Xác định nhiều chi tiết trong vụ án lật tàu

Thứ tư, 08/06/2016 07:28

* Bắt tạm giam lái tàu Lê Công Trí

(Cadn.com.vn) - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 32/QĐ-VKS-P1 ngày 7-6 phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Lê Công Trí (1975, trú tổ 39, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lái tàu Thảo Vân 2) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” quy định tại khoản 2 Điều 212 và ban hành Quyết định 03/QĐ-VKS-P1 ngày 7-6-2016 phê chuẩn lệnh bắt tạm giam 4 tháng bị can Trí để phục vụ điều tra. Cùng ngày, CQĐT đã thực hiện các lệnh nói trên.

Chỉ 30 phút, tổ chức đưa được 53 người lên tàu

Qua trao đổi với đồng chí Lương Hồng Minh, Kiểm sát viên VKSND TP Đà Nẵng trực tiếp theo dõi vụ việc, khám nghiệm hiện trường tàu Thảo Vân 2, được biết: Khoảng 19 giờ 30 ngày 4-6, ông Nguyễn Ngọc Quân tổ chức bán vé cho khách lên tàu Thảo Vân 2 để khách đi tham quan trên sông Hàn theo hành trình xuất phát cầu Cảng Sông Hàn với giá 100.000 đồng/ 1 khách; trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí vé. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, có 53 hành khách lên tàu (gồm 4 vị khách nước ngoài Malaysia, 49 khách là người Việt Nam, trong đó có 19 khách là trẻ em). Đến thời điểm xuất bến trên tàu có 56 người (gồm 53 hành khách và 3 thuyền viên), đã vượt quá trọng tải cho phép 28 người.

Như vậy, theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, chỉ trong vòng 30 phút từ 19 giờ 30 đến 20 giờ ngày 4-6, tàu Thảo Vân 2 đã bán vé và tổ chức cho 53 người lên tàu và xuất bến. Có thể nói, đây là khoảng thời gian tương đối ngắn so với một hoạt động quy mô như vậy.

Sau khi bán vé thu tiền và đưa khách lên tàu, Quân bố trí khách du lịch lên hết khoang tầng 2 trên cùng và chỉ có 4 người ngồi ở tầng 1 rồi lên bờ mà không ở lại tàu. Quân giao lại cho Lê Công Trí (thuyền trưởng) điều khiển tàu đưa khách ra khỏi bến. Đến khoảng 20 giờ 15, khi tàu quay đầu từ cửa biển cầu Thuận Phước về cầu Rồng để khách xem cầu Rồng phun lửa; khi đến đoạn giữa sông ngang vị trí khách sạn Novotel thì bất ngờ tàu chao đảo nghiêng hẳn về bên trái rồi lật úp con tàu xuống dòng sông, làm hành khách bị rớt ra khỏi khoang tàu. Sự việc khiến 3 hành khách tử vong và nhiều người khác bị thương.

Về tài sản thiệt hại, Cơ quan CSĐT đã tiến hành ghi lời khai của 21 nạn nhân trong vụ chìm tàu đã khai nhận mất một số tài sản gồm hành lý túi xách, ba lô, điện thoại di động cá nhân mang theo lên tàu phần lớn bị mất, đáng chú ý, trong đó có chị Nguyễn Thị Huyền (1987, trú Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên) khai báo đã mất 100 triệu đồng trong khi bị lật tàu. Về phương tiện, tàu Thảo Vân 2, ký hiệu ĐNa 0016 đã được Đội tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trục vớt lai dắt vào bên bờ đông Sông Hàn (Sơn Trà - Đà Nẵng); Bộ đội Biên Phòng Cửa Khẩu Cảng Đà Nẵng đang tạm giữ, quản lý.

