Vụ “Trai làng hỗn chiến trong đêm Tất niên”: Cơ quan tố tụng bỏ lọt tội phạm?

Thứ hai, 12/05/2014 11:51

(Cadn.com.vn) - Đầu tháng 4-2014, TAND tỉnh Đắc Lắc xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Chư Kbô, H Krông Búk, Đắc Lắc. Tuy nhiên, dư luận cho rằng trong vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng đã bỏ lọt tội phạm. Vậy thực hư thế nào, P.V tiếp tục tìm hiểu.

Trong số 24 bị cáo bị đưa ra xét xử, Hà Thăng Long (1990) và Đặng Văn Sơn (1990, cùng trú xã Chư Kbô) bị truy tố về tội “Giết người”; Võ Văn Dũng (1990, trú xã Chư KBô) bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; Hoàng Đức Vũ (1992), Đặng Xuân Hiếu (1989), Hồ Viết Nam (1993), Hà Thu Quang (1988), Nguyễn Văn Hào (1993), Nguyễn Kim Nguyên (1995), Lê Đức Hiếu (1996), Phạm Văn Dũng (1990), Hồ Viết Biên (1992), Trần Văn Hoàng (1992), Nguyễn Tất Đức (1988), Nguyễn Đình Long (1988), Nguyễn Đình Hạnh (1988), Nguyễn Văn Việt (1988), Nguyễn Văn Quân (1994), Hà Huy Hoàng (1989), Ngô Quang Hữu, (1992, cùng trú xã Chư Kbô) và Nguyễn Thành Đồng (1991, trú xã Cư Né, H. Krông Búk) bị truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”; Nguyễn Văn Thành (1987), Nguyễn Văn Hồ (1995) và Lê Trường Phi (1990, trú xã Chư Kbô) bị truy tố về tội “Gây rối TTCC”.

Vị trí ông Lý bị côn đồ hành hung.

LẬT LẠI HỒ SƠ

18 giờ ngày 21-1-2012, một nhóm thanh niên tổ chức ăn Tất niên tại nhà Nguyễn Văn Hải (thôn Nam Lộc, xã Chư Kbô). Sau khi “chén chú chén anh”, Nguyễn Văn Đức (trú thôn Nam Tân, xã Chư Kbô) xảy ra mâu thuẫn với Đặng Văn Sơn nên bỏ về. Sơn rủ Võ Văn Dũng, cùng 3 người khác đuổi theo đánh Đức bị thương nên được người dân chở về. Lúc này, tại nhà Đức cũng đang tổ chức Tất niên, rất đông trai làng đến dự. Thấy Đức bị thanh niên thôn Nam Lộc đánh, nhóm thanh niên thôn Nam Tân có mặt tại nhà Đức gồm Trần Văn Hoàng, Nguyễn Tất Đức, Việt, Hạnh, Nguyễn Đình Long, Quân, Hữu, Phi, Hồ, Thành kéo xuống quán tạp hóa bà Giang (cách đó 70m) bàn chuyện trả thù.

Sau đó, Nguyễn Hữu Huynh (nhậu tại nhà Nguyễn Văn Hải) chở bạn gái về thì bị 2 thanh niên lạ mặt đánh nên Huynh quay lại nhà Hải. Thấy vậy, nhóm thanh niên nhậu ở đây bàn kế đi trả thù cho Huynh. Võ Văn Dũng và Lê Văn Sáng (1996) cùng 9 người khác cầm gậy ùn ùn kéo qua thôn Nam Tân. Khi nhóm của Võ Văn Dũng đến quán tạp hóa bà Giang, chưa kịp “ra đòn” thì bị nhóm thanh niên thôn Nam Tân (bạn của Đức), đang ngồi ở đây vây đánh. Dũng cùng bạn vứt xe chạy tan tác vào rẫy cà-phê, còn Sáng bị đánh gục tại chỗ, thương tích 35%.

Khi anh Nguyễn Văn Sơn, CA viên thôn Nam Tân và Nguyễn Văn Lâm (người dân) đến, thấy Sáng nằm ở rãnh nước nên dìu nạn nhân lên thềm quán tạp hóa ngồi, đồng thời điện báo cho CAX. Khi nhóm Võ Văn Dũng đi trả thù cho bạn, một nhóm thanh niên ở nhà Hải biết tin bạn bị đánh cũng kéo sang thôn Nam Tân. Trên đường đi, nhóm này gặp nhóm Võ Văn Dũng vừa bị đánh tan tác thì cả hai nhập hội, cùng quay trở lại thôn Nam Tân phục thù. Khi đến gần quán tạp hóa bà Giang, chúng gặp và tấn công ông Trần Trọng Lý (1959, trú thôn Nam Tân) bị thương 10%.

