Xung quanh viêc hoán đổi nhà số 116-Lê Đình Lý (Đà Nẵng): Cần ủng hộ chủ trương hợp lòng dân
(Cadn.com.vn) - Theo trình bày của bà Phạm Thị Đông (chủ nhà số 114-Lê Đình Lý, thuộc tổ 44, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh khê, Đà Nẵng), từ năm 1976 đến nay gia đình bà sinh sống và đến năm 2010 thì ông Nguyễn Công Thanh (nhà số 116- bên kia kiệt số 114) làm đơn xin hoán chuyển qua sát nhà bà. Việc hoán chuyển này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình vì lâu nay nhà bà có 2 mặt tiền, mặt chính quay ra đường Lê Đình Lý và cổng phụ mở ra đường kiệt 114-Lê Đình Lý (nếu hoán chuyển, nhà bà Đông sẽ bị bịt cổng phụ).
Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, kiệt 114 trước đây nhỏ hẹp nên người dân trong tổ tự động hiến đất, góp kinh phí để mở rộng đường hẻm khang trang hơn. Tuy nhiên, đường kiệt này bị bẻ cong ngay đoạn đầu kiệt do vướng ngôi nhà của ông Nguyễn Công Thanh (số 116) với bề ngang gần 7m, sâu chỉ 4m và phía sau nhà còn một khoảng trống vô chủ khá rộng... Cũng nhờ khoảng đất trống này mà kiệt 114-Lê Đình Lý được nối thông với kiệt 147- Nguyễn Tri Phương, song do đây là góc khuất nên thường xuyên phức tạp về tình tình ANTT, ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, do nhà ông Thanh nằm ở đầu kiệt tạo nút thắt, che khuất tầm nhìn nên xe cộ lưu thông thường xảy ra va quệt gây TNGT. Do đó các hộ dân liên tổ dân phố 84, 86, 87, 88- P. Vĩnh Trung từng làm đơn kiến nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét giải tỏa căn nhà số 116- Lê Đình Lý. Đến năm 2010, khi ông Thanh làm đơn xin hoán đổi nhà thì UBND P. Vĩnh Trung mới có hướng giải quyết.
Ông Nguyễn Văn Hải- Chủ tịch UBND P. Vĩnh Trung cho biết, việc hoán đổi nhà số 116 sang đất của đường kiệt công cộng 114 là chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, để giải quyết vấn đề này, chính quyền phải tổ chức nhiều cuộc họp với người dân lấy ý kiến cũng như đưa ra các phương án hoán chuyển phù hợp nhất. Theo đó, địa phương đề xuất 2 phương án: 1- Hoán đổi sang sát trụ rào nhà 114 với bề rộng 4,5m và dài 11m, không ảnh hưởng đến diện tích đất của nhà số 114; 2- Hoán đổi sang cùng vị trí trên nhưng với bề rộng 4m và dài 15m, sát nhà số 114, không ảnh hưởng diện tích đất sử dụng của nhà số 114. Cả 2 phương án đều nhằm mục đích mở rộng đường kiệt thành 6,5m, thẳng từ trong ra, sau khi chỉnh trang rất thuận tiện cho xe vệ sinh môi trường, xe cứu hỏa ra vào. Qua 2 năm kiên trì vận động, giải thích, tuyên truyền và tổ chức 4 cuộc họp mới đạt kết quả, ghi nhận sự đồng thuận cao của bà con.
|
Kiệt 114-Lê Đình Lý trước đây bị thắt cổ chai do cấn nhà của ông Thanh (X- ảnh trên) nay đã được giải tỏa (ảnh dưới). |
Tại cuộc họp dân tổ 44 ngày 24-12-2011 với sự tham dự của lãnh đạo UBND Q. Thanh Khê, đa số người dân đã đồng thuận chọn phương án 2 để hoán đổi nhà số 116; riêng gia đình bà Đông và một vài hộ chưa đồng tình, đề nghị không để thiệt thòi cho hộ bà Đông. Sau đó UBND P.Vĩnh Trung đã làm báo cáo đề xuất các cấp thẩm quyền giải quyết; còn về khiếu nại của hộ bà Đông, ngày 3-4-2013, UBND Q. Thanh Khê có văn bản trả lời: “Chủ trương hoán đổi nhà 116 nhằm mở rộng kiệt, giải quyết vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị theo nguyện vọng đa số nhân dân khu vực. Việc đồng thuận của đa số nhân dân có liên quan tại khu vực kiệt 114 thể hiện tại biên bản họp tối ngày 24-12-2011. Ngày 14-4-2012, UBND TP Đà Nẵng có Công văn số 2366/UBND-QLĐTh V/v hoán đổi nhà và đồng ý theo đề xuất của UBND Q. Thanh Khê”.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng, UBND Q.Thanh Khê đã yêu cầu ông Thanh tháo dỡ nhà số 116, nộp kinh phí để triển khai đầu tư nâng cấp hạ tầng kiệt 114. Hiện ông Thanh đã thực hiện xong và việc nâng cấp hạ tầng đã hoàn thiện. Việc bố trí nhà 116- Lê Đình Lý được UBNDTP phê duyệt giá để thu tiền sử dụng đất theo QĐ số 7128/QĐ-UBND (ngày 31-8-2012) đối với phần đất tăng thêm. Về cổng phụ nhà bà Đông trổ ra kiệt 114 sẽ di dời về phần tiếp giáp còn lại giữa nhà 114-Lê Đình Lý và kiệt 114-Lê Đình Lý sau khi hoán đổi nhà 116.
Có thể thấy, việc hoán chuyển nhà số 116-Lê Đình Lý đã làm cho đường kiệt 114-Lê Đình Lý thông thoáng, rộng rãi hơn, tạo nét đẹp đô thị văn minh và được đông đảo người dân trong khu vực đồng tình ủng hộ. Riêng khiếu nại của gia đình bà Đông là chưa đủ cơ sở để giải quyết vì việc hoán đổi này không ảnh hưởng gì đến diện tích đất sử dụng đã được Nhà nước cấp trước đây cho gia đình bà. Diện tích hoán đổi là đường hẻm thuộc sở hữu của Nhà nước, còn việc trổ cửa phụ ra hẻm là tự phát và UBND P. Vĩnh Trung vẫn đồng ý cho bà mở cửa về phần đất phía sau nhà số 116-Lê Đình Lý (sau khi hoán đổi). Tuy nhiên, theo chúng tôi, UBND P. Vĩnh Trung cần có cuộc gặp với gia đình bà Đông và ông Thanh để động viên và giải quyết về mặt tư tưởng. Và UBND P.Vĩnh Trung cần xem xét, đề xuất TP hỗ trợ một phần kinh phí để hộ bà Đông trổ cửa phụ mới.
Bài, ảnh: Hiền Minh