Bắt 7 đối tượng trong đường dây giả danh shipper lừa đảo đơn hàng trực tuyến

Thứ năm, 10/09/2026 09:15

Một đường dây giả danh shipper để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân tại nhiều địa phương với tổng số tiền khoảng 400 triệu đồng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can liên quan.

Nhóm đối tượng giả danh shipper lừa đảo đơn hàng trực tuyến để chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ cùng tang vật.

Cán bộ điều tra lấy lời khai các đối tượng Nguyễn Văn Hậu và Phạm Trang Nhung.

Trước đó, chiều 28-8-2026, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an xã Vũ Lễ (Lạng Sơn) tiến hành kiểm tra một căn nhà sàn tại thôn Hoan Trung (xã Vũ Lễ), phát hiện 9 đối tượng đang có hành vi giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện cho những người đã đặt mua hàng trực tuyến.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định từ ngày 5-8-2026, các đối tượng thuê nhà, mua điện thoại, sim điện thoại, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng đã đặt mua hàng trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm đối tượng được tổ chức thành 3 tuyến với nhiệm vụ riêng biệt.

Tuyến 1 giả danh nhân viên giao hàng, gọi điện thông báo sai sự thật rằng việc thanh toán đơn hàng đã khiến khách hàng vô tình đăng ký gói dịch vụ dành cho nhân viên giao hàng, với mức phí 4 triệu đồng/tháng. Khi nạn nhân lo sợ và muốn hủy, tuyến 1 chuyển thông tin sang tuyến 2.

Tuyến 2 giả danh nhân viên kho hàng, tiếp tục củng cố lòng tin và hướng dẫn nạn nhân liên hệ tuyến 3. Tuyến 3 giả danh nhân viên tổng công ty giao hàng, sử dụng tài khoản Facebook giả để nhắn tin, gọi điện, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm chuẩn bị để chiếm đoạt.

Nhóm đối tượng giả danh shipper lừa đảo đơn hàng trực tuyến để chiếm đoạt tài sản bị bắt giữ cùng tang vật.

Tiền chiếm đoạt được các đối tượng phân chia theo thỏa thuận sau khi trừ các khoản chi phí và trả công cho các đối tượng ở các tuyến. Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Hậu (2001, trú xã Hương Sơn, TP Hà Nội) là người tổ chức, điều hành và được hưởng 50%.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu từng sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo do các đối tượng người nước ngoài thuê. Khi lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh, Hậu trở về Việt Nam nhưng vẫn giữ liên hệ với các đối tượng này.

Sau khi về nước, Hậu được các đối tượng người nước ngoài thuê tổ chức, điều hành hoạt động của nhóm lừa đảo; chuẩn bị địa điểm, phương tiện, sim điện thoại, tài khoản Facebook giả, dữ liệu khách hàng; phân công nhiệm vụ, tính toán và phân chia tiền công cho các đối tượng tham gia.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định từ ngày 5-8-2026 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với tổng số tiền gần 400 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hậu, Cao Văn Đương (2005), Trần Tiến Hoành (2006), Cao Văn Dương (2006) và Trần Gia Thế (2001, cùng trú TP Hà Nội); Phạm Trang Nhung (2002, trú tỉnh Hưng Yên); Trần Kim Hoàng (2006, trú tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các cuộc gọi giả danh shipper, nhân viên kho hoặc đơn vị giao hàng; không chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc thực hiện các yêu cầu bất thường. Khi có nghi vấn, cần xác minh trực tiếp với đơn vị giao hàng và kịp thời báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lạng Sơn (Điều tra viên Lương Trọng Nghĩa, số điện thoại 0866110593) để cung cấp thông tin, được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

L.S

Xét xử đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người Việt

Bài 1: Kịch bản lừa đảo đa tầng từ các “gái xinh” trên mạng xã hội

Hack Telegram, chiếm đoạt 5 tỉ đồng và đường dây rửa tiền xuyên biên giới bị phanh phui

Ngày 25-6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Zhang Mao (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 13 năm tù về tội “rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành mức án 28 năm tù.

Nhân viên cửa hàng “hô biến“ 84 điện thoại để chơi tiền ảo và đánh bạc

Là nhân viên bán hàng của hệ thống Thế Giới Di Động, Trần Bá Trường (2001, trú phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng tài khoản nội bộ và các giao dịch trong hệ thống để chiếm đoạt 84 điện thoại di động. Số tài sản này được mang bán để chơi tiền ảo và đánh bạc rồi… sạch túi

Giám đốc công ty lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ bằng thủ đoạn “vẽ” hồ sơ du học

Không có chức năng, điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn du học nhưng Phạm Trường Sơn (1995, trú xã Vân Tụ, Nghệ An) lấy danh nghĩa là Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Thương mại PVS (viết tắt: Cty PVS), đưa ra các thông tin gian dối về việc có thể làm thủ tục đi du học tại Úc...

Xử phạt đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng

Công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng cho biết vừa xử phạt hành chính đối với ông P.V.H về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật.

Người dân cần làm gì để tránh tiếp tay, tham gia các hoạt động môi giới, tổ chức, đưa người khác xuất nhập cảnh trái phép

Thời gian qua, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập của một bộ phận người dân, các đối tượng môi giới đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá, đưa ra những lời hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”. Thực chất, đây là thủ đoạn dụ dỗ công dân xuất cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro bị lừa đảo, bóc lột sức lao động, cưỡng bức lao động, thậm chí mua bán người.