WB lên lộ trình chấm dứt cho Trung Quốc vay vốn từ năm 2031
Ngân hàng Thế giới (WB) đang lên kế hoạch từng bước chấm dứt hoạt động cho Trung Quốc vay vốn và sẽ kết thúc hoàn toàn vào năm 2031, đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong quan hệ giữa tổ chức tài chính đa phương này với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Theo các nguồn tin được Financial Times và Reuters dẫn ngày 1-7, kế hoạch mới sẽ được Hội đồng quản trị WB xem xét từ ngày 20-7. Theo đó, tổng giá trị các khoản vay dành cho Trung Quốc từ nay đến năm 2031 sẽ được giới hạn ở mức 2 tỷ USD trước khi chính thức khép lại chương trình cho vay. Một quan chức WB cho biết quyết định này phản ánh thực tế rằng Trung Quốc đã đạt được những bước tiến phát triển vượt bậc trong nhiều thập niên qua và không còn phụ thuộc vào nguồn vốn từ các định chế tài chính phát triển quốc tế như trước đây. Trên thực tế, quy mô cho vay của WB đối với Trung Quốc đã giảm mạnh trong những năm gần đây, từ khoảng 2,4 tỷ USD vào năm 2017 xuống còn khoảng 750 triệu USD trong năm 2025. Trung Quốc cũng không còn đủ điều kiện tiếp cận các khoản vay ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) kể từ năm 2000 và hiện là nhà tài trợ lớn thứ năm của quỹ này.
Động thái của WB diễn ra sau nhiều năm Mỹ và một số quốc gia phương Tây gây sức ép, cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không còn phù hợp để tiếp tục nhận hỗ trợ tài chính từ các tổ chức đa phương. Bộ Tài chính Mỹ đã hoan nghênh kế hoạch này, đồng thời kêu gọi các định chế quốc tế khác như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD) xem xét áp dụng các biện pháp tương tự đối với Trung Quốc.
T.N
