Xây nhà trên đất... rừng phòng hộ

Thứ ba, 22/09/2015 09:59

(Cadn.com.vn) - Những năm gần đây, nhiều người dân ở xã Hoài Thanh (H. Hoài Nhơn, Bình Định) lấn, chiếm diện tích đất rừng phòng hộ ven biển để cơi nới, xây dựng công trình nhà ở diễn ra phổ biến. Trong khi đó, chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý hiệu quả.

Cách đây 10 năm, khoảng tháng 9-2005, tuyến đường ĐT 639 hay còn gọi đường ven biển Nhơn Hội - Tam Quan, được hoàn thành, đưa vào sử dụng; trong đó có đoạn qua địa phận thôn Lâm Trúc 1 và Lâm Trúc 2, thuộc xã Hoài Thanh. Từ khi tuyến đường hình thành đến nay, đời sống kinh tế nhiều người dân nói chung, người dân 2 thôn này nói riêng ngày càng phát triển; ven 2 bên tuyến đường, nhiều ngôi nhà khang trang, bề thế "mọc" lên san sát. Cùng với đó, giá đất tại khu vực này cũng tăng lên từng ngày; chính điều này dẫn đến việc nhiều người dân tự ý lấn, chiếm diện tích đất rừng phòng hộ ven biển để phục vụ lợi ích riêng. Hiện tại, nhiều khoảnh đất thuộc diện tích rừng phòng hộ ven biển nằm ở phía đông tuyến ĐT 639 bị một số người dân ở thôn Lâm Trúc 1 và Lâm Trúc 2 chiếm dụng để cơi nới, xây dựng công trình nhà ở và trồng cây lâu năm. Xung quanh và bên trong phạm vi rừng phòng hộ, nhiều công trình nhà ở xây dựng trái phép tiếp tục "mọc" lên, bất chấp bảng nội quy về quản lý rừng phòng hộ được ngành chức năng dựng lên ở đầu đường dẫn vào khu vực rừng; điều này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Bất chấp bảng nội quy về quản lý rừng phòng hộ được ngành chức năng dựng lên...

Một người dân ở thôn Lâm Trúc 2 (xin được giấu tên), cho biết: "Nạn lấn, chiếm đất rừng phòng hộ để dùng vào mục đích riêng không phải mới xảy ra, mà đã tồn tại trong nhiều năm. Lúc đầu, chỉ 1, 2 trường hợp; lâu dần, thấy không cơ quan nào xử lý dứt điểm nên người dân cứ vậy làm theo".

Liên quan việc này, ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh, cho biết: Khu dân cư thuộc thôn Lâm Trúc 1 và Lâm Trúc 2 có từ trước khi tuyến ĐT 639 hình thành. Đất rừng phòng hộ ven biển thuộc địa bàn xã Hoài Thanh có tổng diện tích hơn 43ha (gồm đất đã trồng rừng và đất trống); trong đó, phần lớn diện tích thuộc thôn Lâm Trúc 1 và Lâm Trúc 2. Việc một số hộ dân tại địa phương tự ý lấn, chiếm diện tích đất rừng phòng hộ để cơi nới, mở rộng diện tích nhà ở và trồng cây là thực tế có xảy ra trong thời gian qua; trong đó, nhiều trường hợp thực hiện hành vi vi phạm từ trước ngày 1-7-2004.

...Nhiều người dân vẫn lấn, chiếm đất rừng phòng hộ để cơi nới, xây dựng công trình nhà ở.

"Địa phương biết việc này; tuy nhiên, chúng tôi chưa thống kê chính xác số trường hợp thực hiện hành vi lấn, chiếm, cũng như diện tích đất rừng phòng hộ bị xâm hại. Nguyên nhân là bởi thời gian qua, UBND xã nhiều lần thay đổi cán bộ phụ trách mảng địa chính. Sắp tới, UBND xã tiến hành kiểm tra, đo đạc; đồng thời, báo cáo UBND H. Hoài Nhơn để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết", ông Thuận thẳng thắn nhìn nhận.

Có thể thấy, việc một số người dân ở thôn Lâm Trúc 1 và Lâm Trúc 2 lấn, chiếm diện tích rừng phòng hộ ven biển là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ. Do đó, UBND xã Hoài Thanh, các phòng, ban liên quan và UBND H. Hoài Nhơn cần kiểm tra, xử lý dứt điểm.

C.Luận