KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG 15-10 (1930-2016):

Xứ đạo bình yên...

Thứ bảy, 15/10/2016 11:53

(Cadn.com.vn) - Là địa phương có số lượng lớn đồng bào theo đạo, chiếm 60% dân số, những năm qua, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và đoàn thể P.Tam Thuận (Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) đặc biệt chú trọng đến công tác dân vận vùng đồng bào có đạo. Chính nhờ làm tốt công tác dân vận nên đã giúp cho khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn ngày càng được tăng cường, củng cố, đặc biệt đã góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương từng bước đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN P.Tam Thuận gặp gỡ, thăm hỏi,
chúc mừng giáo xứ Tam Tòa nhân dịp Giáng sinh.

Tốt đời, đẹp đạo...

Hàng chục năm kinh qua các chức vụ tổ phó rồi đến tổ trưởng tổ dân phố, là hội viên Hội Chữ thập đỏ, Chi hội khuyến học, Tổ trưởng Tổ vay vốn, và hiện là Phó ban công tác Mặt trận khu dân cư..., ông Nguyễn Ánh (1953), trú tổ 37, P.Tam Thuận là một trong những giáo dân điển hình, có nhiều đóng góp cho các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Ông tâm niệm, "người giáo dân tốt trước hết phải là người công dân tốt", vì vậy, trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, ông không hề câu nệ hay thoái thác. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trên mặt trận đảm bảo ANTT, ông rất tích cực, hăng hái tham gia. Mới đây nhất, vào lúc 17 giờ ngày 2-9-2016, khi tình cờ đi qua khu vực trường mầm non trên địa bàn, ông phát hiện thấy 2 thanh niên đột nhập trộm cắp, còn một đối tượng khác đang đứng ngoài cảnh giới. Một mặt ông gọi điện báo cho CAP và bảo vệ trường, mặt khác bí mật theo dõi di biến động của chúng. Khi lực lượng bảo vệ đến hỗ trợ, ông tri hô và cùng phối hợp với người dân bắt quả tang 1 đối tượng, hai đối tượng còn lại cũng sa lưới sau đó ít giờ. Ngay sau khi biết tin ông tham gia tố giác, truy bắt tội phạm thành công, lãnh đạo UBND P.Tam Thuận đã trực tiếp đến nhà động viên, thưởng nóng... 

Anh Nguyễn Tin, hiện là Tổ trưởng Tổ dân phố 33 kiêm Phó ban bảo vệ  dân phố P.Tam Thuận cũng là giáo dân nhiều năm liền tích cực tham gia và có đóng góp lớn cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở địa phương. Chính những đóng góp ấy, anh đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hay như trường hợp của anh Hà Xuân Đông (khóm đạo 2). Mặc dù đời sống kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nhưng anh vẫn tham gia vào lực lượng bảo vệ dân phố, tích cực tuần tra bảo vệ, bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, tham gia hòa giải thành công những vụ việc mâu thuẫn, được người dân tin yêu mến phục...

CAP và lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng là giáo dân P.Tam Thuận phối hợp TTKS, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Thuận lòng dân...

"Không có tệ nạn xã hội, không có ma túy trong cộng đồng, không có người vi phạm pháp luật" là nội dung mô hình "vùng giáo 3 không" mà P.Tam Thuận thực hiện trong nhiều năm qua. Ông Tào Hùng, Chủ tịch UBND P.Tam Thuận cho biết: Phong trào "vùng giáo 3 không" và các phong trào thi đua khác ở địa phương từ khi triển khai đến nay thật sự đã đi vào lòng người dân giáo xứ. Nội dung phong trào cũng phù hợp với điều răn dạy của Thiên Chúa, những lời giáo huấn, động viên, nhắc nhở của Linh mục trong các thánh lễ, từ đó đã thu hút đông đảo bà con giáo dân tham gia phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội. Vì vậy tình hình ANTT ở vùng giáo luôn được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội giảm nhiều theo thời gian...

Theo Trung tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng CAP Tam Thuận, đến nay trên địa bàn phường có 24 giáo dân làm tổ trưởng dân phố, 5 người tham gia tổ BVDP, 11 người tham gia vào lực lượng dân phòng, 10 người tham gia vào lực lượng dân quân... Lực lượng này đã cung cấp cho chính quyền, công an xử lý 356 nguồn tin, trong đó có 213 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp CAP điều tra làm rõ 49 vụ trộm cắp, cướp giật, đánh nhau gây rối; bắt xử lý 5 trường hợp vi phạm ấn phẩm văn hóa, thu giữ hàng ngàn sách, báo, băng đĩa có nội dung xấu; bắt 27 vụ, 98 người chơi bạc, mua bán số đề; 7 vụ, 9 đối tượng mua bán ma túy; 2 vụ, 4 người môi giới mại dâm; vận động 36 lượt người nghiện ma túy vào trung tâm cai nghiện; vận động và hỗ trợ CAP bắt 7 đối tượng có lệnh truy nã... Ngoài ra, bà con giáo dân đã tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng xây dựng 25 hòm thư tố giác tội phạm; động viên 30 lượt thanh niên là con em giáo dân lên đường nhập ngũ. Đến nay đã có 29 lượt người được các cấp khen thưởng vì đã có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, có 1 người vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam...

"Có được kết quả trên, trước hết là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND phường, sự tham mưu đắc lực của lực lượng công an, sự hỗ trợ tích cực của các ngành đoàn thể, sự cộng tác đầy tâm huyết của Linh mục quản xứ, các vị trong hội đồng mục vụ và sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo bà con giáo xứ trong công tác giữ gìn ANTT", Trung tá Thắng phấn khởi cho biết.

Nói về kinh nghiệm từ việc triển khai mô hình "vùng giáo 3 không" đem lại, Chủ tịch UBND P.Tam Thuận, ông Tào Hùng cho rằng: Công tác xây dựng, triển khai thực hiện phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền, vận dụng đúng đắn quan điểm, tư tưởng về chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng. "Trước hết, phải xóa bỏ những mặc cảm, tạo lòng tin bằng những hành động cụ thể, gần dân, sát việc và có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đoàn thể với các chức sắc tôn giáo. Có như vậy công tác phát động phong trào vùng giáo mới đạt kết quả", ông Hùng nhìn nhận.

Cũng theo ông Hùng, thứ nữa là việc xây dựng mô hình, phong trào phải thật sự phù hợp và sát thực với thực tế, dễ thực hiện, có tính khoa học. Phải biết gắn kết, hòa quyện mô hình "vùng giáo 3 không" với các phong trào khác của địa phương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, "5+1", "xóm đạo bình yên"... nhằm làm phong phú thêm công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện.

"Quan trọng nhất là mô hình phải được xây dựng trên cơ sở quan điểm lấy dân làm gốc - "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" gắn liền với đời sống sinh hoạt tôn giáo. Nội dung của mô hình, phong trào phải thể hiện được ý chí, nguyện vọng chính đáng của người dân, làm cho họ thấy rõ đây là quyền và lợi ích thiết thực, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tham gia phong trào", ông Hùng nhấn mạnh.

Phải thừa nhận rằng, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể P.Tam Thuận, với tinh thần "người công giáo tốt phải là người công dân tốt", bà con giáo dân nơi đây đang từng ngày đóng góp công sức của mình cùng với địa phương củng cố, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, phát triển...

D.Hùng