và Ankara không nhận được bất kỳ thông báo hay yêu cầu hỗ trợ nào từ chính quyền Bangkok. “Bộ trưởng của chúng tôi đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan, nói về cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Nhưng vấn đề cụ thể này đã không được thảo luận”, ông nói với các phóng viên hôm 27-8. Ông cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Thái Lan vui lòng truyền đạt khi có bất kỳ thông tin cụ thể nào, nhưng cho đến nay, Ankara vẫn không nhận được thông báo gì.

Đã hơn 10 ngày trôi qua, bằng chứng quan trọng nhất mà cảnh sát Thái Lan sử dụng để điều tra vụ đánh bom này là cảnh quay trong camera an ninh tại hiện trường, cho thấy một người đàn ông tóc đen, mặc áo vàng để lại ba lô sau khi vào đền thờ và rời khỏi hiện trường trước khi bom nổ. Phát biểu trước Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Thái Lan, Anthony Davis, một nhà phân tích an ninh tại Bangkok cho rằng, không có nhiều nhóm có động cơ và khả năng để tiến hành vụ đánh bom kinh hoàng như vậy. Theo chuyên gia này, kẻ có khả năng nhất là thành viên của nhóm phiến quân cánh hữu Thổ Nhĩ Kỳ có tên Wolves Grey (Những con sói xám) - nhóm chuyên tiến hành các cuộc đụng độ trên đường phố với các đối thủ. Ông Davis cho rằng, động cơ của chúng có thể là để trả thù cho những người Duy Ngô Nhĩ đã bị Thái Lan trục xuất.

Nói về công cuộc điều tra vụ đánh bom “tồi tệ  nhất lịch sử Thái Lan”, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Somyot Pumpanmuang cho biết, hiện cảnh sát đã xác định 2 số điện thoại được cho là có khả năng liên quan đến nghi phạm trong vụ đánh bom này. Theo kết quả điều tra sơ bộ, quả bom được sử dụng lần này có nhiều điểm tương đồng với các thiết bị nổ từng được sử dụng trong những vụ tấn công khác.

Bất chấp nỗ lực điều tra và săn lùng của Thái Lan, kẻ gây ra vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok vẫn là một ẩn số.

Khả Anh