Xét xử vụ hành hung, làm nhục cô giáo ngay trên bục giảng

Thứ năm, 16/03/2017 09:46

(Cadn.com.vn) - Ngày 14-3, TAND TX Hương Thủy (TT-Huế) xét xử vụ án "Làm nhục người khác" đối với các bị cáo: Tôn Nữ Khánh Linh (1993), Tôn Nữ Khánh Trân (1990, đều trú TP Huế, TT-Huế) và Trần Nhật Trinh (1997, trú H. Phong Điền, TT-Huế). Các bị cáo trên đã đánh đập cô giáo Lê Thị N. Ng. (45 tuổi, trú TP Huế) và buộc phải quỳ trên bục giảng trước sự chứng kiến của hàng chục em học sinh.

Đánh do nghi ngờ

Theo cáo trạng, do nghi ngờ cô Ng. (lúc đó là giáo viên Trường Tiểu học Thủy Vân, TX Hương Thủy) có quan hệ bất chính với cha mình là ông Tôn Thất Thạnh (51 tuổi), sáng 27-11-2015, Linh và Trân (đều là con ruột của ông Thạnh) đi tìm cô Ng. để hỏi về mối quan hệ này. Sau đó, Linh nói Trần Nhật Trinh (đang học việc tại tiệm trang điểm của Linh) chở mình đi, còn Trân nhờ Đỗ Càn Long (1988, trú TP Huế) chở đến Trường Tiểu học Thủy Vân (xã Thủy Vân, TX Hương Thủy). Tại đây, Trân hỏi một giáo viên trong trường thì biết cô Ng. đang dạy trên tầng 2 nên cả nhóm đi lên đứng trước cửa lớp nơi cô Ng. đang dạy. Trân gọi cô Ng.: "Chị ra cho em gặp xí" thì cô Ng. trả lời: "Đợi chị xíu". Trong khi đứng chờ thì Linh, Trân thấy cô Ng. cầm điện thoại nên Linh và Trân nói với nhau: "Bả gọi cho ông già tề (ý nói gọi cho ông Thạnh)" nên Trân, Linh, Trinh cùng nhau xông vào lớp nói to: "Mi đưa điện thoại đây". Tiếp đó, Trân, Linh nắm tay, ghì vai, kéo áo cô Ng. để giành lấy điện thoại. Linh, Trân kéo cô Ng. ra khỏi bàn giáo viên và cùng với Trinh dùng giày cao gót đánh nhiều cái vào mặt, đầu và lưng cô Ng. rồi Trân và Linh còn la lớn: "Mi quỳ xuống cho tau" và cả 3 đối tượng ghì đầu cô Ng. xuống đất. Do sợ bị đánh nên cô Ng. phải quỳ xuống đất trước mặt Trân, Linh, Trinh và các em học sinh để van xin các đối tượng. Trong lúc quỳ, cô Ng. nói với các em học sinh: "Đi báo mấy cô cho cô với" thì Trân nói: "Đứa mô ra khỏi lớp tau giết". Lúc này, các em quá sợ hãi nên bỏ chạy ra khỏi phòng học và đến nhà dân gần đó ẩn nấp. Còn Trân lấy 2 điện thoại, túi xách của cô Ng. đưa về phòng trọ của Linh để kiểm tra xem có chứng cứ gì liên quan đến mối quan hệ giữa cô Ng. với ông Thạnh không. Ngay sau đó, Long chở Trân quay lại Trường Tiểu học Thủy Vân để trả toàn bộ tài sản cho cô Ng.

Các bị cáo Linh, Trân, Trinh tại phiên xét xử (từ trái sang).

Nỗi đau không dứt

Sau sự việc nói trên, do quá khủng hoảng nên cô Ng. xin nghỉ dạy 1 tuần để ở nhà điều trị. Cho rằng, mình bị làm nhục trước mặt học sinh nên không còn đủ can đảm ở lại trường cũ nên cô Ng. xin được chuyển đến ngôi trường khá xa trên địa bàn TX Hương Thủy. Cô Ng. cho rằng, giữa cô và ông Thạnh không hề có quan hệ tình cảm bất chính. Bản thân cô Ng., ông Thạnh cùng chơi tennis nên thỉnh thoảng có trò chuyện. Ngoài ra, cô Ng. có cửa hàng bán đồ thể thao nên vài lần, ông Thạnh và mọi người thường hay ghé chuyện trò. Cô Ng. cho rằng, chỉ vì nghi ngờ, hiểu lầm mà các bị cáo đã gây ra cho bản thân cô quá nhiều mất mát.

Trước đó, mẹ của bị cáo Linh, Trân cũng đã hành hung cô và cô có gửi đơn đến CAP Vỹ Dạ (TP Huế). Cô Ng. cho biết, sau sự việc cô bị đánh, chồng cô đã nộp đơn ly hôn. Trước khi các bị cáo đến trường tìm đánh cô Ng., cũng đã kéo lên nhà chồng cô để bôi nhọ, nói xấu cô. "Dù không có bằng chứng gì chứng minh cô Ng. với ông Thạnh có quan hệ bất chính nhưng chồng mình vẫn nhất định đòi ly hôn. Còn mình không muốn vì thương con cái. Không thể níu kéo được nữa, hơn 7 tháng sau khi tôi bị đánh, TAND TP Huế công nhận thuận tình ly hôn. Hiện, tôi và con gái đã dọn về sống ở nhà của mẹ tôi", cô Ng. cho hay.

Cô Ng. khai tại phiên tòa về việc mình bị làm nhục trên bục giảng.

Theo đại diện VKSND TX Hương Thủy, quá trình điều tra các bị cáo Linh, Trân, Trinh không thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa, cô Ng. cho rằng, trong khi tham gia đánh cô Ng. có sự chứng kiến của Đỗ Càn Long. Theo cô Ng., Long là một nam thanh niên khỏe mạnh, đã có gia đình và nhận thức được sự việc nhưng không vào can ngăn mà lại đứng gần mặt cô rồi quay phim, chụp ảnh. Cô Ng. yêu cầu, HĐXX xem xét hành vi của Long để xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời tịch thu hình ảnh mà Long đã quay. Chủ tọa phiên tòa cho rằng, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố Long.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TX Hương Thủy cho rằng, việc các bị cáo gây ra cho cô Ng. là ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cô Ng.; ảnh hưởng đến nhà trường và ngành Giáo dục TX Hương Thủy. Xét toàn bộ tính chất vụ án, vai trò của từng bị cáo, chiều 14-3, TAND TX Hương Thủy tuyên phạt bị cáo Tôn Nữ Khánh Linh 9 tháng tù giam, bị cáo Tôn Nữ Khánh Trân 6 tháng tù treo và phạt cảnh cáo đối với bị cáo Trần Nhật Trinh về tội "Làm nhục người khác".

H.Lan