Để “giải cứu” Sáng, chúng tiếp tục đánh CA viên Nguyễn Văn Sơn và ông Nguyễn Văn Lâm thương tích lần lượt 31% và 18%. Tiếp đến, Hà Thăng Long cùng 8 người còn lại kéo đến nhà Nguyễn Văn Đức tiếp tục đánh nhau. Anh em Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Đức lao ra chặn nhóm thanh niên thôn Nam Lộc thì Đức bị Long đánh vào đầu, ngã xuống sân (sau đó tử vong tại bệnh viện), một số đối tượng khác đánh Ngọc thương tích 48%, số khác nữa thì đập phá xe máy, cửa kính tại nhà Nguyễn Văn Đức. Sự việc được giải quyết khi Phó CAX Chư Kbô Lê Văn Hóa đến bắn 3 phát chỉ thiên thì các đối tượng mới bỏ chạy.

KIẾN NGHỊ HỦY MỘT PHẦN BẢN ÁN

Liên quan đến vụ án, theo kết luận điều tra của CA tỉnh Đắc Lắc xác định: Nguyễn Văn Hiến (1976, trú thôn Nam Lộc) đã cùng đồng bọn sang thôn Nam Tân đánh nhau. Hiến đã hô hào, kích động đồng bọn đánh các nạn nhân, gây thương tích cho ông Lý và ông Lâm. CQĐT đã ra quyết định khởi tố Hiến về hành vi cố ý gây thương tích nhưng VKSND tỉnh từ chối phê chuẩn quyết định trên. Đây cũng một trong những vấn đề khiến một số bị hại trong vụ án không đồng tình và làm đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng.

Ngày 30-9-2013, TAND tỉnh Đắc Lắc quyết định trả hồ sơ cho VKSND tỉnh để điều tra bổ sung một số nội dung vụ án. Ngày 3-10-2013, VKSND tỉnh Đắc Lắc có văn bản gửi TAND tỉnh, về việc giữ nguyên quyết định truy tố như Cáo trạng số 08/KSĐT-HS, ngày 18-3-2013, đồng thời đề nghị TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử. Văn bản của VKSND tỉnh Đắc Lắc nói rõ về trường hợp Nguyễn Văn Hiến: bản thân Hiến không thừa nhận tham gia thực hiện hành vi phạm tội, không chứng minh và thu giữ được vật chứng (cây kiếm), nên không có cơ sở để khởi tố bị can đối với Hiến về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.

Ngày 7-4-2014, HĐXX TAND tỉnh Đắc Lắc xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hà Thăng Long, Đặng Văn Sơn cùng 20 năm tù về tội “Giết người”; Võ Văn Dũng 12 năm tù; các bị cáo còn lại lĩnh án từ 6 tháng tù treo đến 10 năm tù giam. Đồng thời, HĐXX kiến nghị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm “hủy một phần bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Hà Thăng Long, Võ Văn Dũng, Hoàng Đức Vũ, Hồ Viết Nam, Hà Thu Quang, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Kim Nguyên, Phạm Văn Dũng, Nguyễn Thành Đồng để điều tra lại nhằm khởi tố, truy tố và xét xử Nguyễn Văn Hiến và các bị cáo về 2 tội “Cố ý gây thương tích” và “Giết người”. Lý do, Hiến được CQĐT xác định đã tham gia, hô hào, kích động cho đồng bọn đánh thanh niên thôn Nam Tân, gây thương tích cho ông Lý, ông Lâm. Các bị cáo còn lại đã tham gia từ đầu cho đến khi kết thúc...; anh Đức tử vong, anh Ngọc thương tích 48% là hậu quả chung do các bị cáo gây ra nên phải chịu trách nhiệm...

BỊ HẠI BỊ DỌA VÀ ĐÂM TRỌNG THƯƠNG

Ngày 14-4-2014, bị hại Nguyễn Văn Lâm (trú thôn Nam Tân) có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc bị Nguyễn Văn Hiến đe dọa. Theo đơn, chiều 7-4, khi HĐXX kết thúc phiên xử, Nguyễn Văn Hiến chỉ vào mặt ông, dọa “lấy mạng”. Trong khi đó, một bị hại khác của vụ án là ông Trần Trọng Lý đã bị côn đồ hành hung tại nhà riêng. Theo CA viên thôn Nam Tân, chiều 23-4, ông Lý đang ở nhà thì bị 2 thanh niên đến khống chế, đâm vào đùi rồi tẩu thoát. Ông Lý được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện TX Buôn Hồ (Đắc Lắc), rồi chuyển tiếp lên BV Chợ Rẫy. Lực lượng CA cũng đã thu giữ con dao là hung khí gây án. Hung thủ đến nay vẫn chưa bắt được.

Dư luận đang đặt câu hỏi, liệu có hay không việc Nguyễn Văn Hiến thuê người tấn công các bị hại? Đề nghị các cơ quan tố tụng cần nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

H.P