Ấn Độ, Pakistan bất ngờ nhất trí ngừng bắn tại Kashmir

Thứ sáu, 26/02/2021 17:28

Trong động thái bất ngờ, ngày 25-2, quân đội Ấn Độ và Pakistan cho biết đã nhất trí ngừng bắn tại khu vực biên giới tranh chấp ở Kashmir sau nhiều tháng giao tranh.

Hindustan Times cho biết, quân đội Ấn Độ và Pakistan thông báo rằng họ đã bắt đầu quan sát lệnh ngừng bắn dọc theo Đường Kiểm soát (LoC) ở Jammu và Kashmir từ nửa đêm 24-2. Căng thẳng leo thang giữa Ấn Độ và Pakistan tại khu vực Kashmir trong nhiều tháng qua. Người đứng đầu quân đội của hai nước đã có cuộc điện đàm và nhất trí thảo luận những vấn đề mà mỗi bên lo ngại sẽ cản trở hòa bình và dẫn tới bạo lực ở khu vực Himalaya.  Động thái này diễn ra vào thời điểm quân đội Ấn Độ chủ yếu tập trung vào cuộc đối đầu với Trung Quốc ở khu vực Ladakh của Đường kiểm soát thực tế (LAC), xuất hiện vào tháng 5-2020.

T.L