Vụ phá rừng pơmu tại khu vực biên giới Cửa khẩu Nam Giang: Điều tra, xử lý nghiêm, không có “vùng cấm”

Thứ năm, 21/07/2016 11:10

* Đề nghị tỉnh Sê Kông (Lào) phối hợp điều tra

* Biên phòng Đồn CKNG tiếp tục cản trở quá trình điều tra vụ án

* CA tỉnh vào cuộc điều tra

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ phá rừng pơmu đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực biên giới Cửa khẩu Nam Giang (CKNG - Quảng Nam), ngày 20-7, đoàn công tác của UBND tỉnh Quảng Nam do ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến hiện trường vụ phá rừng, kiểm tra một số địa điểm tập kết gỗ và làm việc với các ngành chức năng. Đi cùng đoàn có Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh và đông đảo các ngành chức năng Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo tại buổi làm việc.

Trước khi vào hiện trường, đoàn đã có buổi họp khẩn với các đơn vị chức năng để nắm lại thông tin vụ phá rừng. Báo cáo tóm tắt quá trình điều tra, xác minh vụ việc, Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng CAH Nam Giang cho biết: Từ khi phát hiện vụ việc, đến nay CQĐT liên tục phát hiện, thu giữ nhiều điểm tập kết gỗ nằm tại khu vực CKNG. Như vậy, từ khi triển khai điều tra vụ án phá rừng pơmu đến nay, CQĐT đã phát hiện tạm giữ hơn 600 phách gỗ pơmu với tổng khối lượng gần 45m3.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam kiểm tra hiện trường.

Sau khi kiểm tra thực tế và chứng kiến cảnh tượng rừng pơmu bị phá kinh hoàng, ông Lê Trí Thanh đã tổ chức cuộc họp ngay tại CKNG. Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Nguyễn Trung - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Quảng Nam cho biết: “Qua quá trình TS, chiều 20-7, nguồn tin TS báo về tiếp tục phát hiện một nhà kho bên kia cửa khẩu, chứa khoảng 20m3 gỗ pơmu. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng lên liên hệ với ĐBP CKNG để được qua kiểm tra cụ thể thì đơn vị này không cho qua. Đến sáng nay, khi đoàn công tác đến thì số gỗ trong kho trên đã bị tẩu tán đi nơi khác. Qua kiểm tra, cách kho này khoảng 100m có hơn 10 phách gỗ được giấu dưới hố. Tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng của Lào, cơ quan chức năng kiểm tra cách đó khoảng 10km phát hiện có một xưởng cưa do một người Việt làm chủ, trong xưởng có khoảng 20m3 gỗ pơmu. Do đây là địa phận nước Lào nên chúng ta không thể thu giữ số gỗ trên. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nước Lào cho biết, số gỗ trên từ khu vực CKNG chuyển qua” - Thượng tá Trung nói.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông A Lăng Mai - Chủ tịch UBND H. Nam Giang thẳng thắn nhìn nhận “lỗ hổng” ở khu vực biên giới do lực lượng Biên phòng quản lý lâu nay. “Trong các cuộc họp về quản lý bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, hầu như đa phần vắng mặt đại diện các ĐBP. Nhiều lần địa phương triển khai truy quét nhưng bị một số ĐBP cản trở. Tuy trên địa bàn có lực lượng biên phòng đứng chân nhưng mặt tích cực phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm lâu nay chưa có. Đề nghị Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cần xiết chặt quản lý các ĐBP”. Bên cạnh đó, ông A Lăng Mai cũng cho rằng vụ án phá rừng nghiêm trọng này nếu được làm đến nơi đến chốn thì có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ lâm, khoáng sản cũng như củng cố, tạo niềm tin cho người dân địa phương.

Còn đại diện chủ rừng, ông Đỗ Tuấn - Giám đốc BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung cho biết, do khu vực biên giới nhạy cảm nên Ban đã có Dự thảo quy chế phối hợp gửi các ĐBP trên địa bàn, tuy nhiên dự thảo gửi đi từ tháng 8-2015 mà đến nay phía biên phòng vẫn chưa thấy trả lời.

Nhà kho khu vực biên giới chứa khoảng 20m3 gỗ pơmu nhưng đã bị tẩu tán trong đêm 19-7.

Trên cơ sở báo cáo của CQĐT, đại diện các ngành chức năng có liên quan, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho rằng, vụ phá rừng này nằm trên khu vực biên giới với nước bạn Lào, trong vùng cửa khẩu nên việc điều tra phá án khá phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều lực lượng. Do đó, UBND tỉnh cần có cơ chế, hỗ trợ tạo thuận lợi cho lực lượng tham gia phá án dễ tiếp cận, thâm nhập để điều tra phá án sớm…

Kết luận tại cuộc họp, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận định: Đây là vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh hết sức quan tâm và chỉ đạo quyết liệt cho các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, phá án. “Khu vực rừng bị phá là vùng cấm, nằm trong khu vực biên giới giáp với Lào nên không dễ ai có thể vào được. Rừng đã bị chặt phá với số lượng khá lớn gỗ pơmu trong khi tại đây có đầy đủ các cơ quan quản lý và chủ rừng, nhưng các cơ quan quản lý và chủ rừng không hề hay biết. Do đó, có thể khẳng định, nguyên nhân dẫn đến vụ phá rừng nghiêm trọng này không loại trừ sự quản lý lỏng lẻo, thậm chí có nghi vấn có tổ chức, cá nhân tiếp tay cho phá rừng...” - ông Thanh nhận định.

Ông Lê Trí Thanh cũng cho rằng, trước diễn biến phức tạp của vụ phá rừng này, trong đó có việc khu vực rừng bị chặt phá giáp ranh với phía nước bạn Lào; nhiều nơi cất giữ gỗ chặt phá trái phép nằm trên địa bàn 2 nước Việt Nam và Lào. Vì thế, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh Sê Kông phối hợp xử lý vụ phá rừng này. Đồng thời, giao Sở Ngoại vụ liên hệ với phía bạn nhằm thống nhất chương trình, thời gian, địa điểm, thành phần để hai bên gặp nhau phối hợp xử lý vụ phá rừng này nói riêng cũng như chương trình hành động liên quan đến vấn đề lâm, khoáng sản trong thời gian đến.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Lê Trí Thanh chỉ đạo các ngành có liên quan của tỉnh và H. Nam Giang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. “Quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh là nghiêm túc, khẩn trương. Không có vùng cấm trong vụ án này, sai đến đâu xử lý đến đó. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần tạo điều kiện tối đa để cơ quan chức năng phá án. Đồng thời, các ngành chức năng cần tổ chức họp xử lý nội bộ các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu sai phạm. Còn trong quá trình điều tra nếu có phát hiện vi phạm hình sự sẽ xử lý tiếp theo”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những diễn biến liên quan vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này.

Trần Tân

Liên quan đến vụ 8,2m3 gỗ pơmu cất giấu trong khuôn viên Chi cục Hải quan CKNG, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam tạm đình chỉ công tác và điều động ông Lê Trung Thịnh - Chi cục trưởng Hải quan CKNG để về Văn phòng Cục Hải quan tỉnh giải trình, kiểm điểm vụ việc, báo cáo các cấp lãnh đạo. Đồng thời, điều động ông Nguyễn Hoàng - Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan nhận nhiệm vụ Chi cục trưởng Hải quan CKNG cho đến khi vụ việc được báo cáo, làm rõ.