Afghanistan cần Pakistan!

Thứ sáu, 23/01/2015 11:36

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani công bố nội các mới, và việc cần phải khẩn trương làm hiện nay là đàm phán với Taliban. Các tướng lĩnh của Pakistan là những người mà ông đặt cược tương lai chính trị.

Tuyên thệ nhậm chức ngày 29-9-2014, nhưng gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Ghani giảm mạnh do thời gian bầu cử dài và các tranh cãi về kết quả, chính phủ không có nội các trong gần một năm. Với nội các mới, giờ đây ông Ghani có thể thực hiện các chính sách và các sáng kiến để thuyết phục người dân Afghanistan rằng, ông là lãnh đạo một chính quyền chủ động, quyết tâm cao.

Tiến gần Pakistan

Ông Ghani và quân đội Pakistan – vốn kiểm soát các chính sách ngoại giao của Pakistan và tất cả các quyết định an ninh quốc gia - cũng cần phải thuyết phục Taliaban ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Afghanistan được lòng các tướng lĩnh của Pakistan, một phần lớn bởi trong suốt thời gian làm việc trong chính phủ, ông không dùng bất kỳ lời lẽ nào chống Pakistan và cũng chưa từng gây thù địch với Islamabad. Đáng chú ý hơn, cho đến nay, ông Ghani chưa đến thăm Ấn Độ - đối thủ lâu đời trong khu vực của Pakistan - dù thực hiện các chuyến đi đến tất cả các nước láng giềng lớn khác của Afghanistan, bao gồm cả Trung Quốc.

Ông thậm chí còn cho ngừng xây dựng nhà máy chế tạo xe tăng và tân trang máy bay trị giá 400 triệu USD do Ấn Độ tài trợ, trong khi đồng ý hợp tác quân sự và đào tạo cán bộ của Pakistan. Trước đây, nỗi sợ ảnh hưởng của Ấn Độ đối với Kabul khiến các tư lệnh quân đội và  giám đốc tình báo Pakistan nghi ngờ các nhà lãnh đạo Afghanistan và dẫn đến việc Islamabad hỗ trợ Taliban tại Afghanistan.

Afghanistan tiến hành các bước dập tắt ảnh hưởng Taliban. Cho đến nay, quân đội Pakistan không thực hiện bất kỳ biện pháp nào nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Taliban tại Afghanistan. Hơn nữa, các nhà buôn vũ khí của Pakistan và bọn buôn lậu vẫn đang cung cấp dịch vụ hậu cần cho Taliban tại Afghanistan. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện đáng kể.

Một binh sĩ Afghanistan hoạt động chống Taliban ở tỉnh Kunar. Ảnh: BBC

Mất lòng tin rất lớn

Pakistan cho biết sẽ xem xét triển vọng của các cuộc đàm phán giữa các quan chức Afghanistan và Taliban một khi Tổng thống Ghani đưa ra kế hoạch hành động.

Người ta nghi ngờ Islamabad liệu có đủ sức mạnh để buộc Taliban ngồi vào bàn đàm phán hay không khi Taliban mất lòng tin vào Cơ quan Tình báo nội địa Pakistan (ISI). Tổng thống Ghani thể hiện rõ mong muốn tiếp cận với Taliban ở Quetta và Peshawar ở Pakistan. Vì vậy, cho đến nay, chưa có tiến bộ gì về các cuộc đàm phán trực tiếp.

Bước đột phá duy nhất xảy ra khi Trung Quốc mời một phái đoàn Taliban đến Bắc Kinh khi Tổng thống Ghani đến thăm nước này vào năm ngoái. Chưa rõ vai trò của ISI trong việc giúp Trung Quốc thu xếp cuộc gặp đó, mặc dù ai cũng biết, phái đoàn Taliban - chủ yếu là các nhà lãnh đạo hoạt động ở Doha, Qatar - không muốn đến Pakistan.

Đa số người Afghanistan mất lòng tin rất lớn và thậm chí hận thù Pakistan vì hỗ trợ Taliban. Các lãnh đạo Pashtun ở Afghanistan cũng tiếp tục trách móc ông Ghani vì thân thiện với Islamabad. Họ tin rằng, ông cho quá nhiều mà không nhận được bao nhiêu. Pakistan cần phải nhận ra tình hình không ổn định mà ông Ghani đang phải đối mặt: khủng hoảng kinh tế mãn tính, phong trào nổi dậy và chính phủ không hiệu quả. Nếu Pakistan không giúp đỡ Tổng thống Afghanistan, chính Islamabad sẽ phải trải qua tình hình an ninh đang xấu đi tại khu vực biên giới và bạo lực vũ trang trong nước.

Tướng Raheel Sharif, tư lệnh quân đội Pakistan, khẳng định, quân đội sẽ nhổ tận gốc chủ nghĩa khủng bố, không cho phép những kẻ khủng bố nước ngoài sử dụng đất Pakistan. Động thái thể hiện rõ nhất cam kết này của Pakistan là nhanh chóng tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa Kabul và Taliban tại Afghanistan.

An Bình
(Theo BBC)