Ấn Độ rơi vào "tâm bão" COVID-19 mới

Thứ bảy, 24/04/2021 23:31

Ấn Độ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 trong 1 ngày đều tăng cao chưa từng thấy kể từ khi đại dịch bùng phát.

Nhân viên bệnh viện kiểm tra các bình khí ô-xy,   bang Maharashtra, Ấn Độ, ngày 21-4-2021.   Ảnh: AP

Phá kỷ lục thế giới

Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận 332.503 ca nhiễm và 2.256 ca tử vong. Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ sáng 23-4 (giờ Việt Nam), Ấn Độ có tổng cộng 16.257.309 ca nhiễm và 186.928 ca tử vong.  Đây là ngày thứ 2 Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm mới vượt 300.000 ca/ngày, sau chuỗi 8 ngày liên tiếp có số ca nhiễm mới trên 200.000 ca/ngày. Đây cũng là ngày thứ 3 liên tiếp số ca tử vong vượt 2.000 ca/ngày. Trong 7 ngày liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận trên 220.000 ca mắc mới mỗi ngày. Với số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ này, Ấn Độ đã phá vỡ kỷ lục thế giới về số ca nhiễm COVID-19 trong một ngày. Số ca tử vong gần 2.000 người trong một ngày cũng là con số cao nhất thế giới vào thời điểm này, trên cả Brazil. 

Tính đến hết ngày 23-4, Ấn Độ đã ghi nhận trên 15,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 182.533 trường hợp tử vong. Trong một bài phát biểu toàn quốc tối 20-4, Thủ tướng Narendra Modi cho biết: ''Làn sóng gia tăng đại dịch đã ập đến như một cơn bão và một trận chiến lớn đang ở phía trước''.

Theo Cơ quan Theo dõi Vaccine của Bloomberg, cho đến nay, Ấn Độ mới chỉ phân phối tới người dân khoảng 132 triệu liều vaccine, có nghĩa là chỉ có khoảng 1,4% dân số được tiêm chủng đầy đủ. 
Do tụ tập đông người

BBC dẫn lời các chuyên gia cho biết những nguyên nhân lớn như ý thức tuân thủ quy định an toàn phòng dịch kém và các biến thể dễ lây lan, nhất là biến thể mang đột biến kép (B.1.617), đã khiến số ca bệnh tăng vọt ở Ấn Độ những ngày qua.

CNBC nhận định các sự kiện vận động chính trị đông người và những lễ hội thu hút các đám đông khổng lồ trên toàn Ấn Độ, như lễ hội Kumbh Mela bên bờ sông Hằng, cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng dịch bệnh tăng nóng. Hầu hết những người tụ tập trong các sự kiện và lễ hội trên không đeo khẩu trang hay tuân thủ giãn cách xã hội. Giới chức Ấn Độ ngày 14-4 cho biết có hơn 1.000 người mắc COVID-19 chỉ trong 48 giờ tại thành phố Haridwar, bang Uttaranchal sau lễ hội Kumbh Mela.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Harsh Vardhan cho biết số ca nhiễm tăng vọt gần đây ở Ấn Độ có liên quan đến những sự kiện tụ tập đông người tại các cuộc bầu cử cấp địa phương, các đám cưới đông khách và những cuộc biểu tình của nông dân. 

Đến nay Chính phủ Ấn Độ vẫn bác bỏ kế hoạch phong tỏa toàn quốc lần 2 sau khi đợt phong tỏa toàn quốc lần đầu từ cuối tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái gây tổn thất kinh tế nặng nề. Tuy nhiên hiện nay nhiều bang của Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp phòng dịch ở những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bao gồm biện pháp phong tỏa một phần. Hiện, hai thành phố lớn nhất của Ấn Độ - Mumbai và New Delhi - đã áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Trong đó, thủ đô New Delhi đang gấp rút chuyển đổi trường học thành bệnh viện điều trị COVID-19. Các bệnh viện dã chiến ở các thành phố từng để không đang được tái sử dụng. 

Trước tình hình dịch tại Ấn Độ, nhiều nước như Australia và Canada đã hạn chế và đình chỉ các chuyến bay khởi hành từ quốc gia này. Ngày 22-4, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã quyết định đình chỉ mọi chuyến bay từ Ấn Độ. 

Thiếu thốn vật tư y tế nghiêm trọng

Trong tình hình như vây, các bệnh viện đều hết giường điều trị và báo cáo tình trạng thiếu hụt lớn vật tư y tế. Thực trạng này làm gia tăng áp lực vốn đã nặng nề đối với hệ thống y tế của Ấn Độ hiện đang trong tình trạng thiếu thốn vật tư y tế nghiêm trọng, đặc biệt là thiết bị cung cấp oxy cho các ca bệnh nặng. 

Theo giới chức thành phố Nashik, thuộc bang Maharashtra, số ca tử vong do thiếu thiết bị cung cấp oxy sau vụ rò rỉ khí ô-xy trong một bể chứa hôm 22-4 đã lên tới 29 người. Hiện giới chức Ấn Độ đã mở cuộc điều tra sự cố này. Được biết, Maharashtra là bang bị ảnh hưởng nhất bởi dịch COVID-19 tại Ấn Độ hiện nay. Trong khi đó, thủ đô New Delhi đã cảnh báo nhiều bệnh nhân COVID-19 có nguy cơ tử vong nếu các nguồn cung ô-xy tại các bệnh viện không được đảm bảo.

Tình trạng thiếu hụt oxy trầm trọng tại các bệnh viện điều trị COVID-19 tại Ấn Độ đã đẩy một số gia đình vào con đường phạm tội với hành vi lấy cắp bình dưỡng khí. Theo tờ India Today, trong hai tối 19, 20-4, người thân của các bệnh nhân mắc COVID-19 đã lấy cắp bình ô-xy tại kho dự trữ của bệnh viện quận Damoh bang Madhya Pradesh miền Trung Ấn Độ. Bệnh viện đã báo sự việc cho cảnh sát song chưa có vụ bắt giữ nào được tiến hành. "Với tình hình như vậy, ngày càng khó khăn cho đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ", bác sĩ Mamta Timoti làm việc tại bệnh viện cho hay. 
Hiện, Ấn Độ đang cố gắng nhập khẩu ô-xy và đã bắt đầu chuyển hướng nguồn cung ôxy từ ngành công nghiệp sang hệ thống y tế.

AN BÌNH

Cháy bệnh viện, 13 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng

Đám cháy bùng phát tại khoa chăm sóc đặc biệt trong Bệnh viện Vijay Vallabh của Ấn Độ đã khiến 13 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị ở đây thiệt mạng. 

AP dẫn lời ông Dilip Shah, Giám đốc Bệnh viện Vijay Vallabh, cho hay vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 23-4 tại tầng hai và cũng là khoa chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng. Tại thời điểm ngọn lửa bùng lên, trong bệnh viện nằm ở vùng Virus thuộc bang Maharashtra này có 90 bệnh nhân. Hiện lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. Một số bệnh nhân cần thở oxy đã được chuyển đến những bệnh viện lân cận. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.