Xét xử nhóm đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại nhà chủ tịch huyện

Thứ sáu, 11/08/2023 07:49
Biết nhau trong thời gian thụ án cùng trại giam, sau khi mãn hạn tù, một nhóm “bạn tù” đã câu kết với nhau tiến hành vụ đột nhập nhà một chủ tịch huyện ở tỉnh Đắk Lắk để cướp tài sản. Vụ cướp đã gây rúng động dư luận địa phương bởi sự táo tợn của các đối tượng cũng như số tài sản chúng cướp được lên đến hàng tỷ đồng, ngoài ra trong quá trình gây án, các đối tượng còn làm nạn nhân gãy đốt sống, tổn thương cơ thể là 23%.
Ngày 10-8, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử, tuyên phạt tổng cộng 63 năm tù đối với 4 bị cáo gây ra vụ cướp táo tợn tại nhà Chủ tịch huyện Krông Năng.
Ngày 10-8, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử, tuyên phạt tổng cộng 63 năm tù đối với 4 bị cáo gây ra vụ cướp táo tợn tại nhà Chủ tịch huyện Krông Năng.

Ngày 10-8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo: Phạm Minh Cường (1994, trú TX Buôn Hồ, Đắk Lắk), Trần Vương Trọng Nghĩa (1995, trú H. Cư Jút, Đắk Nông), Nguyễn Văn Giáp (1994, trú TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Trương Công Việt (1997, trú H. Krông Năng, Đắk Lắk) liên quan đến vụ án: "Cướp tài sản" xảy ra tại nhà Chủ tịch UBND Krông Năng (Đắk Lắk).

Theo cáo trạng, ba đối tượng Cường, Nghĩa và Giáp quen biết nhau trong thời gian chấp hành án phạt tù tại Trại giam Đắk Tân (Bộ Công an). Khi ra tù, các đối tượng này vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Đến khoảng tháng 9-2022, Cường bàn bạc, rủ Nghĩa cùng đi cướp tài sản của người dân trên địa bàn TX Buôn Hồ (Đắk Lắk). Nghĩa đồng ý và rủ thêm Giáp tham gia, các đối tượng quyết định chọn nhà bà L.T.T. và ông V.V.M. (Chủ tịch UBND huyện Krông Năng) tại P. Thiện An (TX Buôn Hồ) để gây án. Các đối tượng chọn nhà ông M. vì qua tìm hiểu, chúng biết ông M. thường đi làm từ sáng sớm, thời điểm đó ít người nên dễ bề hành động

Theo kế hoạch đã vạch ra, sáng sớm 14-10-2022, các đối tượng đi ô-tô đến khu vực nhà ông M. phục sẵn, đợi đến khi ông M. đi làm thì Nghĩa và Giáp đột nhập vào nhà, còn Cường cảnh giới bên ngoài. Khi vào đến phòng khách, Nghĩa tháo đầu thu camera bỏ vào ba lô, rồi cùng đồng bọn lục lọi các phòng. Khi phát hiện bà T. (vợ ông M.) ở trong nhà, hai đối tượng liền dùng roi điện uy hiếp, khống chế ép mở két sắt lấy đi tổng tài sản khoảng 2,3 tỷ đồng. Sau khi lấy toàn bộ tiền, vàng trong két, các đối tượng dùng băng keo quấn tay, chân để trói bà T. lại rồi thoát ra ngoài và lên ô-tô chờ sẵn phóng đi. Vụ cướp cũng khiến bà T. bị gãy xẹp đốt sống L3, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 23%. Số tiền, vàng bạc cướp được, các đối tượng chia nhau cất giấu.

Trên đường tẩu thoát, Cường đã nhờ Việt đem cất giấu hơn 394 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Dù biết số tiền trên là tài sản do phạm tội mà có nhưng đối tượng Việt vẫn đem đi cất giấu giúp Cường. Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng trên.

Tại phiên tòa diễn ra sáng 10-8, trong phần xét hỏi, nhiều bị cáo không nhớ nổi cụ thể các tiền án mà mình đã nhận nên HĐXX phải nhắc lại. Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 7-2013, bị cáo Nghĩa đã bị TAND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 4 bản án cùng về tội: "Trộm cắp tài sản" với tổng hình phạt 14 năm 11 tháng tù. Tương tự, từ năm 2016 đến năm 2021, bị cáo Giáp cũng có 4 tiền án cùng về tội: "Trộm cắp tài sản". Bị cáo Cường có 1 tiền án 15 năm tù về tội: "Giết người"; bị cáo Việt có 1 tiền án 6 năm tù về tội: "Hiếp dâm trẻ em".

Sau 1 buổi xét xử, HĐXX cấp sơ thẩm TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt 4 bị cáo: Phạm Minh Cường 19 năm tù, Trần Vương Trọng Nghĩa và Nguyễn Văn Giáp cùng mức án 18 năm tù đều về tội: "Cướp tài sản"; Trương Công Việt bị phạt 8 năm tù về tội: "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có". Đây là bản án thích đáng cho các đối tượng vi phạm pháp luật nhiều lần mà không chịu tu dưỡng đạo đức để làm lại cuộc đời.

Đ.L