16 giờ đạp sóng cứu tàu cá cùng 9 ngư dân gặp nạn

Thứ năm, 18/02/2016 11:06

(Cadn.com.vn) - 16 giờ ngày 16-2, sau 16 giờ nỗ lực tổ chức tìm kiếm, tiếp cận và lai dắt, với 5 lần đứt cáp, Hải đội 2 BĐBP tỉnh Nghệ An đã đưa được tàu cá mang số hiệu NA 90509TS cùng 9 ngư dân P. Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai (Nghệ An) bị nạn ngoài khơi khoảng 80 hải lý vào bờ an toàn.

16 giờ ngày 15-2, BCH BĐBP tỉnh Nghệ An nhận được tín hiệu cấp cứu của tàu cá mang số hiệu NA 90509TS do anh Nguyễn Văn Toán (1984, trú P. Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai) đang đánh cá cách bờ khoảng 80 hải lý, bị sóng đánh làm ngập nước buồng máy, có nguy cơ bị chìm. BCH BĐBP tỉnh Nghệ An lập tức yêu cầu Hải đội 2 (BĐBP Nghệ An đóng tại TX Cửa Lò) triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Tiếp nhận thông tin từ BCH, Thượng tá Phan Văn Xuân - Hải đội Trưởng Hải đội 2 tập trung lực lượng, nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Theo đó, tàu cứu hộ mang số hiệu CN09 061901 cùng 15 CBCS được lệnh xuất phát. Cùng đó, đơn vị cũng đã phối phợp với chính quyền địa phương thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về trường hợp của tàu cá NA 90509 TS để đến hỗ trợ và tìm kiếm cứu nạn.

Tặng quà chúc mừng CBCS Hải đội 2 đã cứu hộ thành công tàu cá gặp nạn trên biển.

Thời điểm này biển động mạnh, gió giật cấp 7, cấp 8 cùng với sương mù đã gây không ít khó khăn cho lực lượng cứu hộ tìm kiếm. Thượng tá Phan Văn Xuân cho biết, khi biết tàu cá gặp nạn, tính mạng của 9 ngư dân đang gặp nguy hiểm nên chúng tôi quyết tâm bằng mọi giá, làm sao tiếp cận tàu cá nhanh nhất. Đến 0 giờ 15 ngày 16-2, tàu cứu hộ CN09 061901 mới tiếp cận được tàu cá NA 90509 TS.

Trung úy Lê Văn Lĩnh - thuyền trưởng tàu cứu hộ CN09 061901 nhớ lại: “Quá trình tiếp cận tàu cá gặp nạn hết sức khó khăn bởi sương mù dày đặc, sóng biển lớn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của CBCS, chúng tôi nhanh chóng tiếp cận, đưa được các ngư dân lên tàu, cung cấp lương thực thực phẩm, thuốc men và quần áo để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, sau đó mới tính phương án lai dắt tàu vào bờ. Việc lai dắt tàu cá cũng hết sức gian nan. Gió lớn, sóng mạnh đã làm đứt dây cáp 5 lần, khiến cho việc cứu hộ mất thời gian hơn. Sau 16 tiếng đồng hồ đánh vật với sóng lớn, CBCS trên tàu cứu hộ CN09 061901 của Hải đội 2 đã lai dắt thành công tàu cá NA 90509 TS cùng 9 ngư dân vào bờ an toàn vào lúc 16 giờ cùng ngày”.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Toán kể lại sự việc.

Được biết, trước đó, trưa mồng 5 Tết Nguyên đán (tức ngày 12-2), để hái lộc biển đầu năm, tàu cá của anh Nguyễn Văn Toán làm chủ tàu và là thuyền trưởng cùng 9 ngư dân tại P. Quỳnh Phương vươn khơi, dự định sẽ đánh cá trong vòng 1 tuần và trở về kịp ngày Rằm tháng Giêng. Khi cách bờ khoảng 80 hải lý, tàu bắt đầu buông lưới. Trong lúc đang buông lưới mẻ thứ 3 thì phát hiện sự cố máy chính bị hỏng, nước biển tràn vào buồng máy. “Phát hiện ra sự cố, tôi đã động viên anh em, sau đó đã liên hệ qua ICOM báo cáo với Trung tâm Cứu hộ cứu nạn yêu cầu được giúp đỡ. Trong quá trình chờ lực lượng cứu hộ đến, chúng tôi phải thu lưới bằng tay, hết sức nguy hiểm vì nếu lưới đứt và cuốn vào chân vịt sẽ ảnh hưởng đến tính mạng ngay; còn không thu lưới càng nguy hiểm hơn” - anh Toán nói. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Toán cho biết thêm, khi thấy tàu cứu hộ của Hải đội 2 tới ứng cứu thì anh em trên tàu mới tin rằng tính mạng đã được bảo toàn. Anh Toán cho hay, con tàu này được anh và một số người góp tiền mua với  giá hơn 1 tỷ đồng vào năm 2015.

Ngay sau khi lai dắt tàu cá NA 90509 TS gặp nạn ngoài khơi vào bờ an toàn, lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An, BCH BĐBP, UBND TX Hoàng Mai... đã đến tặng quà, động viên thăm hỏi và chia sẻ cùng các ngư dân gặp nạn cũng như chúc mừng chiến công của CBCS làm nhiệm vụ trên tàu CN09 061901.

Theo Thượng tá Phan Văn Xuân, trong nhiều năm qua Hải đội 2 luôn sẵn sàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên biển. Trong đó, năm 2014 đã cứu hộ thành công 4 tàu cá gặp nạn; năm 2015 đã cứu hộ thành công 6 tàu cá gặp nạn trên biển, cứu sống nhiều ngư dân. Trong những năm qua, ngư dân ra khơi bám biển luôn thấy vững tin, bởi ở đất liền, lực lượng Hải đội 2 luôn túc trực, sẵn sàng ứng cứu khi nhận được tín hiệu cấp cứu.

X.S