Vua phá lưới V-League: Bao giờ đến lượt chân sút nội?

Thứ ba, 12/08/2014 07:32

(Cadn.com.vn) - Thêm một mùa giải nữa, các chân sút ngoại thống trị hàng công của những CLB V-League. Người hâm mộ lại đặt ra câu hỏi, liệu đến bao giờ danh hiệu Vua phá lưới V-League sẽ được trao cho một chân sút nội.

Kể từ khi trào lưu sử dụng ngoại binh phát triển ở V-League, hầu hết các CLB đều giao khoán nhiệm vụ ghi bàn lên các chân sút ngoại. Đến thời điểm hiện tại, đa phần các CLB đều cố gắng sắm cho mình một bộ đôi tiền đạo cùng một trung vệ ngoại binh, hoặc ngược lại. Những đội bóng giàu có thì ký hợp đồng thêm với các cầu thủ nhập tịch để tăng thêm chất "ngoại".

 Câu nói mà người ta hay dùng cho các đội bóng V-League bấy lâu nay là "thành bại tại ngoại binh". Có nghĩa, một số CLB dường như phó thác số mệnh cho đội ngũ ngoại binh (kể cả nhập tịch). Chẳng nói đâu xa, nhà vô địch B.Bình Dương mùa này có thể sử dụng đội hình đến 6 "Tây" cùng lúc. Còn những đội bóng yếu, lối chơi chủ yếu xoay quanh các ngoại binh.

Hoàng Vũ Sam Sơn là Vua phá lưới V-League 2014 với 23 bàn.

Không thể phủ nhận đội ngũ ngoại binh đã mang đến cho V-League những làn gió mới. Tuy nhiên, hệ lụy của trào lưu "sính ngoại" với bóng đá Việt Nam không hề nhỏ. Những năm gần đây, từ U23 cho đến ĐTQG đều khan hiếm tiền đạo. Đó là hậu quả từ việc các đội bóng V-League giao khoán nhiệm vụ săn bàn cho chân sút ngoại nên tiền đạo nội không có đất dụng võ. Mà ngay cả khi những tiền đạo nội được tung vào sân thì vị trí của họ cũng không phải là mũi nhọn.

Rất nhiều tiền đạo nội được đánh giá cao đã và đang lụi tàn vì hệ quả của việc V-League quá chuộng chân sút ngoại. Một trong số đó có thể kể đến Hà Minh Tuấn của SHB.Đà Nẵng. Tuấn là cầu thủ được rất nhiều HLV đánh giá cao, được kỳ vọng là "truyền nhân" của Lê Huỳnh Đức nhưng bây giờ lại bị xếp vào hàng "nuôi hoài không lớn". Có rất nhiều lý do khách quan nhưng có lẽ việc phải làm cái bóng của Merlo ngày nào, rồi sau này rất ít được ra sân, Hà Minh Tuấn khó có thể tìm được chỗ đứng chính thức trong đội hình SHB.Đà Nẵng.

V-League đã bước sang tuổi 14. Kể từ mùa giải 2003 đến nay, danh hiệu Vua phá lưới V-League đều thuộc về các chân sút ngoại. Có thể kể ra những cái tên Achelifu (2003), Amaobi (2004) của Nam Định, Kesley (Bình Dương), Jesus (TMN.Cảng Sài Gòn), Almeida, Merlo (SHB.Đà Nẵng), Lazaro (Quân khu 4), Timothy (CLB Hà Nội) và Samson, Gonzalo của Hà Nội.T&T.

Mùa giải 2014 này, danh hiệu Vua phá lưới thuộc về Hoàng Vũ Samson. Trên danh nghĩa, Samson là chân sút nhập tịch nhưng vẫn được ngầm hiểu là ngoại binh. Có nghĩa, ngoại binh vẫn tiếp tục thống trị hàng tiền đạo ở các đội bóng V-League.

Nếu các đội bóng V-League tiếp tục sính ngoại thì chẳng biết đến bao giờ chân sút nội mới có cơ hội giành Vua phá lưới.

Quang Hải