20 năm Hồng Kông trở về Trung Quốc

Thứ sáu, 30/06/2017 09:14

(Cadn.com.vn) - Đến thăm Hồng Kông dự lễ kỷ niệm 20 năm nơi này được Anh trao trả lại cho Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố chính quyền trung ương sẽ luôn luôn hỗ trợ đặc khu hành chính phát triển kinh tế và tăng cường sự thịnh vượng.

Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 29-6 đã đến Hồng Kông để tham dự kỷ niệm 20 năm đặc khu hành chính này được trao trả về cho Trung Quốc (ngày 1-7) và lễ nhậm chức của chính quyền đặc khu thứ 5.

Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh gia tăng những chỉ trích về sự can thiệp ngày càng nhiều của chính quyền trung ương Bắc Kinh ở Hồng Kông.

Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc hôm 29-6.
          Ảnh: AP

An ninh thắt chặt

Một hoạt động an ninh khổng lồ bao quanh các khu vực rộng lớn của thành phố nhộn nhịp. Hàng ngàn cảnh sát được triển khai nhằm đối phó với những người biểu tình tức giận vì sự quản lý chặt chẽ của chính quyền trung ương Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình nghỉ tại một khách sạn gần trung tâm hội nghị trên bến cảng nổi tiếng của đảo Hồng Kông, nơi sẽ diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm quy mô lớn trong 48 giờ tới. Theo AFP, khu vực quanh trung tâm hội nghị được phong tỏa bằng các rào chắn chứa đầy nước. Cảnh sát cũng tuyên bố đang áp dụng “các biện pháp an ninh chống khủng bố” đảm bảo an toàn cho Chủ tịch Tập Cận Bình.

Kể từ khi được trao trả về Trung Quốc năm 1997, Hồng Kông được quản lý theo thỏa thuận “một quốc gia, hai chế độ” với những đặc quyền chỉ có ở đặc khu này, trong đó có bộ máy tư pháp độc lập. Nhưng nhiều người dân Hồng Kông đang lo sợ, chính sách “một quốc gia, hai chế độ” vốn bảo đảm sự độc lập pháp lý và tự trị của hòn đảo này, sẽ bị xói mòn.

Hơn 20 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ hàng đầu, trong đó có thủ lĩnh sinh viên Joshua Wong và nghị sĩ trẻ Nathan Law đã bị bắt giữ sau khi tổ chức biểu tình phản kháng dữ dội ở bên ngoài trung tâm hội nghị.

Đảm bảo chính sách “một quốc gia, hai chế độ”

Chuyến thăm kéo dài 3 ngày này đánh dấu lần đầu tiên ông Tập đến Hồng Kông kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013. Và cũng đã 3 năm sau khi Hồng Kông chứng kiến các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vốn làm tê liệt thành phố tự trị này trong nhiều tháng bằng “cuộc chiến” mang tên “Cách mạng dù”.

Theo AFP, phát biểu ngắn gọn tại Chek Lap Kok, sân bay chính của Hồng Kông, ông Tập Cận Bình nêu rõ: “Sau 9 năm tôi lại một lần đặt chân lên đất Hồng Kông. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hồng Kông luôn có một vị trí trong trái tim tôi”. Nhà lãnh đạo này nói thêm rằng, Trung Quốc sẽ ủng hộ sự phát triển của Hồng Kông và cải thiện sinh kế của người dân “như mọi khi”. Tuy nhiên, ông cho rằng, bản thân cảm thấy chính quyền thành phố có thể làm tốt hơn khi nói rằng “tôi chân thành mong muốn Hồng Kông một lần nữa có thể đạt được sự huy hoàng”.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng cho biết, ông muốn đảm bảo chính sách “một quốc gia, hai chế độ” của Hồng Kông, được ghi nhận trong thỏa thuận bàn giao từ Anh. “Chính sách này đang trên con đường ổn định và lâu dài”, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định.

KHẢ ANH