Ấn Độ phóng tàu vũ trụ đầu tiên lên Sao Hỏa

Thứ tư, 06/11/2013 11:48

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-11, Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ lên Sao Hỏa - với mục tiêu trở thành nước thứ 4 sau Mỹ, Nga và Châu Âu thực hiện sứ mệnh tiếp cận “hành tinh Đỏ” thành công.

Theo BBC, tàu vũ trụ mang tên “Mars Orbiter” cất cánh lúc 14 giờ 38 phút (giờ địa phương) từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhawan trên bờ biển phía Đông. Mars Orbiter đi trong vũ trụ 300 ngày và sẽ đến quỹ đạo Sao Hỏa vào ngày 24-9-2014, vượt qua hành trình dài 780 triệu km. Nhiệm vụ của “Mars Orbiter” là quan sát những đặc điểm vật lý của Sao Hỏa và nghiên cứu về bầu khí quyển trên đó.

Nếu tất cả các chi tiết diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch, vụ phóng “Mars Orbiter” sẽ đưa Ấn Độ gia nhập “câu lạc bộ” các nước có khả năng “đi lại giữa các hành tinh”. Một số nhà quan sát xem vụ phóng lần này là “loạt đạn” mới nhất trong một cuộc chạy đua không gian đang phát triển giữa các nước Châu Á, trong đó có Ấn, Trung, Nhật, Hàn.

Tàu Mars Orbiter được gắn vào bệ phóng PSLV-C25. Ảnh: IBT

A.Bình