Xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp vật tư thiết bị điện tại Đà Nẵng

Thứ ba, 28/11/2023 07:34
Mới đây, Tòa án nhân dân (TAND) Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xét xử sơ thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại Khu đô thị Biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước khu vực Hòa Quý - Đồng Nò. Bị cáo gồm: Phạm Ngọc Minh (1989, thường trú thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná,  H.Thuận Nam, Ninh Thuận, hành nghề lái xe) và bị cáo Kiều Văn Tùng (1997, thường trú thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, H.Thuận Nam, Ninh Thuận, hành nghề buôn bán cây cảnh).
Công an thu giữ tang vật vụ án.
Quang cảnh phiên xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 26-2-2023, anh Lê Văn Tình (trú thôn Lạc Sơn 3, xã Cà Ná, H.Thuận Nam, Ninh Thuận) thuê Phạm Ngọc Minh điều khiển xe ô tô tải BKS: 54V-2916 chở hàng là nước mắm từ tỉnh Ninh Thuận đến Cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng). Và Phạm Ngọc Minh nảy sinh ý định, sau khi ra Đà Nẵng giao hàng xong sẽ tìm khu vực có cáp điện ngầm để trộm cắp nên đã chuẩn bị 1 xà beng và 7 kìm cộng lực để sẵn trên xe tải.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Minh rủ Kiều Văn Tùng đi Đà Nẵng giao hàng với mình. Trên đường đi, Minh nói với Tùng về việc trộm cắp dây cáp điện khi đến Đà Nẵng thì Tùng đồng ý. Đến khoảng 16 giờ ngày 27-2-2023, cả hai đối tượng đến Cảng cá Thọ Quang giao hàng thì điều khiển xe ô tô đi đến cửa hàng điện nước (không nhớ rõ địa chỉ) mua 1 bút thử điện, 1 kìm cộng lực loại nhỏ, 8 đôi găng tay và 10 mét dây cáp chịu lực. Sau đó, cả hai đối tượng đi tìm địa điểm thực hiện hành vi trộm cắp. Khi đến khu vực Đồng Nò (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Minh phát hiện có nhiều tủ điện nên thống nhất với Tùng sẽ trộm cắp dây cáp điện ở khu vực này. 23 giờ cùng ngày, sau khi kiểm tra không có điện, hai đối tượng này đã dùng xà beng nạy nắp hầm cáp điện lên rồi lấy kìm cộng lực cắt dây cáp điện nối từ dưới hầm cáp điện lên tủ điện.

Công an thu giữ tang vật vụ án.

Sau đó, chúng dùng dây cáp chịu lực đã chuẩn bị từ trước buộc vào đầu dây cáp điện để kéo dây cáp điện ra khỏi hầm cáp khoảng từ 1,6 mét đến 3,55 mét thì dùng kìm cộng lực cắt. Trong đêm đó, cả hai đối tượng cắt được tổng cộng 60 đoạn (từ tủ điện 1.5T3 đến tủ điện 1.2T3), còn đoạn dây cáp điện dài 30 mét giữa tủ điện 1.2T3 và 1.1T3, sau khi cắt do không kéo dây cáp điện lên được nên để lại. Đến khoảng 2 giờ ngày 28-2-2023, hai đối tượng đem các đoạn dây cáp điện đã cắt được bỏ lên xe ô tô tải BKS: 54V-2916 rồi rời khỏi khu vực Đồng Nò. Đến khuya cùng ngày, cả hai quay trở lại khu vực này và tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện từ tủ điện 2.1T3 đến tủ điện 2.6T3 được 45 đoạn; riêng đoạn dây cáp điện dài 68 mét giữa tủ điện 2.1T3 và tủ điện 1.1T3, sau khi cắt thì cả hai không kéo dây cáp điện lên được nên để lại.

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 1-3-2023, cả hai đối tượng bỏ các đoạn dây cáp điện đã cắt được lên xe ô tô tải BKS: 54V-2916 chung với số dây cáp điện cắt trước đó rồi điều khiển xe về tỉnh Ninh Thuận để tiêu thụ.

Đến khoảng 4 giờ 40 ngày 1-3-2023, khi cả hai đến khu vực đường ĐT619 thuộc thôn Đông Thạnh (xã Tam Hòa, H.Núi Thành, Quảng Nam) thì bị Đội CSGT Công an H.Núi Thành kiểm tra, phát hiện và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đến ngày 2-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) bàn giao tang vật tạm giữ cho Cơ quan CSĐT – Công an Q.Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) để điều tra theo thẩm quyền. Tang vật tạm giữ là 1 xe ô tô tải BKS: 54V-2916; 1 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô tải BKS: 54V-2916 mang tên Cao Văn Đực; 105 đoạn dây cáp điện bằng đồng, dạng khối trụ tròn, đường kính 5cm, chiều dài các đoạn từ 1,6m đến 3,55m, tổng chiều dài là 259,55m, tổng khối lượng là 1.220 kg…

Tại phiên tòa, cả hai bị cáo đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình là vi phạm pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã bồi thường thiệt hại 20 triệu đồng cho bị hại là PC Đà Nẵng nên đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Minh 8 năm 6 tháng tù và bị cáo Kiều Văn Tùng 8 năm tù và buộc bồi thường cho bị hại là PC Đà Nẵng 218 triệu đồng. Đây không chỉ là bản án nghiêm minh dành cho các đối tượng trộm cắp vật tư thiết bị điện mà còn là lời cảnh báo, răn đe cho những hành vi vi phạm pháp luật.

Yên Bình