Xử lý nghiêm tình trạng "cấm vẫn cản"

Thứ ba, 04/04/2023 09:55
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền và xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân để chướng ngại vật dưới lòng đường trái quy định nhằm cản trở các phương tiện dừng, đỗ xe.
Một trường hợp đặt chướng ngại vật trái phép dưới lòng đường để ngăn ô-tô đậu đỗ.
Một trường hợp đặt chướng ngại vật trái phép dưới lòng đường để ngăn ô-tô đậu đỗ.

Trong đó lưu ý tổ chức vận động, tuyên truyền phải đến với các tổ dân phố, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân ở mặt tiền các tuyến đường có tình trạng để vật cản dưới lòng đường về các quy định, mức xử phạt khi vi phạm và tổ chức ký cam kết thực hiện theo quy định. UBND TP cũng giao Sở GTVT TP kiểm tra, giám sát và phối hợp với UBND các quận, huyện trong công tác tuyên truyền, xử lý tình trạng các tổ chức, cá nhân để chướng ngại vật dưới lòng đường trái quy định. Trước đó, vào ngày 6-3, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng cũng đã có bài “Không cấm vẫn cản!” phê phán về hành vi này.

PHÚ NAM