Vụ đánh bom Bangkok: Thái Lan mở rộng phạm vi truy lùng

Thứ hai, 31/08/2015 08:30

(Cadn.com.vn) - Việc bắt giữ nghi phạm chính gây ra vụ đánh bom đẫm máu ở đền Erawan, Bangkok là bước đột phá quan trọng giúp cảnh sát Thái Lan mở rộng truy tìm thêm nhiều nghi phạm khác.

Cảnh sát điều tra Thái Lan ngày 30-8 tuyên bố mở rộng phạm vi truy lùng các nghi phạm vụ đánh bom Bangkok, nhắm vào “một mạng lưới quy mô lớn”.

Động thái này diễn ra sau khi nghi phạm chính bị bắt giữ trong cuộc vây ráp tại một căn hộ ở Bangkok dẫn đến việc thu giữ số lượng lớn hộ chiếu giả cùng vật liệu chế tạo bom. Phát biểu trên truyền hình Thái Lan, Phó Cảnh sát Trưởng quốc gia Chaktip Chaijinda xác nhận việc này. Theo đó, cảnh sát đang theo dõi khoảng 1.000 số điện thoại di động và kiểm tra hình ảnh được sử dụng trên khoảng 200 hộ chiếu bị thu giữ để theo dõi các thành viên của “một nhóm không xác định” được cho là đứng sau vụ tấn công.

Người dân và báo giới bao quanh xe được cho là chở nghi phạm chính
bị bắt giữ Adem Karadag (ảnh nhỏ). Ảnh: EFE/EPA

NGHI PHẠM LÀ THÀNH VIÊN NHÓM BUÔN LẬU?

Chỉ huy quân đội Thái Lan, tướng Udomdej Sitabutr hôm 30-8 cho biết, nghi phạm bị bắt giữ hiện vẫn chưa chịu hợp tác với giới chức điều tra, trong khi cảnh sát tuyên bố y có thể là thành viên của một băng nhóm buôn lậu xuyên quốc gia.

Y bị bắt giữ sau khi cảnh sát đột kích căn hộ ở địa chỉ Soi Chueam Samphan 11 thuộc quận Nong Chok hôm 28-9. Reuters dẫn hình ảnh do cảnh sát cung cấp cho thấy, nghi phạm là một người đàn ông mang hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ có tên Adem Karadag, song các giới chức tin rằng, đây chỉ là hộ chiếu giả. Cảnh sát cũng tìm thấy các thiết bị chế tạo bom, trong đó có vòng bi rất giống loại được sử dụng trong vụ đánh bom đền Erawan.

Người phát ngôn cảnh sát Prawut Thavornsiri tuyên bố, kẻ bị bắt có thể là người mặc áo màu vàng, tóc đen xù xuất hiện trong camera an ninh mà cảnh sát đang tìm kiếm. Theo ông, còn có những đối tượng khác liên quan âm mưu đánh bom, nhiều khả năng có cả người Thái. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết có bao nhiêu kẻ tình nghi đang bị truy lùng. Cảnh sát cũng không tiết lộ danh tính và quốc tịch nghi phạm bị bắt giữ nhưng cho rằng, y cũng đã tham gia vào vụ đánh bom nhỏ thứ hai ở thủ đô Thái Lan 1 ngày sau khi tấn công đền Erawan đông đúc.

Đối tượng 28 tuổi này, được cho là đã sống ở Thái Lan từ tháng 1-2014, hiện đã bị giam giữ với cáo buộc tàng trữ thuốc nổ trái phép.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỨ HAI

Cho đến nay, vẫn chưa có cá nhân hoặc nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom kinh hoàng ở đền Erawan, vốn giết chết 20 người, trong đó có 14 người nước ngoài.

Ngoài nghi phạm bị bắt giữ, cảnh sát và người dân tại quận Nong Chok của Bangkok cho biết, có thể có thêm nhiều nghi phạm cùng sinh sống với tên này. Theo các nhân chứng, các nghi phạm đã thuê 4 phòng trên cùng một tầng của tòa nhà đã xuống cấp. Một người đàn ông và người phụ nữ sống cùng tòa nhà cho biết, nghi phạm không sống một mình và họ nhìn thấy một người đàn ông cao to hơn xuất hiện và ra vào tòa nhà nhiều lần mỗi ngày. Họ không gặp người đàn ông thứ hai kể từ hôm 29-8. “Chúng tôi thường xuyên nhìn thấy hai người. Một là người đàn ông bị bắt giữ và có một người cao to hơn nhiều”, một nhân chứng cho biết.

Cảnh sát Thái Lan bị chỉ trích gay gắt vì những tiến triển ít ỏi trong công cuộc điều tra vụ đánh bom kinh hoàng nhất lịch sử nước này. Mới đây, để trấn an dư luận, cảnh sát tuyên bố phát hiện một số manh mối liên quan đến đối tượng đứng đằng sau vụ việc trên. Và giờ đây, những tiết lộ mới nhất của cảnh sát khiến nhiều người cho rằng, có thể có “một mạng lưới quy mô lớn” đã tiến hành vụ đánh bom, có thể là các phần tử nổi dậy bao gồm người dân tộc Malay ở miền nam; các đối thủ của chính quyền quân sự; các nhóm chiến binh nước ngoài có cảm tình với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Khả Anh