Xử phạt đối tượng đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến lực lượng Công an

Thứ năm, 21/11/2024 07:29

Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) phát hiện tối 30-10-2024, tài khoản facebook “Toàn Voi” đăng tải bài viết lên mạng xã hội Facebook với nội dung thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến lực lượng Công an huyện Bố Trạch.

T.V.T (mặc thường phục) tại cơ quan Công an.
T.V.T (mặc thường phục) tại cơ quan Công an.

Tiến hành xác minh, xác định chủ tài khoản đăng tải nội dung trên là T.V.T, sinh năm 1974, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đối tượng T.V.T khai nhận vào tối 30-10-2024, sau khi nghe vợ là chị H.T.K nói về việc con gái bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Bố Trạch lập biên bản, phạt 4.200.000 đồng về các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Do bức xúc vì vợ, con không nói rõ, thêm vào đó số tiền phạt quá lớn so với hoàn cảnh gia đình, nên sau khi uống rượu về vào khoảng 23 giờ 00 tối 30-10-2024, anh T. đã đăng tải bài viết trên trang cá nhân kèm lời lẽ vu khống, xúc phạm lực lượng Công an huyện Bố Trạch.

Ngày 20-11, Công an huyện Bố Trạch cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.T về hành vi“Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”,với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Q.B

Cơ quan Công an nói gì về các trang Facebook tung tin nhằm “đánh lận con đen” sau phiên tòa xét xử 2 kẻ lừa đảo

Sau phiên tòa xét xử cặp vợ chồng lừa đảo Mai Chí Phương (1988, Giám đốc Công ty TNHH XD Huy Đoàn Hưng) và Võ Thị Thành (1990, cùng trú xã Thạch Đài, H. Thạch Hà, Hà Tĩnh), nhiều đối tượng nghi là người thân quen của bị cáo đã sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các thông tin sai sự thật, cố tình đánh tráo bản chất, vừa là hành vi xúc phạm danh dự, uy tín

Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “truyền thông bẩn” trên không gian mạng

“Truyền thông bẩn”có thể hiểu là những hoạt động truyền thông thiếu minh bạch, bóp méo sự thật hoặc cố ý lan truyền thông tin sai lệch nhằm thao túng dư luận, xúc phạm uy tín, danh dự của cá nhân, tổ chức, thậm chí kích động gây chia rẽ...

Đăng tải thông tin sai sự thật, nhiều trường hợp bị xử phạt

Thời gian qua, dù đã có không ít trường hợp bị xử lý khi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên không gian mạng, thế nhưng thời gian gần đây, vẫn còn nhiều cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng tải tin, bài viết kèm theo hình ảnh được chỉnh sửa, cắt ghép nhằm gây sự chú ý, câu view, câu like hoặc xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan,