Xây dựng vùng nông thôn mới theo hướng đô thị

Thứ ba, 20/08/2019 13:20

Trưởng phòng NN&PTNT H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) Nguyễn Văn Lý chia sẻ, thành quả nổi bật nhất trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện là nhận thức của hệ thống chính trị được nâng lên, người dân xác định rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.

Mô hình sản xuất hoa treo ứng dụng công nghệ cao ở xã Hòa Phong.

Cuối năm 2015, Hòa Vang được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Không dừng lại ở đó, Hòa Vang tiếp tục nỗ lực hướng đến mục tiêu trở thành huyện phát triển nông nghiệp phục vụ đô thị. Ðiều này được thể hiện xuyên suốt qua từng chủ đề: "Năm nông nghiệp, kỷ cương hành chính và TP 4 an" năm 2017, "Năm nông nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư" năm 2018, "Năm môi trường, cải cách hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư" năm 2019. Trong 2 năm 2018-2019, từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, UBND huyện đã hỗ trợ 6,173 tỷ đồng để triển khai 20 mô hình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; qua đó góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Cụ thể, sau khi trở thành huyện NTM, Hòa Vang tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa... được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Lão nông Nguyễn Hữu Tiến (thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn) bộc bạch: "Mỗi người dân khi tham gia xây dựng NTM như: làm đường, làm thủy lợi, đóng bảo hiểm y tế... không chỉ giúp cho gia đình, con em, bản thân mình mà còn giúp cho cả xã hội. Gần 10 năm qua, không khó để nhận thấy sự thay đổi của quê hương từ đường sá, trường học, y tế, đời sống người dân. Cái gì cũng mới, cũng đẹp, cũng phát triển hơn trước nhiều". Bên cạnh đó, các xã NTM còn tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn sản xuất với tiêu thụ nên thu nhập người dân dần được nâng cao. Năm 2010, thu nhập bình quân đầu người là 12,24 triệu đồng/năm  đến 2018 lên 43,97 triệu đồng/năm; toàn huyện không có hộ nghèo theo chuẩn Trung ương.

Qua gần 2 năm đẩy mạnh thu hút đầu tư, H. Hòa Vang đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; trong đó, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, thuế, tài chính... Theo đó, huyện đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi. Đặc biệt, huyện cũng hỗ trợ cho vay lãi suất thấp từ vốn ủy thác của ngân hàng chính sách cho các đối tượng có nhu cầu đầu tư phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cũng như vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm... Ngoài 7 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã đi vào hoạt động, huyện còn thống nhất chủ trương với các dự án: Liên kết kinh doanh dịch vụ trải nghiệm văn hóa nông nghiệp tại vùng rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong); ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất dược liệu nghệ vàng tại xã Hòa Ninh; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và làng nghề truyền thống bền vững bánh tráng Túy Loan; nhân giống và sản xuất lan công nghệ cao ở xã Hòa Châu; sản xuất rau, củ, quả theo phương thức canh tác hữu cơ ở xã Hòa Phú... Riêng dự án mô hình du lịch sinh thái cộng đồng và homestay tại 2 thôn Tà Lang và Giàn Bí (xã Hòa Bắc) đang là dự án trọng điểm của huyện. Trong đó, những nét văn hóa của đồng bào Cơ Tu nơi đây đang được phục dựng bằng cách mở lớp truyền dạy dệt thổ cẩm truyền thống và lớp nâng cao nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng cùng vũ điệu dâng trời "Tung tung ya yá"...

Ông Đặng Phú Hành - Phó Chủ tịch UBND H. Hòa Vang cho biết, quá trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của huyện luôn gắn chặt với việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của BTV Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo" và Chuyên đề "Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện gắn với đẩy mạnh xây dựng NTM, phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao". Theo đó, huyện chú trọng đầu tư xây dựng hạ tầng theo hướng phục vụ đô thị; nghiên cứu thị trường, kêu gọi đầu tư; xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; hình thành nhiều cụm công nghiệp; nghiên cứu chính sách thông thoáng, tạo cơ chế đột phá phát triển. Không chỉ xây dựng Hòa Vang phát triển mà đây còn là động lực để TP Đà Nẵng phát triển, mở rộng không gian đô thị về phía Tây. Cho nên, ngoài việc xây dựng cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thì công tác quy hoạch còn phải đi trước một bước, tạo sự ổn định lâu dài cho quá trình đầu tư phát triển; tập trung xây dựng hạ tầng theo hướng đô thị đảm bảo nét văn hóa đặc trưng của vùng nông thôn, miền núi và sản xuất hàng hóa phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng.

VY HẬU