Xà bần “tấn công” các khu dân cư ở Hòa Xuân

Thứ sáu, 11/05/2018 21:00

Xà bần được đổ sát bờ tường chùa Hòa Xuân...

Những năm trước đây tình trạng đổ trộm xà bần tại các khu dân cư vừa được quy hoạch, phân lô diễn ra khá phổ biến ở các quận, huyện tại Đà Nẵng. Trước thực trạng trên, chính quyền một số địa phương, như Thanh Khê, Hải Châu, Liên Chiểu tiến hành tuần tra một cách ráo riết, xử lý nghiêm một số đối tượng vi phạm. Kèm theo đó là một số khu vực người dân tiến hành xây dựng nhà ở, không còn những khu vực đất trống nên tình trạng đổ trộm xà bần tại một số địa phương đã giảm hẳn và những đối tượng chuyên làm công việc dọn dẹp xà bần tại các công trình nội thị đã “chọn” địa bàn  P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ làm nơi “tiêu thụ”. Làm việc cùng chúng tôi, ông Nguyễn Đăng Lộc- Phó Chủ tịch UBND P. Hòa Xuân, cho biết: Những năm gần đây, tình trạng đổ trộm xà bần tại các khu dân cư trên địa bàn xảy ra nhiều năm qua, tập trung tại các khu dân cư chưa có hoặc thưa thớt người dân sinh sống, như: khu vực ven sông nằm dưới chân cầu Khuê Đông, đường Trần Nam Trung, khu dân cư Liêm Lạc giáp ranh giữa P. Hòa Xuân và xã Hòa Phước...

Ước tính, mỗi năm các đối tượng đã đổ trộm hơn 1.000m3 xà bần tại địa bàn P. Hòa Xuân. Trước thực trạng trên, UBND phường đã thành lập tổ xử lý, chuyên làm công tác tuần tra, xử lý các đối tượng vi phạm, gồm: Công an, Quy tắc đô thị, Dân quân, Môi trường, Thanh tra nhân dân. Qua tuần tra, trong năm 2017 đã bắt, xử lý 7 đối tượng vi phạm, xử phạt 5,5 triệu đồng. Ngoài ra, phường phải trích kinh phí địa phương thuê xe, san ủi những đống xà bần vừa đổ và mua dây thép, cọc gỗ làm hàng rào tại những khu vực vắng vẻ nhằm hạn chế tình trạng đổ trộm xà bần như hiện nay. Tuy nhiên, công tác tuần tra, xử lý gặp nhiều khó khăn vì những đối tượng vi phạm rất manh động, sẵn sàng chống trả để bỏ chạy hoặc tỏ thái độ bất hợp tác…

...và đổ trong khu dân cư dưới chân cầu Nguyễn Tri Phương.

Ông Hồ Văn Thiệp- cán bộ Môi trường P. Hòa Xuân cho biết: Diện tích tự nhiên của P. Hòa Xuân là 1.207 ha, được quy hoạch 23.000 lô đất ở nhưng hiện tại chỉ có 6.436 hộ định cư. Vì vậy, Hòa Xuân vẫn còn nhiều khu dân cư thưa thớt người ở đã biến nơi đây thành địa điểm lý tưởng cho những đối tượng chuyên đổ trộm… xà bần. Do vậy, dù đã nỗ lực hết mình trong việc tuần tra, kiểm soát, xử lý những đối tượng vi phạm nhưng tình trạng xà bần “tấn công” các khu dân cư trên địa bàn Hòa Xuân vẫn không thuyên giảm.

Ngày 9-5-2018, chúng tôi có chuyến thực tế tại địa bàn P. Hòa Xuân. Theo ghi nhận, tất cả các khu dân cư từ khu vực bờ sông Cẩm Lệ đến khu vực cầu Khuê Đông hoặc dọc sông Quá Giáng đâu đâu cũng ngổn ngang xà bần. Trao đổi về biện pháp nhằm hạn chế nạn đổ trộm xà bần tại Hòa Xuân, ông Lê Văn Sơn- Chủ tịch UBND Q. Cẩm Lệ cho biết: UBND quận đã giao chính quyền cấp cơ sở, xử lý, giải quyết. Trong trường hợp gặp khó khăn về con người, kinh phí… cần báo cáo sớm để cấp quận có biện pháp hỗ trợ thích hợp.

M.T