Ấn Độ gia nhập các nhà thám hiểm sao Hỏa

Thứ năm, 25/09/2014 08:03

(Cadn.com.vn) - Ấn Độ giành chiến thắng trong sứ mệnh liên hành tinh đầu tiên của mình sau khi tuyên bố phóng thành công tàu vũ trụ Mars Orbiter lên sao Hỏa và đưa đất nước gia nhập câu lạc bộ các nhà thám hiểm không gian ưu tú trên thế giới cùng với Mỹ, Nga và Châu Âu.

Mars Orbiter được phóng đi từ căn cứ không gian Sriharikota, nằm bên vịnh Bengan ngày 5-11-2013 và sẽ quay quanh quỹ đạo sao Hỏa trong ít nhất 6 tháng để ghi lại hình ảnh và thu thập dữ liệu giúp các nhà khoa học tìm hiểu về hành tinh này.

Theo Reuters, sứ mệnh Mars Orbiter tiêu tốn chỉ 74 triệu USD, chỉ 1/10 số tiền cơ quan không gian Mỹ NASA gửi tàu vũ trụ Maven lên sao Hỏa. “Lịch sử được tạo ra ngày hôm nay”, Thủ tướng Narendra Modi, phát biểu trong tiếng vỗ tay của hàng trăm nhà khoa học tại Tổ chức nghiên cứu không gian Ấn Độ (ISRO) hôm 24-9.

Thành công này giúp Ấn Độ trở thành quốc gia đưa tàu vũ trụ lên sao hỏa thành công ngay lần phóng đầu tiên. Ngoài ra, quốc gia này cũng là nước đầu tiên ở Châu Á tiếp cận sao Hỏa, sau thất bại của đối thủ Trung Quốc vào năm 2011.

Thủ tướng Narendra Modi chúc mừng các nhà khoa học Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO). Ảnh: Reuters

B.Ngân