Vụ phá rừng đầu nguồn thủy điện Nước Oa: Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam có “dối trên, lừa dưới”?

Thứ hai, 30/03/2020 13:51

Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh hàng chục cây gỗ cổ thụ tại khu vực rừng đầu nguồn thủy điện Nước Oa (giáp ranh giữa xã Trà Giác, Trà Tân và Trà Sơn của H. Bắc Trà My, Quảng Nam) bị “lâm tặc” đốn hạ, các đơn vị chức năng liên quan đã kiểm tra hiện trường và báo cáo có 16 cây gỗ bị đốn hạ. Nhận thấy số lượng cây gỗ bị đốn hạ trong báo cáo chưa đúng với thực tế, P.V đã quay lại hiện trường và ghi nhận số lượng cây bị đốn hạ nhiều hơn rất nhiều so với báo cáo.

Một cây gỗ bị “lâm tặc” đốn hạ đã được lực lượng kiểm lâm đánh dấu thống kê. 

Trước đó, nhận tin báo của người dân về việc khu vực rừng đầu nguồn thủy điện Nước Oa đang bị “xẻ thịt”, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến ghi nhận hiện trường và phát hiện có hàng chục cây gỗ đã bị “lâm tặc” đốn hạ, trong đó có hơn 10 cây vừa bị “xẻ thịt”, gỗ còn nằm la liệt. Tại hiện trường, gỗ lóng bị cưa thành từng đoạn, nhiều phách gỗ đã được đưa ra khỏi rừng.

Sau khi Báo có bài viết phản ánh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với BQL rừng phòng hộ Bắc Trà My, UBND các xã: Trà Giác, Trà Tân, Trà Sơn (H. Bắc Trà My) tổ chức kiểm tra hiện trường khu vực này. Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi Sở NN&PTNT tỉnh cho rằng hiện trường có tổng số 16 cây gỗ bị chặt hạ tại khoảnh 4, 5 (tiểu khu 809), khoảnh 1, 2 (tiểu khu 810, thôn 2, xã Trà Giác) với 15 cây gỗ bị chặt hạ; khoảnh 8 (tiểu khu 756, thôn 3, xã Trà Tân) có 1 cây. Cụ thể, có 13 cây xoan đào (nhóm VI), 1 cây chò (nhóm VI), 1 cây chuồn (nhóm III), 1 cây gõ (nhóm IIA); tổng số gỗ tròn bị thiệt hại hơn 41m3, trong đó số lượng gỗ tại hiện trường còn lại hơn 26m3.

Vết mòn kéo gỗ hằn sâu cả mét đất.

Sau khi tiếp cận được báo cáo trên từ Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam, nhận thấy số lượng cây gỗ bị đốn hạ mà lực lượng Kiểm lâm đã thống kê ít so với thực tế, chúng tôi đã trở lại hiện trường, đếm số gốc cây tại các khu vực bị “lâm tặc” tàn phá . Tại hiện trường, P.V ghi nhận sơ bộ nhận thấy lực lượng chức năng đã đến kiểm tra, đánh dấu bằng sơn đỏ gần 40 cây. Thế nhưng trong báo cáo, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam lại cho rằng tổng cộng chỉ có 16 cây bị đốn hạ. Ngoài ra, bên cạnh những gốc cây được cơ quan chức năng đánh số, hiện trường vẫn còn rất nhiều cây chưa được đánh dấu kiểm tra. Càng di chuyển vào bên trong khu rừng, P.V cũng ghi nhận có rất nhiều cây gỗ cổ thụ bị đốn hạ vẫn chưa được lực lượng kiểm lâm đánh dấu kiểm tra. Phải chăng, số lượng gỗ bị tàn phá quá nhiều nên cơ quan chức năng không đủ sức để đo đếm toàn bộ số cây bị triệt hạ?

Trước sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ với ông Từ Văn Khánh- Chi cục Phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam để làm việc, qua trao đổi, ông Khánh cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Chi cục đã đi kiểm tra hiện trường, nhưng chỉ mới kiểm tra một đoạn và ghi nhận 16 cây. Sau đó tiếp tục giao cho Hạt Kiểm Lâm H. Bắc Trà My phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tiến hành kiểm tra toàn bộ hiện trạng khu vực rừng đang bị tàn phá, bởi thẩm quyền thuộc về kiểm lâm huyện. Hiện kiểm lâm H. Bắc Trà My đang chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an để phối hợp điều tra. Sở NN&PTNT cũng đã có văn bản giao cho UBND H. Bắc Trà My chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát hết lại địa bàn sớm củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra phát hiện thêm.

 

 

 

Tại hiện trường vụ phá rừng, P.V ghi nhận nhiều gốc cây cổ thụ bị đốn hạ chưa được lực lượng chức năng kiểm tra, đánh dấu.

“Chi cục mới kiểm tra tại vùng rìa khu rừng phát hiện có 16 cây gỗ bị đốn hạ nên báo cáo số liệu ban đầu là 16 cây chớ chưa kiểm tra hết. Hiện Chi cục đã giao trách nhiệm kiểm tra tất cả khu rừng cho Hạt kiểm lâm H. Bắc Trà My, sau đó mới có báo cáo cụ thể. Có lẽ số cây đánh dấu mới là do đơn vị kiểm lâm huyện mới kiểm tra, chưa có báo cáo thống kê cụ thể”, ông Khánh lý giải.

Trao đổi với P.V, ông Lê Văn Trường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H. Bắc Trà My thông tin thêm, vụ phá rừng tại khu vực rừng đầu nguồn thủy điện Nước Oa đã khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ cho CAH và VKSND H. Bắc Trà My lập chuyên án tiếp tục kiểm tra, điều tra làm rõ.

LÊ VƯƠNG