Bị can Lê Công Trí tường thuật lại việc xuất bến của tàu Thảo Vân 2. Ảnh: Lan Anh

Làm rõ “lý lịch” tàu Thảo Vân 2

Qua điều tra ban đầu, xác định: ông Võ Quốc Hùng (1972, trú 162- Trần Phú, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) đăng ký thành lập doanh nghiệp năm 2014, mang tên Doanh nghiệp tư nhân Du thuyền Thảo Vân do ông làm chủ doanh nghiệp. Năm 2014, ông Võ Quốc Hùng đã mua tàu khách ĐNa 0016, số đăng kiểm S43- 00040 của ông Nguyễn Ngọc Lem, trú tổ 8, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng về kinh doanh phục vụ khách du lịch hoạt động nội thủy trên sông Hàn, xin Giấy CN Đăng ký phương tiện thủy nội địa. Sở GTVT TP Đà Nẵng cấp giấy Chứng nhận ngày 26-5-2016; Chi cục Đăng kiểm số 4 cấp Giấy CN ATKT và BVMT Phương tiện thủy nội địa số 00520/16V43 ngày 19-5-2016, thời hạn đến ngày 20-11-2016, vùng hoạt động trên Sông Hàn Đà Nẵng, khả năng khai thác số khách 28 người).

Mặc dù, tàu Thảo Vân 2, ký hiệu ĐNa 0016 chưa được Sở Du lịch, TP Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động theo quy định, Cảng vụ đường thủy nội địa và Trạm Biên phòng Sông Hàn chưa cho phép hoạt động nhập, xuất trong khu vực nội thủy sông Hàn nhưng ông Võ Quốc Hùng đã đưa tàu Thảo Vân 2 vào hoạt động khai thác khách du lịch nội thủy. Ông Hùng giao cho ông Nguyễn Ngọc Quân (1991, trú Hương Ngại, Thạch Thất, TP Hà Nội) làm nhiệm vụ quản lý tàu và bán vé, thu tiền của khách du lịch lên tàu; thuê ông Lê Công Trí, có Giấy phép lái tàu, là Thuyền trưởng hạng 3 điều khiển vận chuyển đến 50 người, làm nhiệm vụ thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2, ký hiệu ĐNa 0016; giao cho anh Đỗ Xuân Thông (1970, trú 162-Trần Phú, TP Đà Nẵng) làm nhiệm vụ thuyền viên phục vụ cho lái tàu và giao cho chị Phan Thị Thương (1995, trú Tân Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình) làm nhiệm vụ pha chế nước giải khát phục vụ cho khách trên tàu.

Ngày 3-6-2016, Sở GTVT TP Đà Nẵng có Công văn số 2544 Thông báo kết luận  của lãnh đạo Sở GTVT TP Đà Nẵng giao cho Cảng vụ Đà Nẵng phối hợp với Thanh tra Sở, CSGT đường thủy, Trạm Biên phòng Sông Hàn Đà Nẵng tiến hành di dời tàu Thảo Vân 02 về neo đậu khu vực Trạm cửa khẩu Cảng sông Hàn trước 20 giờ ngày 2-6-2016 và bàn giao cho Bộ Đội Biên phòng quản lý. Song, Nguyễn Ngọc Quân, là người được Võ Quốc Hùng giao nhiệm vụ quản lý tàu đã tổ chức bán vé lên tàu cho khách du lịch nội thủy trên sông Hàn không hợp pháp, bán vé quá số lượng người cho phép vận tải, không đăng ký xuất bến với Cảng vụ đường thủy nội địa, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đà Nẵng theo quy định.

Ngày 6-6-2016, CQCSĐT Công an TP đã gửi Viện Kiểm sát đề nghị phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam theo số 876/PC44 và Đề nghị phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 875. Ngày 7-6 Viện Kiểm sát đã phê chuẩn và đồng ý với Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với bị can Lê Công Trí. Các đối tượng liên quan đến vụ lật thuyền đang được các cơ quan tiếp tục xác minh điều tra làm rõ.    

Lan Anh