KẾT THÚC XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN THAM NHŨNG TẠI VINALINES:

Y án tử hình đối với Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc

Thứ năm, 08/05/2014 10:07

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-5, TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với các bị cáo: Dương Chí Dũng (cựu Cục trưởng Hàng hải, cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines), Mai Văn Phúc (cựu Tổng Giám đốc Vinalines) và 7 đồng phạm về các tội danh "Tham ô tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau khi tóm lược cáo trạng của VKSND Tối cao và bản án sơ thẩm xác định các bị cáo đã có hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nên HĐXX nhận thấy, việc kêu oan, xin giảm nhẹ tội của các bị cáo không có cơ sở.

Về quan điểm của các luật sư bào chữa, cho rằng việc mua ụ nổi có sự tham gia của các thành viên HĐQT, nếu quy trách nhiệm cho Dương Chí Dũng, là Chủ tịch HĐQT thì những thành viên HĐQT khác cũng phải có liên quan. HĐXX cho rằng, các thành viên HĐQT chỉ biết đến ụ nổi khi nó đã được ghi là đủ điều kiện mua. Do đó các thành viên HĐQT mới ký vào biên bản phê duyệt mua ụ nổi cho dự án. Trên cơ sở đó, trách nhiệm cao nhất vẫn thuộc về Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc. Sau đó là Trần Hải Sơn, Trần Hữu Chiều, Mai Văn Khang, Lê Văn Dương. Về trách nhiệm của nhóm 3 bị cáo hải quan, HĐXX cho rằng, việc xác định hành vi của 3 bị cáo này đã giúp sức cho ụ nổi 83M được thông quan nhập khẩu vào Việt Nam là hoàn toàn có đủ căn cứ.

Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm đối với các bị  cáo: Dũng, Phúc, Sơn, Chiều, Khang và Dương; chấp nhận kháng cáo, giảm hình phạt, giảm bồi thường cho các bị cáo Đức, Triện, Lừng. Cụ thể, tuyên tử hình 2 bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc cùng về hai tội danh nêu trên; các bị cáo: Trần Hải Sơn 22 năm tù giam, Trần Hữu Chiều 19 năm tù giam, Mai Văn Khang 7 năm tù giam, Lê Văn Dương 7 năm tù giam, Huỳnh Hữu Đức, Lê Văn Lừng và Lê Ngọc Triện cùng mức án 6 năm tù giam (giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm).

P.V