Vướng 1 hộ dân, gần 1km đường “đứng bánh” suốt 15 năm

Thứ ba, 07/03/2023 12:53
Do vướng mặt bằng của 1 hộ dân, gần 1km đường thanh niên ven biển (TNVB) qua địa bàn thôn Xuân Mỹ (xã Tam Hải, H. Núi Thành, Quảng Nam) bỏ dang dở suốt 15 năm qua, khiến việc đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn...
Đoạn đường dang dở, lầy lội khiến người dân đi lại rất khó khăn.
Đoạn đường dang dở, lầy lội khiến người dân đi lại rất khó khăn.

Từ phản ánh của người dân, đầu tháng 3, chúng tôi về đây tìm hiểu thực hư sự việc. Đang chạy bon bon trên con đường TNVB được thảm nhựa đến địa phận thôn Xuân Mỹ, chúng tôi gặp một đoạn đường đất dài gần 1km sình lầy, nhếch nhác,lầy lội với nhiều hố sâu đọng nước (do mưa trước đó) di chuyển rất khó khăn.

Theo người dân địa phương, năm 2001, UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương nâng cấp, mở rộng tuyến đường TNVB qua địa bàn H.Núi Thành. Đến năm 2008, đơn vị thi công thảm nhựa đến thôn Hòa An (xã Tam Hòa), còn gần 1km đoạn qua địa phận thôn Xuân Mỹ thì bị vướng mặt bằng hộ bà Trình Thị Mỹ (1962) nên chỉ cào mặt bằng đường đất rồi bỏ dang dở đến nay.

Gặp chúng tôi, ông Huỳnh Chí Cương (1975, trú thôn Xuân Mỹ) bức xúc chia sẻ: Khi nghe tin tỉnh có chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường TNVB khớp nối với đoạn đường đất tại thôn, người dân nơi đây rất vui mừng. Tuy nhiên, khi làm đến thôn Hòa An thì dừng thi công do vướng hộ bà Mỹ ở đầu thôn. Suốt 15 năm qua, đoạn đường đất này trời nắng thì bụi bặm, mưa xuống thì sình lầy khiến việc đi lại của người dân nơi đây gặp khó khăn. Trên đoạn đường này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Thương nhất là các em học sinh đi học qua đoạn đường vào trời mưa bị lấm lem bùn đất.

Ông Trần Văn Kế - Trưởng thôn Xuân Mỹ cho hay, đoạn đường TNVB qua địa bàn thôn dài 980m. Đây là đoạn đường chính được 98 hộ dân trong thôn sử dụng. Ngoài ra, có rất đông người dân ở xã Tam Hải lưu thông qua đoạn đường để lên các chợ ở TP Tam Kỳ buôn bán. Do chưa được thi công nên năm nào, chính quyền thôn, xã Tam Hải cũng vận động nhiều nguồn đổ đá mặt đường để phương tiện lưu thông thuận tiện, nhưng cứ đến mùa mưa thì lại hư hỏng. Trước bức xúc của người dân, Ban nhân dân thôn có kiến nghị lên Ủy ban xã, huyện cho đổ bêtông đoạn đường để đi lại, nhưng đoạn đường thuộc tỉnh quản lý nên cấp trên không thể giải quyết.

Về phần mình, bà Trình Thị Mỹ ấm ức cho hay, trước đây, người dân trong thôn tự mở con đường đất nhỏ băng qua mảnh vườn của gia đình bà dài gần 100m để thông ra đường chính. Khi triển khai dự án đường TNVB, chính quyền địa phương kiểm tra, thu hồi của gia đình bà hơn 2.400m2 đất trồng cây lâu năm, đốn hạ hơn 1.600 cây keo, dương liễu và cho biết có bồi thường, nhưng sau đó lại vận động bà hiến đất làm đường. Do mất diện tích đấtquá lớn nên bà không đồng ý và yêu cầu phải bồi thường. “Nhìn thấy đoạn đường đất hư hỏng người dân đi lại khó khăn, hay xảy ra tai nạn tôi cũng đau xót. Những năm qua, tôi làm lá đơn yêu cầu UBND H.Núi Thành sớm giải quyết yêu cầu của tôi, nhưng chưa nhận được hồi âm. Tôi chỉ yêu cầu địa phương bồi thường đất, cây cối bị ảnh hưởng theo giá Nhà nước. Khi nào được bồi thường tôi mới bàn giao mặt bằng để thi công làm đường”- bà Mỹ nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, hiện nay, chính quyền địa phương đã có cơ chế bồi thường, hỗ trợ cho trường hợp bà Mỹ. Trong thời gian sớm nhất, địa phương sẽ phối hợp với Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư dự án) kiểm tra, làm công tác giải phóng mặt bằng đoạn đường này. Ông Văn Anh Tuấn - Giám đốc Sở GTVT tỉnh cho biết thêm, sau khi địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng, Sở sẽ báo cáo UBND tỉnh làm thủ tục quy hoạch đầu tư, khẩn trương triển khai thi công đoạn đường này để phục vụ việc đi lại của bà con.

Lê Vương