Xác minh, điều tra vụ phá rừng ở Klot

Thứ tư, 26/07/2017 15:28

Nhận tin báo từ người dân về một vụ phá rừng tại Tiểu khu 461 (thuộc làng Klot, xã Kon Gang, H. Đắc Đoa, Gia Lai), chúng tôi theo chỉ dẫn đến chân núi nằm cuối làng Klot. Trời mưa tầm tã khiến tất cả mọi phương tiện đi lên đều bất lực, chỉ có cách duy nhất là cuốc bộ. Sau 2 giờ men theo con đường mòn giữa những đám rẫy của người dân trơn trượt bởi cơn mưa lớn, chúng tôi cũng dần đến nơi các đối tượng lâm tặc “xẻ thịt” cây rừng.

Một cây Sao xanh bị đốn hạ và xẻ hộp chưa kịp vận chuyển. 

Con đường mòn len lỏi vào cánh rừng cũng dần hiện ra, lần theo đó chúng tôi phát hiện những gốc cây Sao xanh có đường kính 40-60cm bị cưa tận gốc, vết nhựa ứa ra thâm đen chứng tỏ những cây này bị hạ chỉ trong vòng hơn 1 tuần nay. Những bìa gỗ bị xẻ cùng mùn cưa vẫn nằm ngay trên lớp đất rừng, những cành, ngọn cũng được “tận thu” sạch sẽ. Đi sâu vào cánh rừng già, chúng tôi chứng kiến những cây Bằng lăng có đường kính 60-70cm với hàng chục năm tuổi cũng bị cưa hạ không thương tiếc. Những thân cây đã bị các đối tượng phá rừng xẻ thành từng hộp gỗ dài 1-2m vẫn còn nằm tại hiện trường chưa kịp vận chuyển đi tiêu thụ.

Từ những con đường mòn này, nhiều con đường mòn khác len lỏi giữa cánh rừng như xương cá, chúng tôi tiếp tục ghi nhận thêm nhiều cây gỗ lớn có đường kính 60-70cm cũng bị đốn hạ. Những thân gỗ cũng đã bị các đối tượng xẻ hộp, số đã vận chuyển đi, số vẫn nằm ngổn ngang bên những gốc cây bị cưa hạ. Sau nhiều giờ len lỏi trên ngọn núi làng Klot, chúng tôi ghi nhận có khá nhiều gốc cây hàng chục năm tuổi bị đốn hạ. Bên cạnh đó, ngoài những cây bị cưa hạ mới như Bằng lăng, Sao xanh, Dổi thì còn nhiều cây gỗ khác bị “xẻ thịt” với những vết tích đã cũ. Qua tìm hiểu của chúng tôi, diện tích rừng bị phá trên đã được giao UBND xã Kon Gang quản lý.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hảo - Phó Chủ tịch UBND xã Kon Gang cho biết: diện tích đất rừng, rừng tự nhiên được giao UBND xã Kon Gang quản lý là khoảng hơn 500ha, trong đó có khoảng hơn 140ha diện tích đất rừng cần phải phủ xanh đồi trọc. Hiện, UBND xã Kon Gang đã giao cho 63 hộ dân trên địa bàn tham gia đăng ký trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. “Ngay khi nhận được thông tin người dân báo về việc phá rừng trên núi làng Klot, chúng tôi đã đi kiểm tra. Tại hiện trường cũng đã phát hiện nhiều cây bị phá có đường kính 40-70cm. Gần đây các hộ nhận khoán đã lên khu vực đỉnh núi làng Klot để dọn thực bì nhằm phòng tránh cháy rừng nên có khả năng các đối tượng xấu cũng lợi dụng để khai thác trái phép lâm sản trên rừng. Sự việc trên chúng tôi cũng đã khoanh vùng một số đối tượng là người đồng bào DTTS nhưng ở địa bàn khác qua đây lén lút khai thác trái phép” - ông Hảo cho biết thêm.

Gốc cây đường kính khoảng 80cm bị đốn hạ.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Long - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H. Đắc Đoa cho biết: “Đơn vị cũng đã nắm được thông tin về vụ việc trên, qua xác minh ban đầu thì có thể một số người dân địa phương đã lén lút khai thác về làm nhà. Tuy nhiên, vụ việc chúng tôi vẫn đang phối hợp tiến hành xác minh, điều tra làm rõ”. Còn về phía UBND xã Kon Gang cũng đã tiến hành tổ chức họp dân để thông báo tình hình cho người dân nắm rõ, tránh cho người dân nghi ngờ mất lòng tin vào chính quyền địa phương trong công tác quản lý và bảo vệ rừng. Đồng thời, tuyên truyền người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng cũng như tố giác các hành vi khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn.

Liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, UBND tỉnh Gia Lai đã có Văn bản số 2681 gửi các sở, ngành, UBND các địa phương và các đơn vị chủ rừng về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị trên triển khai thực hiện các nội dung, trong đó có nội dung: Quy định rõ trách nhiệm của những hộ nhận khoán bảo vệ rừng không hoàn thành nhiệm vụ, vẫn để tình trạng khai thác gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Đồng thời, giao Sở NN&PTNT nghiên cứu, quy định cụ thể hoặc đề xuất các giải pháp để xử lý các hộ nhận khoán nhưng để xảy ra tình trạng rừng bị phá, bị khai thác trái phép.

M.T