Ấn Độ chấn động vụ 100.000 xét nghiệm COVID-19 bị làm giả

Thứ năm, 17/06/2021 11:35

Ít nhất 100.000 xét nghiệm COVID-19 liên quan đến một lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ đã bị làm giả và có thể là một trong những nguyên nhân khiến dịch bùng phát mạnh chưa từng có ở nước này.

Theo AP, nước này đã mở cuộc điều tra sau khi một báo cáo nội bộ cho thấy một số cơ sở tư nhân phụ trách xét nghiệm COVID-19 cho những người hành hương tại lễ hội Kumbh Mela hồi đầu năm nay đã làm giả kết quả ít nhất 100.000 xét nghiệm. Lễ hội Kumbh Mela kéo dài suốt tháng 4 ở Ấn Độ thu hút hàng triệu người đổ về thành phố Haridwar ở miền bắc Ấn Độ. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến dịch bùng phát mạnh ở nhiều nơi của Ấn Độ trong làn sóng COVID-19 thứ hai kinh hoàng. Theo bác sĩ Arrjun Singh Sengar, quan chức y tế tại thành phố Haridwar, các giới chức đã lập ra ủy ban điều tra gồm 4 thành viên và sẽ công bố báo cáo sau hai tuần nữa. "Các điều tra ban đầu cho thấy nhiều sai phạm và những kết quả xét nghiệm giả mạo", ông nói và cho biết thêm trong số hơn 251.000 xét nghiệm ở quận của ông, chỉ có hơn 2.200 xét nghiệm dương tính. Tuy nhiên, giới chức y tế đã hoài nghi về con số này và cho rằng chính quyền địa phương đã che giấu số người nhiễm bệnh thực tế.

T.N