Xét xử nhóm đối tượng rủ nhau cướp lại tiền thua bạc

Thứ năm, 07/06/2018 15:00

Sáng 6-6, sau một ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Phan Tuấn Anh (1989, trú nhà số 8 đường Nguyễn Thiện Thuật, hiện ở nhà số 32 đường Trần Quý Cáp, TP Nha Trang), Phạm Duy Khang (1989, trú nhà số 72/15 Nguyễn Thái Học, Nha Trang) mỗi bị cáo 8 năm tù; Lưu Nguyễn Như Quang (1989, trú số 141 đường 2-4, TP Nha Trang) 7 năm 6 tháng tù, Trương An Hòa (1991, trú số 156 Hoàng Văn Thụ), Trần Quốc Việt (1992, trú tổ số 15 Ngọc Hội, Vĩnh Ngọc), Hà Phan Tiến Thành (1993, trú số 19/1 Củ Chi) cùng TP Nha Trang, Nguyễn Văn Huy (1992, trú tổ 10, thị trấn Vạn Giã, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa) mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội "Cướp tài sản" trong vụ án cướp tài sản xảy ra tại khách sạn Ngọc Sang 2, đường Hoàng Hoa Thám, TP Nha Trang.

Các bị cáo Anh, Hòa, Việt, Huy, Quang, Khang, thành trước tòa.

Theo cáo trạng, do Anh và Quang bị thua nhiều tiền vì đánh bài cùng với nhóm của Lê Phan Tấn Phát và Lê Phan Tấn Nhựt, để gỡ lại tiền, Quang và Anh đến gặp Khang nhờ tìm người biết đánh bài bịp đến chơi, nhưng Khang không đồng ý mà bàn với Anh và Quang cướp sòng bạc của Nhựt và Phát, cả bọn đồng ý. Khang rủ thêm Hòa, Việt, Huy, Thành và Thiên (chưa xác định) bàn với Anh và Quang về cách thức cướp. Theo đó, Anh và Quang trực tiếp tham gia chơi bạc, thông báo thời gian, địa điểm cho đồng bọn chuẩn bị hung khí và băng keo đến cướp tài sản.

Khoảng 15 giờ ngày 31-1-2011, Anh và Quang báo cho Khang biết địa điểm mà Quang và Anh đánh bạc tại phòng 901 khách sạn Ngọc Sang 2, số 28A Hoàng Hoa Thám (TP Nha Trang) với Nhựt, Phát, Nguyễn Anh Khoa, Nguyễn Hiền Hoài Châu, Hoàng Trọng Nguyễn, Lê Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Hà, Lương Khắc Thảo, Trần Mai Phương, Đinh Võ Tiến Đạt, Lê Thị Thanh Tú, Trần Văn Lộc, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Vũ Long, Văn Thị Mỹ Minh, Nguyễn Lê Huy Cường, Lê Minh Ngọc, Nguyễn Hoàng Thái và Lê Minh Phát. Khang và đồng bọn đến khách sạn Ngọc Sang 2, Khang đứng ngoài coi xe còn Huy, Thành, Việt, Hòa và Thiện sử dụng mã tấu, ba trắc, roi điện xông vào phòng 901 khống chế trói các con bạc, rồi lấy đi 54 triệu đồng tiền mặt, 15 điện thoại di động, 2 dây chuyền vàng tây, 1 lắc vàng tây... với tổng trị giá hơn 126 triệu đồng.

HOÀNG VĂN