Vu khống đồng nghiệp để... “thăng tiến”!

Thứ bảy, 10/04/2021 17:10

Do ganh ghét với đồng nghiệp trong công việc, Đinh Thị Bích Hiền (1992, trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bịa đặt thông tin sai sự thật nhằm hạ uy tín của đồng nghiệp để mình được “thăng tiến”. Ngày 8-4, TAND huyện Phú Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hiền về tội “Vu khống”.

Bị cáo Đinh Thị Bích Hiền tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Đinh Thị Bích Hiền và chị Nguyễn Thị Thu H. (1995, trú xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là đồng nghiệp tại Cty bất động sản Kim Phong Land tại TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc thì hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 22 giờ ngày 31-1-2020, Hiền nảy sinh ý định bịa đặt thông tin giả đăng tải trên mạng xã hội nhằm xúc phạm và hạ uy tín của chị H. trong công việc. Sau đó, Hiền sử dụng điện thoại tạo tài khoản mạng xã hội zalo mang tên “H. Nguyễn” và sử dụng hình ảnh cá nhân của chị H. làm ảnh đại diện cho tài khoản giả mạo chị H.

Tiếp đến, Hiền dùng tài khoản zalo “H. Nguyễn” nhắn tin giả mạo đến tài khoản zalo chính chủ của Hiền để sau đó Hiền lấy đó làm “bằng chứng” đăng nội dung vu khống chị H. quan hệ nam nữ không lành mạnh với người đã có gia đình. Đăng tải kèm bài viết là hình ảnh cá nhân của chị H. và hình ảnh cuộc nói chuyện bằng tin nhắn giả mạo do Hiền tạo ra. Sau đó Hiền sử dụng điện thoại khác chụp lại màn hình cuộc nói chuyện trên cùng các bài viết giả mạo chị H. đăng trên trang cá nhân. Chưa hết, Hiền còn sử dụng điện thoại tạo tài khoản mạng xã hội facebook mang tên “Thu Phuong” để phát tán thông tin rộng rãi.

Để đạt được mục đích, Hiền sử dụng tài khoản “Thu Phuong” tiếp tục đăng tải hình ảnh cá nhân của chị H. và hình ảnh cuộc nói chuyện bằng tin nhắn giả mạo lên 3 nhóm trên facebook là: “Hội mua bán bất động sản Đà Nẵng”, “Mua bán bất động sản”, “Bất động sản Đà Nẵng” với nội dung: “Các mẹ các chị nào có chồng hay đầu tư bất động sản thì né con này ra nhé. Cách đây 2 năm nó dẫn vợ chồng mình xuống Điện Ngọc để mua đất dự án, nhưng mà tư vấn còn non quá hỏi gì cũng không biết nên mình không mua, đến giờ nó vẫn còn liên lạc với chồng mình. Mình cứ nghĩ đi tìm hiểu bình thường nên không quan tâm lắm, nhưng gần đây tuần nào chồng mình cũng đi cà-phê với nó 3-4 lần, đi cà-phê xong còn dẫn đi khách sạn, mình lấy điện thoại chồng mình xem rồi gọi cho nó chối không quen rồi chặn số mình... Em đừng để chị lên tới tận nhà nói cha mẹ em dạy dỗ lại nhé”. Tuy nhiên sau đó, do lo sợ sự việc gây hậu quả nghiêm trọng nên Hiền đã xóa hết các bài viết đã đăng tải.

Sau khi những thông tin bịa đặt của Hiền được đăng tải đã khiến chị H. bị mất việc làm. Bực tức trước những thông tin không có thật ảnh hưởng đến danh dự và cuộc sống gia đình, chị H. đã trình báo cho cơ quan Công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, lực lượng Công an đã nhanh chóng “sờ gáy” Đinh Thị Bích Hiền. Qua làm việc, Hiền thừa nhận do mâu thuẫn trong công việc với chị H. nên nảy sinh ý định bịa đặt thông tin giả mạo nhằm hạ uy tín của chị H.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND huyện Phú Ninh nhận định: Hành vi bịa đặt thông tin sai sự thật của bị cáo Hiền đã ảnh hưởng đến uy tín của bị hại H. cần xử lý để răn đe giáo dục cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo Hiền phạm tội lần đầu, biết ăn năn hối lỗi cho hành vi sai trái của mình nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Bích Hiền 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đồng thời buộc bị cáo Hiền phải bồi thường cho bị hại H. số tiền 15 triệu đồng.

LÊ VƯƠNG