Xét xử 2 đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Thứ năm, 25/08/2016 11:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 23-8, tại TP Nha Trang, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy (1985) và Nguyễn Hữu Thiên An (1995, cùng trú Cam Phú, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Đại diện VKSND tỉnh luận tội.

TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ, LÊN KẾ HOẠCH ĐÁNH BOM

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An là anh em con chú bác ruột, cùng có tư tưởng bất mãn, thường xuyên truy cập các trang web, trang facebook có quan điểm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam để theo dõi, chia sẻ tin, bài trên các trang này và trao đổi việc tuyên truyền, kêu gọi mọi người thay đổi đường lối chính trị của Nhà nước. Cụ thể, hưởng ứng hoạt động “40 năm quá đủ” do tổ chức Việt Tân phát động, 0 giờ ngày 17-4-2015 và 1 giờ ngày 27-4-2015, An đã 2 lần đến trước trụ sở CAP Vĩnh Phước, TP Nha Trang, dùng bình sơn vẽ lên tường dòng chữ có nội dung chửi thề chế độ rồi dùng ĐTDĐ chụp lại, gửi hình đến hộp thư của facebook Việt Tân. An còn nhiều lần viết câu chửi thề lên các tờ tiền polymer rồi chụp ảnh đăng lên facebook “An Hữu”. Ngày 4-8-2015, An soạn thảo, đăng lên facebook “An Hữu” bài viết có nội dung xuyên tạc lời bài hát Quốc ca Việt Nam.

Ngoài ra, An còn cùng với Phan Trọng Ngôn (1998, trú TPHCM) bàn bạc, lập kế hoạch khảo sát để đánh bom Tượng đài Bác Hồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TPHCM vào Lễ hội Halloween (31-10-2015). Tuy nhiên, kế hoạch trên chỉ dừng lại ở việc trao đổi, bàn bạc, cả hai không quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, không chuẩn bị các công cụ phương tiện, nguyên liệu để chế tạo bom.

Đối với Duy, từ tháng 6 đến 11-2015, đã soạn thảo, đăng, chia sẻ 58 bài viết trên facebook cá nhân thể hiện quan điểm về nhiều vấn đề có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Duy kết bạn, nhắn tin trao đổi trên facebook để nói xấu, đưa ra những thông tin sai lệch về đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó kêu gọi mọi người xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự quản lý xã hội của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Duy cũng đồng tình, cổ vũ An vẽ, viết khẩu hiệu tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An tại phiên xét xử.

THỪA NHẬN SAI PHẠM, THÀNH KHẨN KHAI BÁO

Tại phiên tòa, bị cáo An và Duy đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng cáo trạng truy tố đúng. An khai, do lên mạng đọc thấy nhiều thông tin tiêu cực về xã hội nên nảy sinh bất mãn. Còn Duy xuất phát từ bức xúc chuyện gia đình bị thu hồi đất mà theo Duy là không được đền bù thỏa đáng, đồng thời cho rằng có tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương đối với gia đình Duy và một số người khác, từ đó nảy sinh bất mãn, có hành động đả kích chế độ chính trị, chống đối chính quyền nhân dân.

Trong phần tranh tụng, đại diện VKSND tỉnh cho rằng, hành vi của 2 bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia nên cần thiết xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo An có tuổi đời còn trẻ, hành vi có tính chất manh động do bị lôi kéo; đã tích cực giúp CQĐT tìm kiếm, phát hiện, ngăn chặn kịp thời ý định phạm tội của Phan Trọng Ngôn, qua đó giảm thiểu thiệt hại, do vậy đề nghị tuyên xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Phan Trọng Ngôn có dấu hiệu phạm tội khủng bố, tuy nhiên đối tượng chưa thành niên, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các trang mạng có nội dung chính trị phản động nên nhận thức sai lệch về Nhà nước CHXHCN Việt Nam. Khi được triệu tập, Ngôn đã khai báo thành khẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra. Gia đình Ngôn hợp tác tích cực và cam kết sẽ quản lý, giáo dục Ngôn nên các cơ quan tiến hành tố tụng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Ngôn và giao cho gia đình, chính quyền địa phương giám sát, giáo dục, quản lý.

HĐXX nhận định, lời khai tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ cho thấy cáo trạng truy tố của VKSND tỉnh Khánh Hòa là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Hành vi phạm tội của 2 bị cáo là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, 2 bị cáo đã khai báo thành khẩn, nhận thức được sai lầm của bản thân, tỏ ra ăn năn, hối cải. Bị cáo An cung cấp thông tin để giúp CQĐT ngăn chặn kịp thời kế hoạch đánh bom trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) nên cần xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt để các bị cáo thấy được chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quốc Duy 3 năm tù, Nguyễn Hữu Thiên An 2 năm tù cùng về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

P.V