Xóm đạo bình yên xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 24/03/2017 11:44

(Cadn.com.vn) - Vùng trung du Hòa Sơn (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) là nơi có tỷ lệ đồng bào công giáo định cư hơn 75% dân số, sống tập trung ở 9/10 thôn của xã. Nhiều năm qua, giáo dân nơi đây luôn nêu cao tinh thần tự giác, tự nguyện tham gia các phong trào thi đua yêu nước thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Để tạo nên sự thay đổi đó chính là tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái “tốt đời đẹp đạo”. Tinh thần ấy đã góp phần đắc lực để xây dựng xã Hòa Sơn trở thành một vùng quê giàu đẹp. Ông Nguyễn Tiến, Trưởng thôn An Ngãi Tây 2 cho biết, toàn thôn có 389 hộ dân với 1.665 khẩu, trong đó hơn 99% hộ là giáo dân; phần lớn bà con sản xuất nông nghiệp và làm công nhân trong các khu công nghiệp vùng giáp ranh, số còn lại buôn bán nhỏ lẻ, nhưng các hình thức BHYT tham gia đạt tỷ lệ 96%.

Người dân trong thôn luôn tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM). Những kết quả đạt được đã tạo động lực khích lệ, động viên người dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu; thu nhập bình quân đầu người gần 35 triệu đồng/năm. Ngoài công tác khuyến học là hoạt động thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho con em đến trường, không dở dang việc học thì công tác giáo dục luôn được xem là mục tiêu hàng đầu để giúp người dân trong thôn nhận thức cùng nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững. Giáo dân An Ngãi Tây 2 luôn tự hào là một trong những cộng đồng vẹn toàn đạo lý “kính Chúa yêu nước”, có nhiều đóng góp cho địa phương, thanh niên trong thôn cũng là những người ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc...

Phát động mô hình “Xóm đạo bình yên gắn với xây dựng NTM” ở thôn An Ngãi Tây 2.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM, năm 2016, bà con giáo dân đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng để nâng cấp các nhà văn hóa thôn, mở rộng giao thông kiệt hẻm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Đầu năm 2017, giáo dân thôn Hòa Khê tự đóng góp kinh phí gần 30 triệu đồng, hàng chục công lao động để bê-tông hóa 40m đường đồi dốc, rộng 4m tiếp giáp với nghĩa trang TP để thuận lợi hơn trong việc sinh hoạt... Quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được phát huy, nhân dân đã thật sự làm chủ trong xây dựng NTM. Cùng với đó, thanh niên giáo dân còn tích cực tham gia vào lực lượng dân phòng cơ động, dân quân thường trực xã tuần tra, gìn giữ ANTT. Các thôn An Ngãi Tây 1, An Ngãi Tây 2, Tùng Sơn phát động hiệu quả mô hình tự quản “Xóm đạo bình yên gắn với xây dựng NTM”.

Phong trào thi đua yêu nước của bà con giáo dân đã đạt được những kết quả tốt đẹp, với những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng cao, khối đại đoàn kết lương giáo được tăng cường, bà con giáo dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương. Là một trong những thôn giáo dân làm tốt công tác vận động, đóng góp từ vật chất cho đến ngày công lao động, hơn ai hết ông Ngô Minh Tuấn, Bí thư chi bộ thôn Hòa Khê rất hạnh phúc trước những thành quả từ sự đoàn kết, đồng lòng của người dân trong thôn. Ông xác nhận, đến nay, diện mạo thôn, xóm đổi mới. Cuộc sống bà con được nâng cao, các sinh hoạt văn hóa, tôn giáo được tổ chức thường xuyên, nên người dân ngày càng thêm phấn khởi...

Bà con giáo dân thôn Hòa Khê tích cực mở rộng đường giao thông kiệt hẻm. 

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Trần Kim Đính, với sự hỗ trợ, giúp sức từ chính quyền các cấp, bà con giáo dân đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước cũng như các hoạt động an sinh xã hội. Kết quả đó là bức tranh tươi sáng về sự đoàn kết tôn giáo từ chủ trương của Đảng về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, địa phương đang thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, xây dựng “Thôn kiểu mẫu NTM” giai đoạn 2016-2020 và triển khai, phát động chương trình “Thành phố 4 an”, chúng tôi chắc chắn rằng bà con giáo dân sẽ tiếp tục tích cực đóng góp công sức vào nỗ lực chung của toàn xã.

“Để giúp bà con giáo dân làm tốt bổn phận của mình trong cả “việc đời”, “việc đạo”, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã luôn đồng hành cùng ban hành giáo của giáo xứ trong vận động bà con nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo, chủ động tham gia ý kiến cùng địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng nếp sống văn hóa-văn minh đô thị”, ông Đính cho biết thêm.

Vy Hậu