Xuyên lễ phục vụ nhân dân

Thứ tư, 03/05/2023 07:20
Trong đợt nghỉ lễ dài 5 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5, gác lại những niềm vui riêng, hàng trăm cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Quảng Nam từ miền ngược đến miền xuôi đã đến từng giường bệnh, từng nhà của người ốm đau, già yếu, neo đơn để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), hướng dẫn cài đặt định danh điện tử.
Một trường hợp phải chờ đến đêm mới có thể tiếp cận làm thủ tục cấp căn cước công dân.
Đến tận giường bệnh làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về việc đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân, trong các ngày nghỉ lễ này, với quyết tâm làm "xuyên ngày, xuyên lễ" Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức CBCS thường trực phục vụ nhân dân. Ở 18/18 Công an cấp huyện đã tổ chức các tổ công tác bố trí tại trụ sở tiếp dân và nhiều tổ công tác lưu động đến từng khu dân cư, từng thôn, bản để thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Tại huyện miền núi Đông Giang, dịp lễ này, Công an huyện đã bố trí 1 tổ tiếp dân tại trụ sở Công an huyện và tổ chức 1 tổ công tác lưu động phối hợp với Công an các xã đến các thôn, bản xa xôi để thu nhận hồ sơ CCCD. Đối với tổ tiếp công dân tại trụ sở, lịch tiếp công dân đã được thông báo rộng rãi đến các địa phương, nhất là những người làm ăn, học tập ở xa, tranh thủ dịp nghỉ lễ về quê để làm thủ tục cấp CCCD. Đối với tổ công tác lưu động, để đến được các thôn, bản xa xôi, CBCS phải mất rất nhiều thời gian di chuyển, đa phần là lội bộ mới đến được với đồng bào. Trong ngày 30-4, tổ công tác lưu động Công an huyện Đông Giang phải mất 1 ngày ròng rã từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm để đến tận nhà, thu nhận 9 hồ sơ CCCD cho người dân bị ốm đau, già yếu, bị bệnh tâm thần tại xã Jơ Ngây. Để thu nhận được 1 hồ sơ cho công dân ở đây không hề dễ, chưa nói đến các trường hợp người bị đau ốm, bệnh tật. Trường hợp thu nhận hồ sơ CCCD cho chị ALăng Thị Dốt (1962, trú thôn Ra Nuối) và chị ALăng Thị Thủy (1999, trú thôn Ra Lang) cùng xã Jơ Ngây rất vất vả. Đây là 2 công dân bị tâm thần nên việc gặp họ để thu nhận hồ sơ rất khó. Đã 21 giờ đêm, tổ công tác gồm 4 thành viên của Đội CSQLHC về TTXH và Công an xã Jơ Ngây vẫn đi bộ lặn lội đến nhà của 2 công dân này rất xa trong núi để thu nhận hồ sơ CCCD. Trung úy Trần Viết Thiện- cán bộ đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Đông Giang chia sẻ: "Vì ban ngày họ sợ, chạy vào núi, phải đợi đến ban đêm, phối hợp với gia đình dỗ họ mới bình tĩnh phối hợp. Những trường hợp như thế này, chúng tôi phải kiên trì phối hợp với gia đình".

Biết là khó khăn, vất vả, nhưng với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", mỗi khi thu nhận 1 hồ sơ, nhất là những trường hợp khó như thế này, mỗi CBCS Công an đều thấy đó là niềm vui, vì nỗ lực của họ là để giúp người dân có được giấy tờ cần thiết để phục vụ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

"Mặc dù phải đi từ rất sớm, làm tới đêm khuya nhưng mỗi lần vào các thôn bản của các xã xa xôi là mỗi lần khó nên chúng tôi cố gắng thu nhận cho hết các trường hợp chưa được cấp CCCD, nhất là những trường hợp ốm đau", Trung úy Trần Viết Thiện cho biết thêm.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của các CBCS, chỉ trong 3 ngày ngày 29, 30-4 và 1-5, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã thu nhận gần 1.500 hồ sơ làm CCCD và thu nhận hơn 2.500 tài khoản định danh điện tử; đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 1.365.993 hồ sơ CCCD.

Cùng với việc bố trí lực lượng triển khai cấp CCCD, định danh điện tử mức độ 2, trong dịp nghỉ lễ, Công an tỉnh Quảng Nam còn thành lập các tổ công tác phối hợp lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã và chính quyền địa phương trực tiếp xuống nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố, thậm chí là "đi từng ngõ, gõ từng nhà", các điểm vui chơi cộng đồng… nhằm hỗ trợ, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, cũng như hướng dẫn sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến trên điện thoại thông minh; tập trung cập nhật, rà soát thông tin đối với các đối tượng: vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính, đối tượng tạm giam, tạm giữ và khởi tố, đối tượng nghiệp vụ… làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Thượng tá Hồ Song Ân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Trong thời gian qua, đặc biệt là những ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã hết sức nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Công an tỉnh giao cho, không ngại khó khăn, vất vả, trở ngại của địa bàn, điều kiện đi lại, dân cư để phấn đấu sớm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh đã nỗ lực với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ".

Một trường hợp phải chờ đến đêm mới có thể tiếp cận làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Gác lại kỳ nghỉ lễ, CBCS Công an các cấp của tỉnh Quảng Nam đã và đang tập trung cao độ để thực hiện nhiệm vụ, hưởng ứng phong trào thi đua của Giám đốc Công an tỉnh phát động với mục tiêu phấn đấu hoàn thành cài đặt, kích hoạt 728.000 tài khoản VneID trước ngày 30-6-2023 và hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước gắn chíp điện tử cho 100% công dân trước ngày 31-7-2023; góp phần tạo nền tảng để thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Thượng tá Phan Thanh Hồng- Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Tinh thần của CBCS Công an tỉnh Quảng Nam trong những ngày lễ này đã thể hiện quyết tâm cao cho nhiệm vụ. Không chỉ dừng lại ở dịp nghỉ lễ, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Công an các đơn vị liên quan, đặc biệt lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã đã xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá, phân tích số lượng công dân trong độ tuổi chưa được cấp CCCD, nhất là số công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn nhưng đang cư trú, sinh sống, học tập tại các tỉnh, thành phố khác…. Trên cơ sở đó xây dựng phương án tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD, định danh điện tử cụ thể trong thời gian tới. Tin rằng, với quyết tâm, tinh thần trách nhiệm từ mỗi cán bộ chiến sĩ, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra".

Xuân Mai