Vướng giải tỏa, dự án đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan “cháy” tiến độ

Thứ tư, 28/04/2021 19:09

Dự án xây dựng tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan có chiều dài hơn 7km đi qua địa bàn Q.Cẩm Lệ và H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng) với vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Khởi công từ tháng 7-2017, theo hợp đồng thầu đã được ký kết, công trình này hoàn thành xây dựng vào tháng 12-2018 nhưng đến thời điểm đó vẫn làm chưa xong nên được gia hạn thêm thời gian thi công đến tháng 12-2020. Nay đã bước sang tháng 4-2021, nhưng công trình nói trên vẫn còn dở dang...

Thi công công trình đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng – Đơn vị điều hành dự án đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan, cho biết: Tính đến nay, giá trị khối lượng thi công thực hiện mới chỉ đạt khoảng 60% tổng giá trị hợp đồng thầu, hiện còn hơn 2km chưa có mặt bằng để thi công. Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân chính khiến cho công trình xây dựng đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan “cháy” tiến độ thi công là do vướng mắc về đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng. Do vậy, các đơn vị nhà thầu chưa thể triển khai thi công tại các hạng mục chưa có mặt bằng, chờ các cơ quan đảm trách về công tác đền bù giải tỏa của Q.Cẩm Lệ và H.Hòa Vang giải quyết xong vấn đề này và bàn giao mặt bằng mới thi công được.

Lý do làm cho công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng dự án đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan bị chậm trễ, kéo dài là do còn nhiều hộ dân thuộc diện giải tỏa chưa đồng tình, thống nhất với phương án đền bù giải tỏa của Ban Giải phóng mặt bằng Q.Cẩm Lệ và Ban Giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang. Ông Nguyễn Hoàng Sinh, trú P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ) là một hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án này cho biết gia đình ông bị thu hồi hơn 1.940m2 đất, tuy nhiên, ông vẫn chưa chấp thuận giao đất bởi không hài lòng với mức giá đền bù và bố trí tái định cư của Ban Giải phóng mặt bằng Q.Cẩm Lệ đối với gia đình ông.

Ông Sinh chia sẻ thêm: Ban Giải phóng mặt bằng Q.Cẩm Lệ bố trí tái định cư tại 6 lô đất cho cả gia đình ông, tuy nhiên, việc bố trí tái định cư với diện tích như thế là ít, không bằng một nửa diện tích đất của gia đình ông bị thu hồi. Bên cạnh đó, việc bố trí tái định cư cho gia đình ông tại khu tái định cư ở khu vực P.Hòa Xuân rất xa với chỗ ở hiện tại nên gia đình ông gặp nhiều bất lợi trong việc di chuyển. “Nếu được, chúng tôi mong muốn được bố trí tái định cư ngay tại chỗ để thuận tiện hơn trong việc an cư sau này”, ông Sinh nêu nguyện vọng.

Được biết, hiện tại dự án đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan vẫn còn hơn 120 hồ sơ giải tỏa chưa được giải quyết, trong đó, tại địa bàn H.Hòa Vang có 62 hồ sơ, còn lại nằm tại Q.Cẩm Lệ. Ông Trần Ngạnh, Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang, cho biết: Các hồ sơ đền bù chưa được giải quyết ở địa bàn H.Hòa Vang nằm tại vị trí đoạn cuối dự án đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan. Trước đây, tại khu vực này, người dân đã hiến đất để làm đường bê-tông và kè chống sạt lở không có phương án đền bù. Nay, các hộ dân này kiến nghị trong phương án đền bù giải tỏa dự án trên cần tính thêm phần diện tích đất đã hiến trước đây.

“Trên cơ sở đề nghị của các hộ dân giải tỏa, lãnh đạo TP đã đồng ý việc cộng thêm phần diện tích đất hiến trước đó vào diện tích bị thu hồi đất của dự án và sẽ được đền bù. Tuy nhiên, muốn cộng thêm vào phần diện tích đất đó thì phải đo đạc lại từ đầu để xác định chính xác diện tích đất, từ đó phải tốn thêm thời gian”, ông Trần Ngạnh cho biết thêm. Cũng theo ông Trần Ngạnh, Ban Giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang đã có văn bản đề nghị Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên – môi trường (Sở Tài nguyên – Môi trường TP) tiến hành việc đo đạc này. Khi nào việc đo đạc hoàn tất, Ban Giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang sẽ tiến hành áp giá đền bù ngay và tiến hành giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công.

Phó Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Hoàng, cho biết thêm: Do vướng đền bù giải tỏa nên UBND TP đã cho gia hạn tiến độ hoàn thành dự án đường ven sông Tuyên Sơn – Túy Loan đến tháng 3-2022. Nhưng để hoàn thành công trình này vào mốc thời gian đó, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng kiến nghị Ban Giải phóng mặt bằng Q.Cẩm Lệ và Ban Giải phóng mặt bằng H.Hòa Vang quan tâm đẩy nhanh công tác giải tỏa đền bù, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng thi công. Trong đó, ưu tiên giải phóng mặt bằng tại vị trí Km8+153 - Km8+375 thuộc địa phận P.Hòa Thọ Tây (Q.Cẩm Lệ) và đoạn Km9+315 -Km9+556 thuộc địa phận xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang).

PHÚ NAM